Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

29 Tháng Ba 2024

2 VĐV Afghanistan đã đến Nhật Bản an toàn

Chủ Nhật 29/08/2021 | 10:48 GMT+7

VHO- Thông tin đáng mừng trên đã được Ủy ban Paralympic Quốc tế (IPC) xác nhận. 2 VĐV đã gia nhập Làng VĐV Paralympic sau khi trải qua một tuần huấn luyện ở Paris (Pháp) trước đó.

Đoàn thể thao Afghanistan sẽ chính thức tranh tài tại Paralympic Tokyo 2020 với 2 VĐV (Ảnh: CNN)

Như vậy với thông tin trên, VĐV điền kinh Afghanistan Hossain Rasouli và VĐV Taekwondo Zakia Khudadadi sẽ chính thức tranh tài tại Paralympic Tokyo 2020. Trước đó, 2 VĐV này đã thông báo không thể tham gia tranh tài tại đại hội sau khi đất nước rơi vào tay Taliban hồi đầu tháng.

Trong một video được đăng tải, Khudadadi đã kêu gọi sự giúp đỡ để thoát khỏi Thủ đô Kabul của Afghanistan và thực hiện ước mơ đại diện cho đất nước mình tại Paralympic.

Chủ tịch IPC Andrew Parson cho biết tình trạng khó khăn của Khudadadi và Rasouli đã thúc đẩy một số nhóm thể thao, Chính phủ và IPC phối hợp giúp họ rút lui khỏi Kabul. Ông Andrew đồng thời nói thêm: "Ưu tiên  hàng đầu của chúng tôi luôn là sức khỏe và hạnh phúc của cả 2 VĐV”.

"12 ngày trước, chúng tôi được thông báo rằng đội Paralympic Afghanistan không thể đến Tokyo. Đây là động thái đã làm tan nát trái tim của tất cả những người tham gia Paralympic và khiến cả 2 VĐV bị tổn thương. Lời kêu gọi giúp đỡ đã khởi động một hoạt động toàn cầu lớn giúp họ sơ tán an toàn khỏi Afghanistan. Sức khỏe của họ đã được hồi phục tại Pháp và giờ đã đến được với Tokyo”.

Được biết để làm này, cặp đôi VĐV đã nhận được sự giúp đỡ từ Chính phủ một số nước, Trung tâm Thể thao và Nhân quyền, Tổ chức về Nhân quyền, Ủy ban Paralympic Pháp, Hiệp hội Paralympic Anh, Liên đoàn Taekwondo thế giới… Trong quá trình tham gia Thế vận hội, IPC cũng sẽ làm việc với Khudadadi, Rasouli và trưởng đoàn để đảm bảo họ "nhận được tất cả sự chăm sóc, hỗ trợ cần thiết trong và sau Thế vận hội Paralympic Tokyo 2020".

Trước đó, đoàn Afghanistan đã vắng mặt tại Lễ khai mạc Paralympic Tokyo 2020. Tuy nhiên, lá cờ của đoàn thể thao này vẫn xuất hiện trong phần diễu hành như một biểu tượng của sự “đoàn kết và hòa bình”.

Theo chương trình thi đấu, Khudadadi sẽ là nữ vận động viên đầu tiên của Afghanistan thi đấu tại Paralympic kể từ Athens năm 2004. Cô sẽ thi đấu ở hạng cân 49kg nữ hạng thương tật K44 vào ngày 2.9.

Đối với Rasouli, anh sẽ thi đấu nội dung 400m nam hạng thương tật T47 vào ngày 3.9.

ĐÌNH TOÁN (Theo CNN)

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top