Ngày 13.8. Hà Nội có 101 bệnh nhân Covid-19

VHO- Sở Y tế Hà Nội cho biết, từ 12h – 18h ngày 13.8, TP ghi nhận 58 ca mắc mới trong đó 20 ca tại cộng đồng, 38 ca tại khu cách ly.

Các bệnh nhân thuộc chùm ca bệnh: Chùm sàng lọc ho, sốt (2), Chùm ho, sốt thứ phát (55), liên quan BV Phổi Hà Nội (1). Các bệnh nhân có địa chỉ cư trú tại quận, huyện: Thanh Trì (17), Bai Bà Trưng (11), Thường Tín (10), Đông Anh (4), Hoàng Mai (4), Đống Đa (4), Gia Lâm (3), Hoàn Kiếm (2), Ba Đình (1), Hà Đông (1), Phú Xuyên (1).  

Trong 20 bệnh nhân ghi nhận ngoài cộng đồng có 2 bệnh nhân đều có địa chỉ tại thôn 4, xã Đông Mỹ (huyện Thanh Trì) xuất hiện triệu chứng mệt, ơn lạnh, rát họng, sốt cao. Khi đi khám bệnh có kết quả xét nghiệm PCR dương tính. 

18 ca trong cộng đồng thuộc chùm ho thứ phát gồm: phường Vĩnh Tuy (3), Lê Đại Hành (5), Nguyễn Du (1) – quận Hai Bà Trưng; xã Văn Bình (2) – huyện Thường Tín; phường Văn Miếu (2) – quận Đống Đa; phường Đội Cấn (1) – quận Ba Đình; thị trấn Đông Anh (1); xã Đa Tốn – huyện Gia Lâm (3).

34 bệnh nhân thuộc shùm ho, sốt thứ phát phát là các F1, hoặc phát hiện trong khu cách ly, thuộc ổ dịch tại huyện Thanh Trì, quận Hoàn Kiếm (phường Hàng Buồm), Đông Anh (Thị trấn), Ba Đình (Đội Cấn), Vĩnh Tuy (Hài Bà Trưng)..

Như vậy tính từ 18 giờ ngày 12.8 đến 18 giờ 13.8 ghi nhận: 101 ca mắc. Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 là: 2.126 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.178 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 948 ca.

Q.HOA    

Ý kiến bạn đọc