Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

29 Tháng Ba 2024

Singapore tiêm mũi bổ sung vắcxin Covid-19 cho người cao tuổi, suy giảm miễn dịch

Thứ Bảy 04/09/2021 | 09:47 GMT+7

VHO- Theo thông tin từ giới chức Singapore, nước này sẽ cung cấp các mũi tiêm nhắc lại với vắcxin ngừa Covid-19 cho người bị suy giảm miễn dịch từ trung bình đến nặng, cũng như người từ 60 tuổi trở lên và nhân viên cơ sở chăm sóc người cao tuổi.


Một buổi tiêm chủng vắcxin Covid-19 tại Trung tâm Cộng đồng Tanjong Pagar ở Singapore (Ảnh: Jeremy Long)

Quyết định được đưa ra dựa trên khảo sát, đánh giá nhu cầu tiêm chủng tăng cường được thực hiện bởi Bộ Y tế và Ủy ban Chuyên gia về Tiêm chủng Covid-19 của Singapore. Sau khi xem xét các yếu tố và nghiên cứu về tính an toàn, hiệu quả của liều tăng cường đã được sử dụng trên toàn cầu, Ủy ban này đã đề nghị và Bộ Y tế cũng đã đồng ý bắt đầu chương trình tiêm chủng tăng cường cho các đối tượng cụ thể.

“Nhóm người cao tuổi có nguy cơ mắc Covid-19 cao và bệnh tình cũng dễ chuyển biến nặng. Độ tuổi này đồng thời có khả năng sinh miễn dịch thấp hơn người bình thường nếu chỉ được tiêm 2 mũi. Khả năng giảm miễn dịch của họ cũng giảm theo thời gian vì nhiều người đã được chủng ngừa trước đó khá lâu”, Bộ Y tế Singapore nêu.

Để đủ điều kiện được tiêm mũi bổ sung, người cao tuổi, người mắc chứng suy giảm miễn dịch phải được tiêm đủ 2 mũi trước đó theo phác đồ. Loại vắcxin được sử dụng sẽ là loại vắcxin công nghệ mRNA. Mũi 3 sẽ cách 2 mũi đầu từ 6-9 tháng đối với người cao tuổi và cách 2 tháng đối với người bị suy giảm miễn dịch. Với người bị suy giảm miễn dịch, những bệnh nhân này sẽ nhận được thêm sự tư vấn từ các bác sĩ.

Về thời gian bắt đầu tiêm bổ sung, cơ quan chức năng Singapore cho biết đã có đủ nguồn lực để thực hiện bắt đầu từ tháng này. 

Theo ông Ong Ye Kung, Bộ trưởng Bộ Y tế Singapore, việc tiêm bổ sung là thật sự cần thiết trong bối cảnh thế giới đã xuất hiện nhiều biến chủng mới của virus SARS-CoV-2. Nguy hiểm hơn cả là biến thể Delta. Những biến thể này được cho là có thể giảm hiệu quả ngăn ngừa lây nhiễm của một số loại vắcxin. Thế nhưng, vắcxin vẫn đạt hiệu quả cao trong ngăn chặn các ca bệnh trở nặng phải nhập viện hoặc tử vong.

Hiện tại, 81% dân số Singapore đã hoàn thành việc tiêm chủng đầu đủ. Ủy ban Chuyên gia về Tiêm chủng Covid-19 sẽ tiếp tục xem xét các bằng chứng và dữ liệu để đề xuất tiêm bổ sung cho các nhóm đối tượng kháccũng như mở rộng đối tượng được tiêm các mũi ban đầu.

Về việc này, Bộ trưởng Bộ Y tế Singapore đã nhận định: “Nhiều phụ huynh hỏi tôi về kế hoạch tiêm chủng cho trẻ em và tôi tin việc này sẽ sớm được triển khai. Tuy nhiên, sẽ mất một thời gian do chờ kết quả thử nghiệm lâm sàng đang được tiến hành với người dưới 12 tuổi. Dự kiến sẽ là vào đầu năm sau”.

Ngoài Singapore, một số quốc gia đã bắt đầu hoặc đang có kế hoạch tiêm phòng tăng cường bao gồm Israel, Vương quốc Anh, Đức và Pháp. Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ cũng đã phê duyệt tiêm liều thứ 3 cho những người bị suy giảm miễn dịch và đang xem xét khuyến nghị cho người cao tuổi.

Để đẩy nhanh quá trình đạt miễn dịch cộng đồng vững chắc, Singapore cũng sẽ nghiên cứu việc sử dụng vắcxin của hãng khác cho mũi nhắc lại liệu có hiệu quả hơn so với sử dụng cùng một loại vắcxin như 2 liều đầu hay không.

Ngoài ra, cơ quan y tế của “Đảo quốc sư tử” đang thí điểm mô hình điều trị Covid-19 tại nhà. Trong những tuần tới, Bộ Y tế nước này sẽ cho phép khoảng 50 trường hợp mắc bệnh được phép thực hiện các bài phục hồi tại nhà. “Sẽ có những quy định rất chặt chẽ về việc tự cách ly. Nếu phát hiện ra hàng xóm bị nhiễm bệnh và thuộc đối tượng điều trị tại nhà, bạn sẽ không được phép tiếp xúc với họ”, Bộ trưởng Ong Ye Kung khẳng định.

ĐÌNH TOÁN (Theo Channel News Asia)

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top