Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

29 Tháng Ba 2024

Tạp chất trong vắc xin của Moderna tại Nhật Bản bị nghi là kim loại

Thứ Sáu 27/08/2021 | 18:53 GMT+7

VHO- Đài Truyền hình NHK trích dẫn một số nguồn tin tại Bộ Y tế, tạp chất được tìm thấy trong lô vắc xin của Moderna giao cho Nhật Bản được cho là hạt kim loại.

Nhân viên y tế chuẩn bị vắc xin Moderna để tiêm tại trung tâm tiêm chủng đại trà mới mở ở Tokyo, Nhật Bản (Ảnh: Reuters)

Nhật Bản ngày 26.8 đã đình chỉ việc sử dụng 1,63 triệu liều vắc xin của Moderna được vận chuyển đến 863 trung tâm tiêm chủng trên toàn quốc. Sự việc xảy ra sau 1 tuần khi nhà phân phối vắc xin trong nước Takeda Pharmaceutical nhận được các báo cáo về tạp chất trong một số lọ.

NHK cho biết, nguồn tin của Bộ Y tế cho hay tạp chất trong lọ phản ứng với nam châm nên bị nghi ngờ là một loại kim loại. Phía Moderna mô tả đó là “vật chất dạng hạt” và không gây ra vấn đề an toàn hay ảnh hưởng đến tính hiệu quả. Để đảm bảo tính minh bạch, Cơ quan Quản lý Dược phẩm châu Âu đã mở cuộc điều tra.

Dù vậy, một quan chức của Bộ Y tế,  Lao Động và Phúc lợi Nhật Bản lại xác nhận chất gây ô nhiễm trong lọ vẫn chưa được xác định là loại gì. Một quan chức khác nhận định sẽ mất một thời gian để xác định có bao nhiêu mũi tiêm đã được tiêm từ lô bị nhiễm này. Kyodo News tự thống kê có ít nhất 176.000 mũi như vậy đã được tiêm.

Bộ cũng nêu rõ việc đình chỉ các lô thuốc của Moderna là một biện pháp phòng ngừa rủi ro. Tuy nhiên, động thái này lại khiến một số công ty Nhật Bản hủy việc tiêm chủng cho công nhân. Tin tức về tạp chất trong vắc xin tại Nhật Bản có thể là một bước lùi trong chiến dịch tiêm chủng tại nước này khi giới chức đang nỗ lực thuyết phục nhiều người đi tiêm chủng. Đặc biệt là giới trẻ.

Công ty dược phẩm Tây Ban Nha Rovi, công ty đóng gói vắc xin Moderna cho các thị trường khác ngoài Hoa Kỳ cho biết việc nhiễm tạp chất có thể do vấn đề sản xuất trong dây chuyền và họ đang tiến hành điều tra. Moderna cũng đã đặt vấn đề về lô tiếp theo. Trong đó, 2 lô liền kề đã bị tạm giữ.

Nhật Bản đang trải qua đợt bùng phát dịch nghiêm trọng nhất từ trước đến nay. Thêm 8 quận nữa đã rơi vào tình trạng khẩn cấp khiến 80% dân số phải tuân theo các lệnh hạn chế được ban hành. Chính phủ đã báo cáo gần 25.000 trường hợp nhiễm mới vào ngày 26.8 và các ca bệnh trở nặng tăng lên mức kỷ lục 2.000 ca. Tính đến nay, khoảng 54% dân số Nhật Bản đã được tiêm ít nhất một liều vắc xin, theo chương trình theo dõi của Reuters.

ĐÌNH TOÁN (Theo Reuters)

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top