Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

28 Tháng Ba 2024

Paralympic Tokyo: Các VĐV Việt Nam thi đấu nỗ lực

Thứ Bảy 28/08/2021 | 20:32 GMT+7

VHO- Dù không thể giành huy chương trong ngày tranh tài chính thức thứ tư (28.8) nhưng các VĐV người khuyết tật Việt Nam đã thi đấu rất nỗ lực ở các nội dung tham dự.

Trong ngày thi đấu này, các VĐV Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam thi đấu ở môn điền kinh và bơi.

Ngọc Hùng dù đạt thành tích tốt nhưng không thể giành huy chương

Đáng chú ý nhất ở môn điền kinh - nơi VĐV Cao Ngọc Hùng thi đấu ở nội dung ném lao nam hạng thương tật F57 với mục tiêu bảo vệ tấm HCĐ đã giành được tại Paralympic Rio cách đây 5 năm.

Nội dung này, Ngọc Hùng cạnh tranh huy chương với 11 VĐV khác. Ở lượt thi của mình, Ngọc Hùng đạt cú ném tốt nhất 43.91m ở lượt ném thứ sáu và vươn lên dẫn đầu vì có thành tích cao hơn 5 VĐV thi đấu trước đó. Thậm chí, thông số 43,91m còn cao hơn thành tích giúp Ngọc Hùng giành HCĐ ở Rio 5 năm trước là 43,27m. Dù vậy, các đối thủ của VĐV Việt Nam thi đấu sau đó đến từ Uzbekistan, Syria, Brazil, Iran và Azerbaijan còn thi đấu xuất sắc hơn, lần lượt vượt qua thông số 43,91m và đẩy Ngọc Hùng ra khỏi nhóm giành huy chương. Chung cuộc, tuyển thủ 31 tuổi của Việt Nam chỉ xếp thứ 6/12 VĐV. Giành HCV là VĐV Hamed Heidari (Azerbaijan) với thành tích 51,42m, phá kỷ lục thế giới và kỷ lục Paralympic.

Kết quả lượt thi của Bích Như tham dự

Ở nội dung nội dung ném đĩa nữ ngồi hạng thương tật F57, VĐV Nguyễn Thị Hải có thành tích 27.39m và xếp hạng 9. Ở môn bơi, Trịnh Thị Bích Như xếp thứ 7 chung kết 100m ếch nữ hạng thương tật SB5 với thời gian 1 phút 53 giây. Thành tích này của Bích Như cũng tốt hơn vòng loại diễn ra buổi sáng nay là 31% giây. Trong khi đó, Đỗ Thanh Hải cán đích thứ 6 ở chung kết 100m ếch nam hạng thương tật SB5 với thời gian 1 phút 35 giây 68 (thành tích vòng loại là 1 phút 35 giây 97). 

Ngày mai (29.8), các VĐV Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam tiếp tục thi đấu ở môn bơi, trong đó VĐV Trịnh Thị Bích Như sẽ thi đấu vòng loại nội dung 50m bướm nữ hạng thương tật S6 còn Võ Thanh Tùng tranh tài tại vòng loại 50m ngửa nam hạng thương tật S5.

VĨNH HY
 

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top