Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

29 Tháng Ba 2024

Người dân đã thực sự “ai ở đâu ở đấy”

Thứ Tư 25/08/2021 | 10:25 GMT+7

VHO-  Sau hai ngày siết chặt giãn cách xã hội (từ 00 giờ ngày 23.8), lượng người dân ra đường đã giảm hẳn, phần lớn đã ý thức được sự quyết tâm kiểm soát dịch bệnh của chính quyền TP.HCM trong hai tuần tới nên chấp hành nghiêm quy định “ai ở đâu ở đấy”.

 Lượng người ra đường giảm hẳn

Theo ghi nhận của Văn Hóa, trong ngày đầu áp dụng “ai ở đâu ở đấy” thì vẫn còn nhiều trường hợp người dân ra đường không có lý do chính đáng và bị xử phạt nghiêm. Tuy nhiên sang ngày thứ hai 24.8, tình trạng này đã giảm hẳn, hầu hết những trường hợp lưu thông trên đường đều có lý do chính đáng và có giấy tờ chứng minh hợp lệ, không xuất hiện ùn ứ tại các chốt kiểm soát.

Ghi nhận tại trạm kiểm soát trên đường Hoàng Minh Giám (quận Phú Nhuận), tất cả người tham gia lưu thông đều được lực lượng chức năng yêu cầu dừng phương tiện, giữ khoảng cách an toàn để kiểm tra việc ra đường. Qua đó, đã lập biên bản xử phạt 5 trường hợp ra đường không có lý do chính đáng, không có giấy tờ chứng minh được phép lưu thông, mỗi trường hợp bị xử phạt 2 triệu đồng. Trung tá Nguyễn Mạnh Quý, Trưởng Công an phường 9 (quận Phú Nhuận) phụ trách trạm kiểm soát tại đây cho biết, so với những ngày trước thì lượng phương tiện lưu thông trên đường đã giảm đi rất nhiều. Đa phần người dân đã ý thức được sự nguy hiểm và phức tạp của dịch bệnh nên cùng chung tay thực hiện. “Mong rằng dịch bệnh sớm được kiểm soát trong hai tuần tới để anh em chúng tôi có thể được về thăm gia đình, con nhỏ. Mấy tháng nay, đơn vị luôn đảm bảo 100% quân số và chia nhau trực 24/24h để thực hiện nhiệm vụ”, trung tá Quý bày tỏ.

Quan sát tại điểm chốt kiểm soát trên đường Phan Đình Giót, khu vực công viên Hoàng Văn Thụ (quận Tân Bình), lực lượng chức năng tại đây đã linh hoạt xử lý những trường hợp phát sinh ngoài ý muốn. Cụ thể, khi phát hiện một phụ nữ dắt bộ cùng chiếc xe máy trên đó có nhiều đồ đạc lỉnh kỉnh đi qua chốt kiểm soát, trung tá Lưu Việt Tiến (Công an quận Tân Bình) đang trực nhiệm vụ tại đây đến tìm hiểu thì mới biết người phụ nữ ấy là F0, đi điều trị tại một bệnh viện dã chiến được xuất viện về nhà. Trên đường về không may bị bể bánh xe đành dắt bộ trong lúc trời đang mưa, thời điểm này không có tiệm vá xe nào hoạt động, tất cả đều đóng cửa theo quy định giãn cách. Lúc này, trung tá Tiến thông báo cho lực lượng Cảnh sát giao thông đến hỗ trợ chở xe máy cùng người phụ nữ về nhà an toàn. Trung tá Tiến cho biết, bên cạnh xử lý linh hoạt từng tình huống phát sinh, lực lượng chức năng tại chốt kiểm soát cũng xử phạt nghiêm hơn 10 trường hợp vi phạm. Đối với những người vi phạm không có giấy tờ tùy thân và giấy tờ xe máy thì bị tạm giữ phương tiện. Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng Phòng Tham mưu, Công an TP.HCM cho biết, lượng phương tiện, nhất là xe mô tô ra đường trên địa bàn thành phố hiện đã giảm khoảng 85% so với thời điểm trước. Qua hai ngày đầu kiểm tra người điều khiển phương tiện tham gia giao thông trên đường, Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt (PC08) Công an TP.HCM đã lập biên bản xử lý khoảng 300 trường hợp vi phạm, tạm giữ gần 50 phương tiện.

 Cảnh sát giao thông quận Tân Bình giúp đỡ, vận chuyển xe cùng một F0 vừa được xuất viện về nhà an toàn

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, UBND TP.HCM đã chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19, khẩn trương tuần tra và tập trung quản lý người xin ăn, người lang thang không nơi cư trú ổn định, sinh sống nơi công cộng… vào các cơ sở bảo trợ xã hội để quản lý, chăm sóc y tế, nuôi dưỡng, tổ chức test nhanh kháng nguyên, xét nghiệm Covid-19. Nếu kết quả âm tính thì tiếp nhận người lang thang vào Trung tâm Hỗ trợ xã hội cơ sở 1 (quận Bình Thạnh) và cơ sở 2 (TP Thủ Đức). Thực hiện nghiêm túc cách ly các đối tượng trong 21 ngày theo quy định phòng, chống dịch Covid-19. Trường hợp cho kết quả dương tính thì tiếp nhận vào các khu cách ly, điều trị của quận, huyện và TP Thủ Đức hoặc của thành phố. Riêng đối với người lang thang có sử dụng ma túy mà có kết quả xét nghiệm dương tính Covid-19 nhưng không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ thì chuyển vào Trung tâm cách ly tập trung F0 Bình Triệu; người có triệu chứng nặng thì chuyển vào Bệnh viện dã chiến Củ Chi để được chăm sóc, điều trị bệnh.

Cung cấp thông tin về công tác phòng, chống dịch trên địa bàn thành phố, ông Phạm Đức Hải, Phó Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP.HCM cho biết, Trung tâm An sinh Thành phố hiện đã vận động được hơn 1.861.000 túi quà an sinh, dự kiến tới ngày 6.9 sẽ chuyển 1.360.000 phần quà đến các địa phương để trao hỗ trợ cho các hộ dân đang gặp khó khăn. Hơn 14.500 tấn gạo của Chính phủ xuất cấp cho TP.HCM trong đợt 1 sẽ được chuyển giao đến các địa phương trước ngày 5.9 để phát trước cho 1 triệu người lao động đang gặp khó khăn. 

HOÀNG QUÂN

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top