Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

29 Tháng Ba 2024

Nước Anh sẵn sàng tiêm vắcxin Covid-19 cho trẻ từ 12-15 tuổi

Chủ Nhật 29/08/2021 | 16:53 GMT+7

VHO- Chính phủ Anh thông báo họ đã yêu cầu dịch vụ y tế của nước này sẵn sàng cho chương trình tiêm vắcxin Covid-19 hàng loạt đối với trẻ từ 12-15 tuổi từ đầu tháng 9. Chiến dịch tiêm chủng này sẽ được thực hiện nếu các chuyên gia y tế “bật đèn xanh”.

Trẻ từ 12-15 tuổi ở Anh dự kiến sẽ được tiêm vắcxin Covid-19 từ đầu tháng tới (Ảnh: Reuters)

Các liều vắcxin đầu tiên sẽ được cung cấp cho đối tượng trẻ từ 12-15 tuổi có tình trạng sức khỏe cụ thể và những người sống với người bị suy giảm miễn dịch.

Đại diện Bộ Y tế Anh cho biết: “Chúng tôi cần sẵn sàng ngay từ bây giờ để đẩy mạnh việc tiêm chủng, nếu các cố vấn Chính phủ cho phép mở rộng đối tượng được tiêm sang tất cả trẻ từ 12-15 tuổi. Trước đó, tất cả thanh thiếu niên 16 và 17 tuổi đã bắt đầu được tiêm vắcxin kể từ ngày 23.8”.

Bộ cũng khẳng định, dịch vụ y tế của Anh sẽ bắt đầu ký hợp đồng với các nhà cung cấp để tuyển dụng và đạo tạo thêm nhân lực phục vụ việc tiêm chủng ở độ tuổi đi học, đảm bảo sẽ có các đội tiêm chủng tại trường học từ đầu tháng 9.

Cho đến nay, Anh không theo gương của nhiều quốc gia khác khi thúc đẩy việc tiêm chủng rộng rãi cho trẻ dưới 16 tuổi. Mặc dù vắcxin của Pfizer và Moderna được nhận định an toàn và hiệu quả cho những người từ 12-17 tuổi nhưng Anh vẫn tỏ ra thận trọng trong quyết định độ tuổi được tiêm. Đồng thời, học sinh chỉ được tiêm vắcxin khi có sự đồng ý của cha mẹ hoặc người chăm sóc.

Với Anh, các cơ quan hành chính tại Scotland, Wales và Bắc Ireland có quyền hạn riêng về chính sách y tế. Những nơi này hiện chưa cấp phép tiêm vắcxin Covid-19 cho tất cả trẻ em từ 12-15 tuổi.

Được biết trên thế giới, nhiều nước như Trung Quốc, Các tiểu Vương quốc Ả-rập thống nhất (UAE), Pháp, Đức… đã gấp rút đẩy mạnh việc tiêm vắcxin cho trẻ em. Tại Hoa Kỳ, Nhà Trắng cho hay, một nửa số trẻ em Mỹ từ 12-17 tuổi đã được tiêm ít nhất một liều vắcxin chống lại Covid-19. Các chuyên gia y tế nhấn mạnh: “Hầu hết trẻ em chỉ bị nhẹ hoặc không có triệu chứng khi nhiễm bệnh, nhưng chúng vẫn có khả năng lây cho người khác”.

NAM ANH (Theo Reuters)

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top