Viện Virus học Vũ Hán cảnh báo nguy cơ xuất hiện các biến thể Covid-19 mới

VHO- Phó giám đốc Viện Virus học Vũ Hán (Trung Quốc) Thạch Chính Lệ cảnh báo nguy cơ xuất hiện nhiều biến thể Covid-19 mới và kêu gọi mọi người tiếp tục tiêm phòng.

Bà Thạch Chính Lệ, phó giám đốc Viện Virus học Vũ Hán, cảnh báo nguy cơ xuất hiện biến thể COVID-19 mới. Ảnh: AFP

Bà Thạch Chính Lệ, phó giám đốc Viện Virus học Vũ Hán, cảnh báo nguy cơ xuất hiện biến thể Covid-19 mới. Ảnh: AFP

Bà Thạch Chính Lệ (Shi Zhengli) - Phó giám đốc Viện Virus học Vũ Hán - là nhà virus học nổi tiếng chuyên nguyên cứu virus xuất hiện ở loài dơi và được truyền thông Trung Quốc mệnh danh là "người dơi". Bà nói với tờ Bưu điện Hoa nam Buổi sáng (SCMP) rằng thế giới sẽ cần phải chuẩn bị để cùng tồn tại với virus khi nó tiếp tục đột biến và lây lan trên toàn cầu.

SCMP dẫn lời bà Thạch Chính Lệ cho cho biết: “Do số lượng ca nhiễm bệnh trở nên quá lớn, điều này sẽ giúp cho virus SARS-CoV-2 có nhiều cơ hội hơn để đột biến và chọn lọc hơn. Bà Thạch dự đoán "các biến thể mới sẽ tiếp tục xuất hiện".

Bà Thạch cũng kêu gọi cộng đồng khoa học đẩy nhanh phát triển những loại vaccine và dược phẩm mới nhằm ngăn chặn lây nhiễm virus ở phần trên của đường hô hấp, tức một loại vaccine dạng xịt để ngăn chặn lây nhiễm từ mũi, miệng. Các vaccine hiện nay chỉ được tiêm vào cơ và bảo vệ phổi.

Viện Virus học Vũ Hán, Trung Quốc. Ảnh: AFP

Viện Virus học Vũ Hán, Trung Quốc. Ảnh: AFP

Biến thể Delta đã nhanh chóng trở thành biến thể Covid-19 chiếm ưu thế và gây gia tăng mạnh số ca bệnh trên khắp thế giới. Các nhà khoa học cũng đang theo dõi biến thể Lambda - biến thể đang trở thành một chủng nổi bật ở Nam Mỹ.

Ở Mỹ, biến thể Delta chiếm 75-80% số ca nhiễm ở các bang miền Trung Tây và miền núi cao tính đến tháng 7, theo dữ liệu từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) và báo cáo từ Healthline.

Vào tháng 7, CDC đã cảnh báo trong một tài liệu nội bộ rằng biến thể Delta có thể gây ra bệnh nặng hơn và lây lan dễ dàng như bệnh thủy đậu, nhấn mạnh rằng "cuộc chiến đã thay đổi".

LAODONG.VN

Ý kiến bạn đọc