Bão Nepartak đổ bộ, một số môn thi đấu bị ảnh hưởng

VHO- Theo Tờ Japan Times, cơ quan dự báo thời tiết Nhật Bản cho biết, bão nhiệt đới Nepartak đã đổ bộ vào vùng Tohoku sáng 28.7 trong bối cảnh Olympic Tokyo đang diễn ra nhiều môn thi đấu phụ thuộc vào điều kiện thời tiết.

Bão Nepartak đổ bộ, một số môn thi đấu bị ảnh hưởng - Anh 1

Vùng ảnh hưởng rộng lớn của bão Nepartak (Ảnh: NHK World)

Theo cảnh báo được đưa ra, sức gió vùng tâm bão lên tới 72km/giờ, giật tối đa là 108km/giờ. Trong vòng bán kính 500km về phía Bắc và 390km về phía Nam của tâm bão, gió mạnh với tốc độ hơn 54km/giờ. Dự báo trong 24 giờ đến trưa thứ Tư, vùng Tohoku có thể ghi nhận lượng mưa tối đa lên đến 180mm. Giới chức đã phát đi cảnh báo về các hiện tượng lở bùn, lũ lụt tại các khu vực thấp và nước sông dâng. Lực lượng Phòng vệ cho biết họ đang theo dõi tình hình, sẵn sàng triển khai quân đội ứng phó thảm họa nếu cần.

Được biết, đây là cơn bão đã ảnh hưởng nhiều đến lịch thi đấu Thế vận hội Olympic Tokyo 2020. Chuyên gia về bão Robert Speta (Mỹ) cho biết trên trang cá nhân: “Cơn bão không đủ mạnh để có khả năng gây ra bất kỳ thiệt hại đáng kể nào nhưng chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến các sự kiện thi đấu ngoài trời tại Olympic 2020 tại Tokyo”.

Thực tế, do mưa gió lớn, một số sự kiện Olympic đã được dời lại để đề phòng. Trước tình hình đó, BTC Thế vận hội Tokyo khẳng định sẽ đặt ưu tiên hàng đầu về sự an toàn của tất cả vận động viên và những người có liên quan. Lịch thi đấu sẽ được xem xét thay đổi. Trong đó có các môn thi chèo thuyền và bắn cung. Trong khi đó, bộ ba môn phối hợp cũng đã bị hoãn lại 15 phút do trận mưa bão suốt đêm đã khiến địa hình thi đấu tại Công viên Hải dương Odaiba trở nên trơn trượt. Môn lướt song cũng đã phải tổ chức sớm hơn 1 ngày do lo ngại về sóng lớn khi bão đổ bộ.

Bão Nepartak đổ bộ, một số môn thi đấu bị ảnh hưởng - Anh 2

Nữ cung thủ Stanislav Popov phải nhờ sự chăm sóc y tế sau khi kiệt sức vì nắng nóng ở Công viên Yumenoshima (Tokyo)

Ngoài mưa bão, cái nắng chói chang cũng đang khiến nước chủ nhà Nhật Bản đau đầu trong tổ chức các môn thi đấu. Kiểu thời tiết nóng ẩm gay gắt đã gây thêm khó khăn cho một kỳ Thế vận hội vốn gặp nhiều trở ngại do tình trạng khẩn cấp mà đại dịch Covid-19 gây ra. Có những lúc, nhiệt độ ngoài trời tại thời điểm thi đấu đã lên tới 35 độ C cùng độ ẩm cao trong không khí.

Nữ cung thủ người Nga Svetlana Gomboeva (đoàn Ủy ban Olympic Nga) đã từng ngất xỉu khi phải thi đấu ngoài trời trong nhiều giờ dưới cái nóng gay gắt tại Thế vận hội hôm 23.7. HLV Stanislav Popov của đội tuyển bắn cung Nga cho hay: “Chúng tôi chưa bao giờ trải qua chuyện này. Trước đó, chúng tôi tập huấn tại Vladivostok, nơi có cái nóng tương tự nhưng độ ẩm ở Tokyo đã ảnh hưởng lớn tới thể trạng của các VĐV”. 

Để hạn chế tối đa việc mất sức nhanh ảnh hưởng đến thành tích thi đấu của các VĐV, những người thực hiện công tác tổ chức đã chuyển cuộc thi chạy marathon và đi bộ đến thành phố Sapporo. Nơi có khí hậu mát mẻ hơn. Tay vợt nam Novak Djokovic cũng ủng hộ việc chuyển các trận đấu sang buổi chiều tối để tránh cái nóng gắt vào giữa trưa.

ĐÌNH TOÁN (Theo The Japan Times, NHK)

Ý kiến bạn đọc