Kon Tum: Hỗ trợ xăng, nhu yếu phẩm cho người dân từ vùng dịch trở về, đi qua địa bàn

VHO - Các lực lượng chức năng tỉnh Kon Tum đã bố trí lực lượng xuống Chốt phòng, chống dịch Covid-19 Sao Mai (xã Hòa Bình, TP. Kon Tum) để kịp thời hỗ trợ đoàn người từ các tỉnh phía Nam trở về địa phương đi ngang qua địa bàn tỉnh.

Kon Tum: Hỗ trợ xăng, nhu yếu phẩm cho người dân từ vùng dịch trở về, đi qua địa bàn - ảnh 1

Lực lượng chức năng tại chốt phòng, chống dịch Covid-19 Sao Mai hướng dẫn, hỗ trợ nhu yếu phẩm cho người dân.

Theo ông Nguyễn Thanh Mân, Chủ tịch UBND TP. Kon Tum, Chốt trưởng Chốt phòng, chống dịch Covid-19 Sao Mai cho biết: Trước nhu cầu cấp thiết đón người dân về từ vùng dịch và người dân đi xe máy di chuyển qua địa bàn, UBND TP. đã lên kế hoạch cụ thể, bỏ kinh phí mua nhu yếu phẩm để hỗ trợ người dân, không để người dân dừng lại trong tỉnh gây nguy hiểm cho công tác kiểm soát và phòng dịch.

“Mỗi người dân khi đến chốt kiểm soát dịch bệnh Sao Mai sẽ được hỗ trợ 2 lít xăng, bánh mì, nước lọc và các nhu yếu phẩm cần thiết. Sau khi nhận hỗ trợ xong UBND TP. sẽ không đưa người dân vào chốt kiểm soát dịch mà phân công trực tiếp cho thành viên của Chốt là lực lượng CSGT dẫn đoàn, giám sát và đưa trực tiếp người dân từ chốt Sao Mai đi qua địa bàn tỉnh và đến điểm cuối tại chốt kiểm soát dịch bệnh Đèo Lò Xo (huyện Đăk Glei), không để người dân dừng lại giữa đường, trong tỉnh”, ông Mân thông tin.

Theo lực lượng CSGT tỉnh Kon Tum, trong ngày 25.7 đoàn người đi bằng xe máy nói trên có tổng cộng 113 xe, 210 người, trong đó về Kon Tum có 10 người, còn lại chủ yếu trở về các tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Nam, Nghệ An, Đà Nẵng, Thanh Hóa, Hà Nam… Đối với các trường hợp trở về Kon Tum, lực lượng chức năng sẽ lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2, sau đó đưa về khu cách lý tập trung cách ly theo quy định.

Kon Tum: Hỗ trợ xăng, nhu yếu phẩm cho người dân từ vùng dịch trở về, đi qua địa bàn - ảnh 2

Sẵn sàng nhu yếu phẩm, xăng hỗ trợ người dân qua địa bàn

Cũng theo lực lượng chức năng, qua kiểm tra, đoàn người trở về quê bằng xe máy nói trên đã được xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trước khi rời TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam. Theo các thành viên đi trong đoàn cho biết, họ xuất phát từ ngày 24.7, có một số thì xuất phát từ sáng sớm ngày 25.7. Khi đi họ mang theo lương thực, nước uống và các nhu cầu thiết yếu khác, khi mệt đoàn sẽ dừng những nơi đường vắng, ít người qua lại để nghỉ ngơi rồi đi tiếp, không tiếp xúc với người dân địa phương những nơi đi ngang qua.

“Thật ấm lòng khi được lực lượng chức năng tại chốt kiểm dịch Sao Mai hỗ trợ xăng xe, bánh mì và nước lọc. Mỗi người khi đến đây đều được hỗ trợ và sau đó sẽ được lực lượng chức năng hướng dẫn cụ thể, đi theo đoàn di chuyển qua địa bàn tỉnh Kon Tum và không được dừng lại giữa đường”.

Thông tin từ Sở GTVT tỉnh Kon Tum cho biết, hiện nay trên cơ sở đăng ký công dân trở về địa phương từ TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh thành phía Nam, Sở LĐTB&XH đang tổng hợp. Sau khi có danh sách đăng ký, Sở GTVT sẽ tham mưu UBND tỉnh kế hoạch đưa đón công dân có nguyện vọng về địa phương.

NGỌC HÒA

Ý kiến bạn đọc