Tặng Bằng khen cho 3 cá nhân phát hiện gần 8 tạ tiền xu ở vùng biển Vũng Chùa - Đảo Yến

VHO- Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình vừa ra quyết định tặng Bằng khen cho 3 cá nhân và 1 tập thể và vì đã có thành tích trong việc phát hiện, trục vớt, giao nộp cổ vật (tiền kim loại) tại vùng biển Vũng Chùa – Đảo Yến (xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình).

Tặng Bằng khen cho 3 cá nhân phát hiện gần 8 tạ tiền xu ở vùng biển Vũng Chùa - Đảo Yến - Anh 1

Ba ngư dân ký biên bản giao nộp hiện vật cho Đồn Biên phòng Roòn

Ngày 25.7, Sở VHTT Quảng Bình cho biết Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2252 về việc tặng Bằng khen cho tập thể Đồn Biên phòng Roòn (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh) và 3 cá nhân gồm các ông Cao Văn Thịnh; Đinh Ngọc Thoại; Cao Thanh Duy cùng ở thôn 19/5, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch vì đã có thành tích trong việc phát hiện, trục vớt, giao nộp cổ vật (tiền kim loại) tại vùng biển xã Quảng Đông.

Trước đó, Văn Hóa đã đưa tin vào lúc 13h 50 phút ngày 10.6, trong khi thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên biển, cách bờ khoảng 1,5 hải lý (thuộc đảo Yến, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch), tổ tuần tra Đồn Biên phòng Roòn đã phát hiện 3 người dân ở xã Quảng Đông (huyện Quảng Trạch) đang vận chuyển trên thuyền khoảng 770kg đồng xu kẽm. Từ công tác tuyên truyền, vận động của tổ tuần tra, 3 ngư dân Cao Văn Thịnh (56 tuổi); Đinh Ngọc Thoại (44 tuổi) và Cao Thanh Duy (21 tuổi) cùng ở xã Quảng Đông (huyện Quảng Trạch) đã giao nộp tất cả số đồng xu kim loại cho Đồn biên phòng Roòn. Số lượng kim loại đồng xu được 3 ngư dân phát hiện, trục vớt tại vùng biển Vũng Chùa - Đảo Yến đã được cơ quan chức năng xác định là loại tiền đồng xu Việt Nam, có niên đại thời Gia Long (1802-1820) và Minh Mạng (1820-1840).

 PHẠM PHÚ

Ý kiến bạn đọc