Chương trình online Ở nhà cùng vui : Lan tỏa và truyền cảm hứng

VHO- Ở nhà cùng vui là chương trình nghệ thuật online đặc biệt do Bộ VHTTDL chỉ đạo tổ chức, diễn ra vào 20h30 ngày 14.8 tại 6 điểm cầu ở Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng qua hình thức livestream trên hệ thống kênh YouTube, Fanpage của Cục Nghệ thuật biểu diễn, Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam và trang cá nhân của một số nghệ sĩ, diễn viên...

Chương trình online Ở nhà cùng vui : Lan tỏa và truyền cảm hứng - Anh 1

Nhà sản xuất, diễn viên Trương Ngọc Ánh cùng người thân hằng ngày nấu những suất cơm ngon lành, đủ dinh dưỡng để mang tới các bệnh viện dã chiến Ảnh: T.A

 Được thực hiện khi nhiều địa phương trên cả nước đang giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 của Chính phủ, vì vậy, tất cả các khách mời, nghệ sĩ tham gia chương trình đều phải thực hiện nghiêm yêu cầu phòng, chống dịch.

“Bữa tiệc” nghệ thuật phong phú

Với mong muốn cổ vũ, nâng cao sức mạnh tinh thần nhân dân để cùng nhau vượt qua đại dịch; phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam; khơi dậy ngọn lửa đam mê, nhiệt huyết, sự sáng tạo của các nghệ sĩ để lan tỏa trong cộng đồng những thông điệp sâu sắc về tình yêu quê hương, đất nước, con người... hoạt động nằm trong chuỗi các chương trình nghệ thuật với chủ đề San sẻ yêu thương, vượt qua đại dịch. Với thời lượng 90 phút, Ở nhà cùng vui sẽ được thực hiện tại các điểm cầu: Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam, Nhà hát Tuổi trẻ, Nhà hát Cải lương Việt Nam, Nhà hát Trưng Vương (Đà Nẵng), nhà riêng của Nhà sản xuất, diễn viên Trương Ngọc Ánh (TP.HCM) và nhà riêng của NSƯT Xuân Bắc.

Chương trình online Ở nhà cùng vui : Lan tỏa và truyền cảm hứng - Anh 2

Hoa hậu Thùy Linh tham gia hoạt động thiện nguyện tại các địa điểm tập trung nhiều người yếu thế, mất việc làm, gặp khó khăn trong cuộc sống Ảnh: Đ.Y

Chương trình sẽ gửi đến khán giả cả nước những tiết mục nghệ thuật đặc sắc với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ đến từ các đơn vị nghệ thuật như: Nghệ sĩ Văn Đáng và Như Quỳnh (Nhà hát Cải lương Việt Nam) thể hiện bài tân cổ Cô gái tưới dâu; Nhóm nghệ sĩ Nhà hát Tuổi trẻ trình diễn hài kịch Thơ tình lính biển; Nhóm Pha Lê hát ca khúc Ngàn ước mơ Việt Nam; Ca sĩ Quang Hào với Mênh mang Sơn Trà… Đảm nhận vai trò MC là NSƯT Chí Trung, Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ và Hoa hậu Lương Thùy Linh. Phần đố vui có thưởng tiếp tục hứa hẹn những bất ngờ hấp dẫn dành cho tất cả khán giả khi tương tác trực tiếp bằng cách trả lời đáp án trong những phần bình luận trực tuyến. Với những đáp án đúng, người chơi được tham gia vào phần quay số may mắn, sẽ có nhiều phần thưởng là các sản phẩm hữu ích và thiết thực trong mùa dịch như: Dụng cụ tập thể thao tại nhà (máy chạy bộ, tạ, dây…); các sản phẩm hỗ trợ y tế như nước rửa tay, khẩu trang…

Chương trình online Ở nhà cùng vui : Lan tỏa và truyền cảm hứng - Anh 3

Một tiết mục biểu diễn của Nhà hát Tuổi trẻ

Nghệ sĩ không đứng ngoài cuộc

Một trong những phần quan trọng của chương trình là các khách mời sẽ chia sẻ những câu chuyện xúc động khi họ là hạt nhân tích cực tham gia hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19. Khán giả sẽ được gặp gỡ, giao lưu với Nhà sản xuất, diễn viên Trương Ngọc Ánh, người đã bền bỉ nấu hàng trăm suất cơm mỗi ngày để gửi đến các bệnh viện dã chiến trên địa bàn TP.HCM. Hằng ngày, cô cùng mẹ ruột và những người thân chung tay vào bếp để nấu các món ăn ngon lành, sạch sẽ, đầy đủ dinh dưỡng từ thịt, cá, trứng, rau xanh…, qua đó gửi gắm tình cảm trân quý tới lực lượng nơi tuyến đầu. Trương Ngọc Ánh chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên Ánh tham gia hoạt động nghệ thuật với hình thức online. Cảm ơn Bộ VHTTDL và các nghệ sĩ đã xây dựng chương trình ý nghĩa này. Ánh vô cùng xúc động khi được cùng các nghệ sĩ san sẻ tình cảm yêu thương và chung tay với cộng đồng để đánh tan đại dịch”.

