Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

19 Tháng Ba 2024

Hà Nội: Hơn 1000 sản phụ mang thai trên 13 tuần được tiêm vắc xin

Thứ Bảy 11/09/2021 | 17:39 GMT+7

VHO- Trong 2 ngày 11-12.9, hơn 1.000 sản phụ trên 13 tuần tuổi đến Bệnh viện Thanh Nhàn để được tiêm vắc xin phòng Covid-19 miễn phí. Tất cả các sản phụ đều được tiêm vắc xin Pfizer và được thăm, khám sàng lọc, siêu âm toàn trạng mẹ và bé để đảm bảo an toàn.

Ngày 11.9, nhiều sản phụ đã có mặt tại Bệnh viện để làm các thủ tục khám thai, khám sàng lọc trước khi tiêm, được bố trí tại các khu khám riêng biệt. Đầu tiên, sản phụ được khám thai, siêu âm tại Khoa Sản phụ 1, Sản phụ 2; sau đó sang khu vực khám sàng lọc và vào tiêm. Sau khi tiêm, sản phụ tiếp tục được theo dõi 1 giờ tại Bệnh viện. Ngay sát phòng tiêm có, Bệnh viện bố trí phòng cấp cứu để sẵn sàng ứng phó với những trường hợp có diễn biến xấu. Các hoạt động khám đều được bố trí ghế ngồi đợi, đảm bảo giãn cách.

Tất cả sản phụ đến tiêm đều được khám toàn trạng mẹ và bé

Là 1 trong những người tiêm đầu tiên, chị Mai Lan Phương (Hoàng Liệt, Hoàng Mai) mang thai 22 tuần tuổi cho biết: Từ 3 đợt dịch trước, dù chưa bùng phát như hiện nay tại các tỉnh miền Nam chị đã nhận thức được sự nguy hiểm của dịch này. Do vậy, khi mang thai chị chỉ nghĩ đến việc tuân thủ 5K để đảm bảo an toàn cho mình, và gia đình, chứ chưa nghĩ đến việc tiêm vắc xin phòng Covid -19. Vì chị e ngại vắc xin ảnh hưởng đến em bé nhưng khi tìm hiểu và được biết nhiều sản phụ đi tiêm an toàn nên đã thay đổi và đăng ký tiêm ngay khi được thông báo.

Còn chị Nguyễn Thị Tuyết, sinh năm 1985 ở phường Hoàng Liệt, sau khi tiêm xong đang được theo dõi phản ứng sau tiêm chia sẻ, chị không thấy biểu hiện gì khác thường. Chị cho hay, khi các trưởng tầng thông báo phụ nữ mang thai đăng ký tiêm phòng thì chị đăng ký ngay và mấy ngày sau đã được thông báo ngày tiêm. “Theo thông tin trên báo thì vắc xin Pfizer là ít có phản ứng phụ nhất nên tôi cũng muốn được tiêm loại vắc xin này. Muốn là vậy nhưng tôi nghĩ được tiêm là tốt rồi, vắc xin nào đảm bảo an toàn cho mẹ và con cũng tốt. May mắn thay, khi đến tiêm, bác sĩ báo mình được tiêm đúng loại vắc xin mong muốn”, chị Tuyết nói.

Hơn 1.000 sản phụ được tiêm vắc xin Pfizer tại Bệnh viện Thanh Nhàn

Chị Tuyết cũng như nhiều chị em đều chung quan điểm, khi được tin phụ nữ mang thai trên 13 tuần tuổi được tiêm vắc xin phòng Covid-19 thì rất mừng, nhưng cũng không khỏi băn khoăn giữa tiêm và không tiêm vì không biết có tiêm xong mẹ và con có làm sao không. Tuy nhiên, sau khi cân nhắc giữa lợi và hại, giữa tiêm và không tiêm thì lợi ích nhiều hơn nên đã lựa chọn đăng ký tiêm.

Theo BSCKII Trần Quyết Thắng, Trưởng khoa Phụ sản 1, Bệnh viện Thanh Nhàn cho biết, trong ngày 11 -12.9, Bệnh viện sẽ tiêm cho khoảng 1.020 bà bầu thuộc quận Hoàng Mai, mỗi ngày khoảng 500 người. Bệnh viện đã nhận được danh sách từ các phường gửi đến và lập danh sách, chia thành từng nhóm để hẹn giờ, khi sản phụ đến tiêm tránh tình trạng tập trung cùng lúc, dẫn đến ùn ứ, không đảm bảo giãn cách.

“Bà bầu trên 13 tuần tuổi mới được tiêm vắc xin. Sau khi siêu âm, khám sàng lọc, không có dấu hiệu bất thường thì sản phụ sẽ được chỉ định tiêm vắc xin,  tiêm xong được theo dõi các triệu chứng như những trường hợp khác nhưng kéo dài 1 tiếng, để theo dõi bất thường ở sản phụ cũng như trẻ trong bụng mẹ. Khi về nhà mẹ tự theo dõi tại nhà thấy dấu hiệu như đạp ít, đạp nhiều hoặc không đạp, sốt cao… phải đến viện để khám ngay, phải theo dõi 29 ngày sau tiêm thay vì 7 ngày đối với người bình thường”, bác sĩ Trần Quyết Thắng nói.

Sản phụ được theo dõi sau tiêm 1 tiếng, dài hơn so với người bình thường

Liên quan đến những sản phụ mắc bệnh lý nền, Trưởng Khoa Sản phụ 1 giải thích: Những trường hợp mẹ mang thai bị trì hoãn tiêm chủng là dưới 13 tuần tuổi, hoặc có các bệnh lý nền nặng như đái tháo đường, tăng huyết áp và phải trì hoãn để điều trị nội khoa đến khi huyết áp, hoặc chỉ số đái tháo đường trở về bình thường mới có thể tiêm vắc xin. Ngoài ra khi có vấn đề bất thường về tim thai, nước ối, thì có thể siêu âm lại, theo dõi tim thai bằng monitor hoặc các vấn đề khác để đảm bảo an toàn nhất cho sản phụ và trẻ trong bụng mẹ.

Các bác sĩ cũng khẳng định, nhiều người e ngại với vắc xin, nhưng các chuyên gia đã khuyến cáo do người mẹ mang nên hệ thống miễn dịch bị suy giảm nhiều, nếu mắc Covid-19 sẽ bị ảnh hưởng nặng nề hơn so với người khác khỏe mạnh. Vì vậy sản phụ trên 13 tuần tuổi cần được tiêm càng sớm càng tốt, vì tiêm vắc xin không làm hại đến sức khỏe mẹ và bé. Ngoài vắc xin Sputnik V của Nga chống chỉ định tiêm cho phụ nữ mang thai, còn lại tất cả các vắc xin khác đều có thể tiêm được nên các bà bầu cứ yên tâm và không nên có lựa chọn vắc xin. Những bà bầu tiêm mũi 1 sát ngày sinh thì  sau sinh vẫn được tiêm mũi 2 theo đúng lịch, không vấn đề gì.

QUỲNH HOA

  

 

 

Print
Tags: Y tế

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top