Vụ tu bổ sai phép tại di tích chùa Bạch Tượng: Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo xử lý dứt điểm

VHO- Liên quan đến việc xây dựng, tôn tạo các công trình không tuân thủ đúng quy định tại di tích chùa Bạch Tượng (xã Nga Giáp, Nga Sơn), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đầu Thanh Tùng vừa có ý kiến chỉ đạo giải quyết, xử lý dứt điểm vụ việc.

Vụ tu bổ sai phép tại di tích chùa Bạch Tượng: Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo xử lý dứt điểm - Anh 1

 Thanh Hóa chỉ đạo giải quyết, xử lý dứt điểm sai phạm tại di tích chùa Bạch Tượng

Cụ thể, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa giao Sở VHTTDL thực hiện thanh tra chuyên ngành về việc xây dựng, tôn tạo các hạng mục công trình tại di tích chùa Bạch Tượng để xác định cụ thể mức độ vi phạm, trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân. Đồng thời hướng dẫn xử lý, khắc phục hậu quảvi phạm theo quy định, hoặc trên cơ sở kết luận thanh tra, phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị có liên quan để đề xuất và tham mưu chỉ đạo, xử lý những nội dung thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh.

Đối với đề nghị hủy bỏ quyết định xếp hạng di tích chùa Bạch Tượng, trên cơ sở kết luận của thanh tra, Sở VHTTDL lấy ý kiến của Hội đồng xếp hạng di tích và các cơ quan chuyên môn có liên quan để có đề xuất, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh. Trước đó, Văn Hóa đã có loạt tin, bài phản ánh sai phạm trong xây dựng, tu bổ các hạng mục công trình tại di tích chùa Bạch Tượng như không đúng với hồ sơ thiết kế bản vẽ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Sau đó, dù các cơ quan chức năng tỉnh đã nhiều lần ban hành văn bản yêu cầu dừng thi công, thế nhưng các hạng mục, công trình sai phạm vẫn ngang nhiên được hoàn thiện và đưa vào sử dụng, trước sự bất lực của chính quyền địa phương, khiến dư luận bức xúc trong thời gian dài.

 NGUYỄN LINH

Ý kiến bạn đọc