Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

29 Tháng Ba 2024

Những giọt hồng tình nghĩa

Thứ Sáu 30/07/2021 | 09:53 GMT+7

VHO- Dù bận rộn với công việc đồng áng, nhưng những thành viên của “ngân hàng máu sống” thôn Tân Xuân Lai, xã Quảng Thọ (Quảng Điền, Thừa Thiên Huế) không hề quản ngại, bất cứ khi nào có thông tin cần máu gấp là họ lập tức lên đường. Những giọt hồng tình nghĩa của nhóm thiện nguyện đã kịp thời cứu giúp nhiều bệnh nhân trong cơn nguy cấp.

 Ông Văn Sinh, trưng nhóm tình nguyn NHMS Tân Xuân Lai đã 69 ln tham gia hiến máu cu người

Đại dịch Covid-19 bùng phát, nhiều bệnh viện trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế bị thiếu hụt máu nghiêm trọng, gây khó khăn trong công tác phẫu thuật, điều trị. Chính quyền địa phương đã vận động nhiều cán bộ, công nhân viên, đoàn viên thanh niên và người dân tham gia hiến máu tình nguyện để đáp ứng lượng máu dự trữ cho các cơ sở y tế. Trong đó phải nói đến là nhóm tình nguyện tham gia “ngân hàng máu sống” (NHMS) của các nông dân thôn Tân Xuân Lai, xã Quảng Thọ.

Anh Văn Sinh (50 tuổi), người “khai sinh” và là trưởng nhóm NHMS Tân Xuân Lai thông tin, sau lần đầu tiên tham gia hiến máu tình nguyện đầu tiên vào năm 1997, đến nay anh đã có 69 lần hiến máu tình nguyện. Mỗi lần được lấy máu để cho đi, anh luôn cảm thấy rất hạnh phúc vì một phần thân thể của mình đã cứu sống những bệnh nhân nguy kịch. Hành động tích cực của anh Sinh đã truyền cảm hứng cho nhiều nông dân ở thôn Tân Xuân Lai và họ cùng nhau thành lập một nhóm tình nguyện tham gia NHMS. “Ban đầu khi thành lập chỉ có 7 thành viên vào năm 2015, nhưng đến nay đã 35 thành viên (trong đó có 10 nữ), tuổi từ 18 đến 50 và đều là những nông dân chân lấm tay bùn”, anh Sinh cho biết.

 Nông dân “chính hiệu” Nguyễn Văn Hóa trong một lần hiến máu giữa mùa dịch Covid-19

Anh Nguyễn Văn Hóa (37 tuổi), dáng người nhỏ con, sở hữu làn da đen và bàn tay chai sần “chính hiệu” của một nông dân, sau nhiều năm tham gia nhóm NHMS Tân Xuân Lai, đến nay anh đã 41 lần đi hiến máu cứu người, và dự định vẫn tiếp tục thực hiện công việc thiện nguyện này khi sức khỏe còn cho phép. Mới đây, khi nhận thông tin có một bệnh nhân ở huyện Phong Điền gặp tai nạn, cần được phẫu thuật và truyền máu gấp, anh Hóa đã gác lại công việc đồng áng để đến ngay bệnh viện. “Trong lúc dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhiều người e ngại khi đến cơ sở y tế, nhưng nếu ai cũng như vậy thì tính mạng của bệnh nhân sẽ rất nguy kịch. Thế nên, nếu người bệnh cần máu thì ở bất cứ đâu chúng tôi cũng sẵn sàng lên đường, miễn sao mình phải đảm bảo các yếu tố phòng, chống dịch theo hướng dẫn của các bác sĩ”, anh Hóa chia sẻ.

Chị Lê Thị Diệu, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Quảng Thọ cho biết, Tân Xuân Lai là thôn duy nhất trong 8 thôn của xã đã thành lập nhóm tình nguyện tham gia NHMS. Không quản mưa nắng, ngày đêm, cứ nghe thông tin có bệnh nhân cần máu gấp là các thành viên trong nhóm đến ngay bệnh viện hiến máu. Đó là hành động đáng trân trọng và cần phát huy mạnh mẽ trong cộng đồng. Riêng gia đình anh Sinh, ngoài cô con gái 18 tuổi là thành viên nhỏ nhất trong nhóm tình nguyện NHMS, còn có thêm 3 người anh em ruột của anh cũng tham gia hiến máu tình nguyện. Chính anh Sinh là người “truyền cảm hứng” cho những người thân và bạn bè, hàng xóm láng giềng ở thôn Tân Xuân Lai cùng tham gia và lan tỏa phong trào hiến máu cứu người.

Mới đây, BCH Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế đã trao tặng bằng khen cho anh Nguyễn Văn Sinh về thành tích xuất sắc trong 5 năm (giai đoạn 2016-2021) thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. 

 SƠN THÙY

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top