Quảng Bình: Tổ công tác lên đường vào TP. Hồ Chí Minh đón bà bầu và trẻ nhỏ về quê

VHO - Theo kế hoạch, ngày 21.8, tổ công tác sẽ vào TP. Hồ Chí Minh. Sáng ngày 22.8, tổ có mặt tại Cảng Hàng không Tân Sơn Nhất đón tiếp công dân, phục vụ 2 chuyến cất cánh lúc 10 giờ 30 và 15 giờ 10 phút cùng ngày.

Quảng Bình: Tổ công tác lên đường vào TP. Hồ Chí Minh đón bà bầu và trẻ nhỏ về quê - ảnh 1

Tổ công tác đặc biệt của tỉnh Quảng Bình sẵn sàng lên đường đón bà bầu và trẻ nhỏ về quê.

Chiều ngày 20.8, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid 19 tỉnh Quảng Bình đã tiễn tổ công tác lên đường vào TP. Hồ Chí Minh đón bà con có hoàn cảnh khó khăn về quê tránh dịch. 

Tổ công tác này gồm 12 người, do ông Trần Anh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Quảng Bình làm tổ trưởng. Trong tổ có1 bác sĩ chuyên khoa sản và 1 nữ hộ sinh của Bệnh viện đa khoa Bắc Quảng Bình; cùng đại diện Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh; Công an tỉnh; Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; Cảng Hàng không Đồng Hới…

Thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Bình cho biết, theo quy định của hãng hàng không, vì lý do an toàn, mỗi chuyến bay được chở không quá 40 người mang thai từ 28 - 36 tuần và không quá 19 trẻ em dưới hai tuổi. Các trường hợp mang thai trên 36 tuần, hãng hàng không từ chối vận chuyển.

Vì vậy, tỉnh Quảng Bình ưu tiên tối đa cho những người mang thai từ 28 - 36 tuần và bà mẹ nuôi con nhỏ dưới 6 tháng tuổi. Số ghế còn lại sẽ bố trí cho người mang thai từ 20 - 28 tuần và người thân đi cùng những trường hợp đặc biệt. Riêng các trường hợp mang thai trên 36 tuần, tỉnh Quảng Bình đang tổng hợp danh sách để thực hiện phương án vận chuyển khác để đảm bảo an toàn.

Quảng Bình: Tổ công tác lên đường vào TP. Hồ Chí Minh đón bà bầu và trẻ nhỏ về quê - ảnh 2

Trước đó, tỉnh Quảng Bình đã cử đoàn cán bộ y tế vào TP. Hồ Chí Minh cùng chung tay phòng, chống dịch Covid-19.

Phát biểu động viên tổ công tác trước khi lên đường, ông Hồ An Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình đã gửi lời chúc sức khỏe đến các thành viên và mong đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình nhấn mạnh, nhiệm vụ của tổ công tác lần này rất đặc biệt và đầy trách nhiệm. Vì vậy, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, có rất nhiều tình huống đặt ra đòi hỏi các thành viên của tổ phải giữ vững tâm thế, sức khỏe tốt để việc đón công dân tỉnh trở về quê chu đáo; bảo đảm tuyệt đối an toàn trong công tác phòng, chống dịch Covid-19…

Được biết, tỉnh Quảng Bình dự kiến đón khoảng 400 người về bằng máy bay và kết hợp các phương tiện khác. Đối tượng ưu tiên nhất là phụ nữ mang thai từ tuần thứ 28 trở lên (tình trạng sức khỏe bà mẹ và thai nhi tốt hoặc bình thường) và phụ nữ nuôi con nhỏ dưới 6 tháng tuổi.

Sau khi về đến Quảng Bình, số người này sẽ được cách ly 14 ngày tại khu vực cách ly tập trung Trường Cao đẳng Luật miền Trung (TP Đồng Hới) và 14 ngày cách ly tại nhà. Tỉnh Quảng Bình sẽ miễn phí toàn bộ chi phí đưa đón, cách ly (điều trị) cho các công dân.

PHẠM PHÚ

Ý kiến bạn đọc