Quảng Nam đề nghị các địa phương phối hợp kiểm soát người về tự do

VHO- Ngày 14.8, UBND tỉnh ban hành Công văn 5298 về việc phối hợp hỗ trợ kiểm soát, không để bà con từ TP.Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương và các tỉnh phía Nam đang thực hiện giãn cách xã hội rời khỏi địa bàn tự về Quảng Nam.

Quảng Nam đề nghị các địa phương phối hợp kiểm soát người về tự do - Anh 1

Người dân từ các tỉnh thành phía Nam về tự do tại chốt kiểm dịch trên địa bàn Quảng Nam

Công văn nêu rõ, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại Công điện số 1063 (ngày 31.7.2021), trong đó, chỉ đạo các địa phương đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị số 16 phải kiểm soát nghiêm ngặt, hỗ trợ cần thiết về đời sống, y tế để người dân an tâm "ai ở đâu ở đấy", không để người dân di chuyển khỏi nơi cư trú tới khi hết giãn cách (trừ những trường hợp được chính quyền cho phép).
Để thực hiện đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, nhằm giảm nguy cơ dịch bệnh lây lan trong cộng đồng; UBND tỉnh Quảng Nam kính đề nghị UBND/BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 các tỉnh, thành phố: Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Bình Thuận, Ninh Thuận, Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định, Quảng Ngãi hết sức quan tâm và phối hợp cùng Quảng Nam kiểm soát dịch bệnh.
Theo đó, chỉ đạo các chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn mình phụ trách khi có trường hợp xe ô tô cá nhân, xe khách, xe hợp đồng chở bà con từ TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương và các tỉnh phía Nam đang thực hiện giãn cách xã hội có điểm đến là tỉnh Quảng Nam thì yêu cầu quay đầu ngay, về lại nơi xuất phát (tỉnh Quảng Nam chỉ đón bà con về quê theo đúng Phương án được duyệt).

Quảng Nam đề nghị các địa phương phối hợp kiểm soát người về tự do - Anh 2

Các chuyến xe do tỉnh Quảng Nam tổ chức đón người dân tại TP.Hồ Chí Minh về quê.

Thời gian qua, được sự thống nhất, tạo điều kiện của UBND/BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam; tỉnh Quảng Nam đã đón hơn 4.000 bà con ở TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam có hoàn cảnh khó khăn về quê theo Phương án được phê duyệt một cách chặt chẽ, đúng quy trình, cách ly y tế phù hợp, chủ động kiểm soát dịch bệnh Covid19 trên địa bàn. 
Tuy nhiên, thời gian gần đây, số lượng xe ô tô cá nhân, xe khách, xe hợp đồng chở bà con từ TP.Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam tự về tỉnh Quảng Nam ngày càng nhiều, tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh Covid-19 trong cộng đồng rất lớn (trường hợp tự về có tỷ lệ nhiễm Covid-19 rất cao, nhưng không được kiểm soát tốt).

 Cũng trong ngày 14.8, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành công văn số 5300 đề nghị UBND/BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 TP. Đà Nẵng phối hợp kiểm soát, không để người dân từ TP.Đà Nẵng rời khỏi địa bàn tự về Quảng Nam. Công văn nêu rõ, những ngày gần đây, bà con từ TP. Đà Nẵng tự về tỉnh Quảng Nam nhiều, tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh Covid-19 trong cộng đồng rất lớn. Để thực hiện đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 1063, nhằm giảm nguy cơ dịch bệnh lây lan trong cộng đồng; UBND tỉnh Quảng Nam kính đề nghị UBND/BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 TP. Đà Nẵng hết sức quan tâm, chỉ đạo các chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn mình phụ trách khi có trường hợp bà con từ TP. Đà Nẵng tự về Quảng Nam thì yêu cầu quay đầu ngay, về lại nơi xuất phát. Tỉnh Quảng Nam chỉ tổ chức đón bà con đang sinh sống, học tập, làm việc tại TP. Đà Nẵng không có chỗ ở ổn định, đang gặp khó khăn, có nguyện vọng về quê nhằm chủ động kiểm soát dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn theo đúng Kế hoạch số 5251 ban hành ngày 12.8 của tỉnh và đã được trao đổi, thống nhất với UBND TP. Đà Nẵng. 

THU HOÀI

Ý kiến bạn đọc