Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

29 Tháng Ba 2024

Hà Nội: Gần 7000 người dân thuộc quận Ba Đình được lấy mẫu xét nghiệm Covid-19

Thứ Bảy 28/08/2021 | 18:30 GMT+7

VHO- Chiều 28.8, quận Ba Đình đã tổ chức xét nghiệm Covid-19 bằng phương pháp RT-PCR cho người đã đến chợ Ngọc Hà từ ngày 21-27.8.2021. UBND quận Ba Đình thông tin, Trung tâm Y tế quận đang lấy mẫu xét nghiệm cho khoảng 7.000 người dân có nguy cơ lây nhiễm cao.

Chiều 28.8, phố Ngọc Hà quận Ba Đình được trưng dụng làm điểm xét nghiệm sàng lọc các trường hợp có nguy cơ.

Trước đó, vào chiều tối 27.8, đơn vị chức năng của quận Ba Đình đã tạm thời dừng hoạt động của chợ Ngọc Hà do liên quan đến một trường hợp bán hàng tại chợ (hiện đang trú tại huyện Đan Phượng) dương tính với Covid-19. Đồng thời, UBND phường Đội Cấn đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ tiểu thương bán hàng tại chợ Ngọc Hà. Tới sáng ngày 28.8 tất cả 214 tiểu thương chợ Ngọc Hà đều có kết quả 214/214 mẫu âm tính lần 1.

Trung tâm Y tế quận Ba Đình cho biết ngày 28.8 tập trung lấy mẫu xét nghiệm cho người dân của phường Ngọc Hà và phường Đội Cấn. Đồng thời, quận Ba Đình cũng khuyến cáo người dân từng tới chợ Ngọc Hà trong những ngày qua chủ động theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe của bản thân.

Những người đã đến chợ Ngọc Hà trong thời gian từ ngàu 21 đến 27.8 và liên quan đến các trường hợp F1 khá đông. Ước tính sơ bộ khoảng trên dưới 7.000 người.

Người dân liên quan đến chợ Ngọc Hà đã chủ động khai báo với cơ quan y tế và được mời ra xét nghiệm.

Những đối tượng có nguy cơ cũng được xét nghiệm trong đợt này.

Để bảo đảm công tác lấy mẫu xét nghiệm đạt hiệu quả cao, Trung tâm Y tế quận Ba Đình và Trạm y tế phường Đội Cấn đã rà soát, lập danh sách, gửi thông báo mời người dân về ngày giờ, địa điểm lấy mẫu. Đồng thời, đôn đốc người dân đi lấy mẫu đầy đủ, không bỏ sót, đảm bảo số lượng và tiến độ lấy mẫu.

Bên cạnh đó, công việc được thực hiện khẩn trương nhưng đảm bảo đúng quy trình và tuân thủ nghiêm ngặt quy định về phòng chống dịch Covid-19. Chấp hành chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 quận, việc triển khai lấy mẫu đảm bảo giãn cách, không đông người trong một thời điểm; đồng thời đảm bảo an ninh trật tự, an toàn tuyệt đối trong và ngoài khu vực lấy mẫu.

Tham gia lấy mẫu xét nghiệm tại phường Đội Cấn ngày 28.8, ngoài lực lượng cán bộ, nhân viên y tế quận Ba Đình và phường Đội Cấn còn có các tình nguyện viên hiện đang là sinh viên năm cuối của Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội. 

Tình nguyện viên Nguyễn Hồng Liên chia sẻ: “Mình thấy vinh dự và tự hào khi được góp sức cùng nhân dân Thủ đô chống dịch. Dù trong quá trình thực hiện nhiệm vụ có thể sẽ đối mặt với nguy cơ lây nhiễm bất cứ lúc nào nhưng tâm lý lo lắng chỉ thoáng qua trong những phút đầu tiên thôi, bởi mình biết không chỉ có mình mà còn rất nhiều bạn bè, đồng nghiệp và cả người dân nữa, tất cả đều đang cố gắng, nỗ lực từng giờ, chạy đua với thời gian để đẩy lùi dịch bệnh”.

Charlie, một người Mỹ sinh sống trên phố Ngọc Hà cho biết, khi tới địa điểm lấy mẫu xét nghiệm anh đã được các tình nguyện viên hướng dẫn nhiệt tình: "Mình cảm thấy yên tâm và ấm áp khi được quan tâm, được lấy mẫu xét nghiệm như những công dân Việt Nam. Mình mong Hà Nội và Việt Nam sớm vượt qua đại dịch".  

Từ nay đến ngày 4.9, thành phố sẽ mở rộng lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 tại các khu vực tiếp giáp ổ dịch với khoảng 200.000 mẫu, sau đó từ 6.9 có thể lấy thêm 800.000-1.500.000 mẫu để bóc tách F0.

VŨ MỪNG

Print
Tags:

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top