Chương trình online Ở nhà cùng vui : Lan tỏa và truyền cảm hứng - Anh 4

Nhóm Thăng Long sẽ tham gia chương trình

Điều khiến Trương Ngọc Ánh cảm kích nhất chính là những chiến sĩ áo trắng của ngành y tế đã và đang “lao mình” ra tuyến đầu để giúp đỡ người dân. “Xa gia đình, xa con cái, người thân để đi vào tâm dịch, họ phải đối diện với nguy cơ bị lây nhiễm rất cao và không biết khi nào mới hoàn thành nhiệm vụ để trở về nhà. Cứ nghĩ tới mình được an toàn, mát mẻ mà các y, bác sĩ và những người nơi tuyến đầu, kể cả các bệnh nhân đang phải vật lộn đấu tranh với bệnh dịch là tôi và gia đình lại thấy xót xa. Có nhiều người cũng muốn bỏ tiền ra nhờ gia đình tôi nấu giúp các suất cơm thiện nguyện nhưng tôi không nhận mà chỉ dùng kinh phí của gia đình mình mà thôi. Tôi hạnh phúc khi được góp sức nhỏ bé trong công cuộc phòng, chống dịch Covid-19”, Ngọc Ánh nói. Cô cũng chia sẻ hình ảnh cảm động về những chuyến xe chở lương thực, thực phẩm, rau quả tươi ở các tỉnh, thành đổ về giúp cho người dân TP.HCM. Cô cho rằng phẩm chất tốt đẹp của người Việt Nam đó là luôn tương trợ nhau những lúc khó khăn nhất, càng khắc nghiệt thì phẩm chất ấy càng tỏa sáng.

Hiện đang ở Hà Nội, Hoa hậu Lương Thùy Linh cũng rất tự hào khi được tham gia dẫn chương trình cùng NSƯT Chí Trung. Cô cho biết, Ởnhcng vui - San syu thương, vượt qua đi dch làchương trình ý nghĩa, tạo cơ hội cho các nghệ sĩ được trở lại biểu diễn và cũng giúp khán giả giải trí trong thời gian giãn cách. Thời gian qua, Hoa hậu Lương Thùy Linh là một hạt nhân tích cực tham gia công cuộc phòng, chống dịch. Cô đãnhiệt tình đóng góp vào Quỹ vắcxin quốc gia, năng nổ trong các hoạt động cộng đồng để thu hút, kêu gọi các nhàhảo tâm ủng hộ Quỹphòng, chống Covid-19... Trong thời gian Sài Gòn căng thẳng vì dịch bệnh, Linh đã tích cực đóng góp và kêu gọi bạn bè, người thân chung tay mua nhu yếu phẩm, lương thực gửi tới người dân trong vùng dịch, các y bác sĩ, các chiến sĩtuyến đầu… Thời gian này Linh ở Hà Nội, cô cũng là một trong những tình nguyện viên đi phát cơm, trao quà cho những người yếu thế, mất việc làm, gặp khó khăn trong cuộc sống…

Chương trình online Ở nhà cùng vui : Lan tỏa và truyền cảm hứng - Anh 5

  Nghệ sĩ Nhà hát Cải lương Việt Nam tập tiết mục tham gia chương trình

Có thể nói, trong suốt thời gian qua, các nghệ sĩ Việt Nam ở khắp mọi miền Tổ quốc và cả ở nước ngoài, bằng nhiều hình thức, với nhiều hoạt động thiết thực đã đóng góp rất tích cực cho công tác phòng, chống dịch. Và chuỗi chương trình trực tuyến San sẻ yêu thương, vượt qua đại dịch với mong muốn sẽ càng làm “cháy lên” ngọn lửa của niềm tin, của tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, cùng nhau vượt qua khó khăn, để nghệ thuật thực sự là “vắcxin tinh thần” hữu hiệu đối với cộng đồng. Ở nhà cùng vui đi đúng tiêu chí San sẻ yêu thương, vượt qua đại dịch, bởi lẽ, khán giả không chỉ được xem biểu diễn mà còn được nghe những người đi đầu trong các hoạt động thiện nguyện chia sẻ những câu chuyện cảm động về lòng nhân ái, đức hy sinh, nhường cơm xẻ áo, đùm bọc lẫn nhau trong cơn hoạn nạn. Những điều đẹp đẽ đó, qua chương trình sẽ được “gió cuốn đi” để lan tỏa và truyền cảm hứng mạnh mẽ hơn tới toàn xã hội. 

 THÚY HIỀN

Ý kiến bạn đọc