Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

29 Tháng Ba 2024

Nhạc sĩ 8X sáng tác tình ca tri ân người lính

Thứ Năm 22/07/2021 | 20:53 GMT+7

VHO - Hai ca khúc mới Trong màu lá cây rừngCánh chim Từ Quy vừa chính thức ra mắt nhân kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27.7.1947-27.7.2021). Đây là món quà thiêng liêng nhằm tri ân người lính do nhạc sĩ trẻ Nguyễn Bá Hùng (sinh 1987) sáng tác, tính đến nay, anh đã có hơn 50 ca khúc viết về các chủ đề quê hương đất nước, người mẹ, Bộ đội Cụ Hồ, chiến sĩ Công an,… 

Nguyễn Bá Hùng cho biết việc sáng tác trước hết để bày tỏ sự tri ân người lính, sau là góp phần tuyên truyền giáo dục thế hệ trẻ

Nguyễn Bá Hùng quê ở Hà Tĩnh, theo gia đình vào tỉnh Bình Phước lập nghiệp từ năm 1992, sau đó đến TP.HCM từ năm 2009. Anh từng tốt nghiệp Trường CĐ Sư phạm Bình Phước, Trường ĐH Văn hóa TP.HCM, Học viện Cán bộ TP.HCM. Là người đam mê công tác đoàn và phong trào thanh niên, anh từng làm Phó Bí thư Đoàn trường ĐH Văn hóa TP.HCM, Phó Bí thư Đoàn khối Bộ VHTTDL. Năm 2018, Nguyễn Bá Hùng rẽ hướng đi theo con đường sáng tác âm nhạc, đến nay có khoảng hơn 50 ca khúc đa dạng về nhiều đề tài, nổi bật trong đó là những đề tài về Bộ đội Cụ Hồ, chiến sĩ Công an, người mẹ, quê hương đất nước... Hiện nay Hùng làm nhạc sĩ, đạo diễn, biên tập âm nhạc cho một số chương trình của đài truyền hình VTV3, THVL (như "Đêm tiệc cùng sao", "Những Bài ca đi cùng năm tháng"), đồng thời làm cố vấn âm nhạc cho một số ca sĩ. Một số ca khúc nổi bật của Nguyễn Bá Hùng như: Vinh quang thầm lặng (NSND Tạ Minh Tâm), Những Ngôi Sao đỏ (Đào Mác), Lời mẹ cho con (Quách Tuấn Du), Mẹ là quê hương (Lê Ngọc Thuý), đặc biệt gần đây với ca khúc Tôi có vài cuộc hẹn (Nguyễn Phi Hùng) tri ân những anh hùng thầm lặng trong công tác chống dịch Covid-19.

Nhạc sĩ trẻ mong muốn khi hết dịch bệnh sẽ tiến hành quay MV những hình ảnh đẹp để lan tỏa thông điệp đến mọi người

Với hai ca khúc về đề tài người lính: Trong màu lá cây rừng (thể hiện qua giọng ca Đào Mác) và Cánh chim Từ Quy (2 phiên bản, của ca sĩ Đỗ Tố Hoa và của Đào Mác), mỗi ca khúc là một sắc thái riêng biệt, mới mẻ nhưng đều có giai điệu hào hùng, đồng thời cũng không kém phần ngọt ngào, sâu lắng, là lời tri ân của một tác giả trẻ, gửi gắm lòng biết ơn đến những bậc cha anh đi trước đã không tiếc máu xương hi sinh cho nền độc lập nước nhà. “Tổ quốc đã yên bình, xin cúi đầu hát lời cảm tạ. Từ Trường Sơn hay nơi biển xa, có thoáng thầm chợt nghe tiếng ca. Tổ quốc đang ôm lấy anh, trong đất mẹ dạt dào tiếng ru. Từ ngày đi vẫn chưa về nhà, từng lời ca sẽ đưa anh về nhà...” (trích lời ca khúc Trong màu lá cây rừng). 
“Cảm hứng sáng tác cho hai ca khúc lần này trước hết là từ phía gia đình, tôi có ông nội (sinh năm 1925), là thương binh chống Pháp. Thuở nhỏ tôi rất đam mê môn lịch sử, lớn lên được tham gia công tác Đoàn, được nghe kể, đọc sách và xem những video về hai cuộc chiến vĩ đại của dân tộc, điều đó khơi gợi trong tôi niềm tự hào, lòng biết ơn và nguồn cảm xúc để sáng tác”, Nguyễn Bá Hùng chia sẻ và bày tỏ thêm: “Là người trẻ có lối sống lạc quan, đồng thời cũng có sự nhìn nhận đúng đắn về lịch sử. Để có một đất nước hoà bình và phát triển như hôm nay, chúng ta đã có hơn 1 triệu liệt sĩ ngã xuống, hàng trăm ngàn thương binh, nỗi đau đó đến nay vẫn còn hiện hữu. Những người trẻ như tôi lại càng phải khắc sâu, ghi nhớ và có những hành động cụ thể theo chuyên môn nghề nghiệp của mình để trước hết là bày tỏ sự biết ơn, sau đó là góp phần vào công tác tuyên truyền giáo dục thế hệ trẻ”. 
Theo nhạc sĩ Nguyễn Bá Hùng, hiện tại, 2 ca khúc này sẽ phát hành độc quyền trên nền tảng âm nhạc Zing MP3, khi hết dịch bệnh sẽ tiến hành quay MV những hình ảnh đẹp để lan tỏa thông điệp tích cực đến mọi người. 

T.TRANG

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top