Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm hỏi, động viên nhân dân Đồng Nai yên tâm, tích cực chống dịch

VHO- Chiều 27.8, ngay sau cuộc làm việc với tỉnh Bình Dương, Thủ tướng tiếp tục kiểm tra công tác phòng chống dịch tại Đồng Nai, động viên bà con nhân dân tích cực tham gia chống dịch.

Thủ tướng tới nhà văn hóa xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu, nơi tập kết các nguồn vận động, tài trợ để cung ứng lương thực, thực phẩm cho các đối tượng khó khăn trên địa bàn. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Điểm đầu tiên Thủ tướng tới là nhà văn hóa xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu, nơi tập kết các nguồn vận động, tài trợ để cung ứng lương thực, thực phẩm... tới các đối tượng khó khăn trên địa bàn. Công việc này đã được thực hiện 1,5 tháng qua.

Thủ tướng thăm hỏi, động viên những người tình nguyện đang làm việc tại đây như phụ nữ, đoàn viên công đoàn..., hoan nghênh tinh thần tương thân, tương ái, lá lành đùm lá rách của người dân, mong mọi người tiếp tục cố gắng, không bỏ sót những người cần giúp đỡ để cùng nhau sớm vượt qua dịch bệnh.

Thủ tướng đánh giá cao cách làm sáng tạo của người dân địa phương sử dụng liệu pháp Đông Tây y kết hợp trong hỗ trợ điều trị người mắc Covid-19. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng hỏi thăm về tinh hình tiêm vaccine và xét nghiệm của cơ sở này. Đại diện Hội Phụ nữ xã cho biết, tất cả lực lượng phục vụ tại đây đều là tình nguyện viên, đều đã tiêm 2 mũi vaccine. Nhân viên được xét nghiệm nhanh 3 ngày/lần và xét nghiệm PCR 1 lần/tuần.

Thủ tướng đánh giá cao các cách làm sáng tạo của người dân và DN địa phương như chế tạo máy xông hơi, pha chế đồ uống tăng cường sức đề kháng từ chanh, sả, gừng, mật ong... theo phương châm Đông Tây y kết hợp để hỗ trợ điều trị Covid-19. Đây là quan điểm chỉ đạo xuyên suốt của Thủ tướng trong việc kết hợp hài hòa Đông Tây y trong điều trị Covid-19.

Thạnh Phú cũng là xã bị ảnh hưởng nặng nhất bởi Covid-19 trong toàn huyện Vĩnh Cửu. Điều đáng mừng là đến nay, xã đã thiết lập được 5 cơ sở điều trị Covid-19 (gồm trạm y tế xã và các trạm y tế lưu động), có thể đáp ứng được khoảng 600 ca bệnh cùng lúc.

Tính chung toàn huyện (gồm 12 xã, thị trấn) có tới 37 trạm y tế lưu động, 12 trạm y tế phường, 1 bệnh viện huyện phục vụ công tác thu dung, điều trị các ca F0. 

Thủ tướng tới thăm Trạm y tế xã Bình Hòa, huyện Vĩnh Cửu. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Tới thăm Trạm y tế xã Thạnh Phú và Bệnh viện Đa khoa huyện Vĩnh Cửu, Thủ tướng hỏi cặn kẽ về công tác điều trị bệnh nhân, tiếp nhận thông tin dịch tễ, quy trình phối hợp, xử lý khi phát hiện F0...

Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Cửu cũng là địa điểm tổ chức tiêm vaccine với công suất khoảng 400 người mỗi ngày. Thủ tướng lưu ý các cơ sở điều trị cần chuẩn bị sẵn sàng các trang thiết bị, vật tư y tế, nhất là ô xy; tiêm vaccine khoa học, an toàn, hiệu quả... chú ý tiêm cho người cao tuổi, người có bệnh nền...

Thăm Bệnh viện Đa khoa huyện Vinh Cửu, Thủ tướng kiểm tra thiết bị cung cấp ô xy tại đây. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Đại diện y tế tại xã Thạnh Phú cho biết, các cơ sở đã tiếp nhận hàng nghìn ca F0, phần lớn không có triệu chứng. Các bác sĩ khẳng định công việc điều trị lúc mới bùng dịch rất khó khăn, khi triển khai điều trị tại xã cũng có những lúng túng, bỡ ngỡ, nhưng đến nay đã tự tin có thể làm được và khẳng định điều trị tại xã, phường là chủ trương đúng đắn, có hiệu quả.

Thủ tướng nói chuyện và động viên người dân đang được tiêm vaccine tại Bệnh viện đa khoa huyện Vĩnh Cửu. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng tới thăm hỏi, động viên người dân đang thực hiện giãn cách trên một số địa bàn tại huyện Vĩnh Cửu và thành phố Biên Hòa.

Tại ấp 1, xã Thạnh Phú, Thủ tướng tiếp tục đề nghị người dân gọi các số điện thoại hỗ trợ khẩn cấp của phường về đáp ứng thực phẩm, y tế. Người đứng đầu Chính phủ muốn kiểm tra thực tế làm việc của đội ngũ cán bộ hỗ trợ người dân tại xã, phường. Điều đáng phấn khởi là các số điện thoại được gọi đều trả lời ngay và sẵn sàng hỗ trợ bà con.

Thủ tướng thăm hỏi và động viên người dân đang thực hiện cách ly phòng chống dịch. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Chứng kiến điều này, Thủ tướng động viên bà con yên tâm, chịu khó "ai ở ở yên đấy", không ra khỏi nhà, tích cực cộng tác với chính quyền thực hiện các biện pháp phòng chống dịch để cùng nhau chung tay đẩy lùi dịch bệnh, sớm đưa cuộc sống trở lại trạng thái bình thường.

CHINHPHU.VN

Ý kiến bạn đọc