Hội An chằng chống bảo vệ di tích

VHO- Trước dự báo năm nay tình hình mưa bão, lũ lụt sẽ có những diễn biến bất thường và ở mức độ cao hơn trung bình hằng năm, đặc biệt cuối tuần qua, cơn bão số 5 (bão Côn Sơn) cũng đã ảnh hưởng lớn tới địa phương, Trung tâm Quản lý Bảo tồn di sản văn hóa Hội An (Trung tâm) đã khẩn trương triển khai công tác phòng tránh bão lụt đối với các di tích trên địa bàn TP Hội An.

Hội An chằng chống bảo vệ di tích - Anh 1

Tổ chức chống đỡ, chằng chống di tích Chùa Cầu vào cuối tuần qua

Từ cuối quý II, Trung tâm đã tổ chức khảo sát, đánh giá tình trạng di tích trong và ngoài khu phố cổ, những cây cổ thụ nằm trong danh mục bảo vệ. Qua khảo sát có 36 di tích trong khu phố cổ xuống cấp ở mức độ nhẹ đến nghiêm trọng cần được chống đỡ hoặc chống đỡ thêm (đối với 17 di tích đã được chống đỡ trước đây); 6 cây cổ thụ cần được cắt tỉa trước mùa mưa bão. Đối với các di tích nằm ngoài khu phố cổ, những năm gần đây được thành phố quan tâm đầu tư tu bổ nên hiện trạng di tích đảm bảo. Tuy nhiên, trong khuôn viên một số di tích có nhiều cây xanh lớn nên vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ va quệt, gãy đổ làm hư hỏng mái ngói của di tích.

Trên kết quả khảo sát, các cơ quan chức năng ở Hội An đã tiến hành triển khai phương án chống đỡ di tích, cắt tỉa cây cổ thụ, thống nhất công việc ứng phó khi bão lụt diễn ra để chủ động các phương án bảo vệ an toàn các di tích trên địa bàn thành phố trước các nguy cơ xâm hại của thiên tai. Ông Quảng Văn Quý, Phó Giám đốc Trung tâm cho biết, cuối tuần qua, đơn vị phối hợp với địa phương, lực lượng chức năng khẩn trương triển khai công tác chằng chống, chống đỡ các di tích trong khu phố xuống cấp ở mức độ nhẹ đến nghiêm trọng trước khi cơn bão số 5 tràn về.

Cụ thể, đối với các di tích trong khu phố cổ đã khẩn trương triển khai chống đỡ rào chắn nhà 321 Nguyễn Duy Hiệu không để người dân ở lại trong nhà khi diễn ra bão lũ. Khảo sát lại nhà 12/11 Bạch Đằng, để hỗ trợ chống đỡ, nếu không thể chống đỡ thì yêu cầu địa phương tổ chức di dời người dân ra khỏi di tích ngay trước khi cơn bão số 5 đổ bộ vào đất liền. Tổ chức tháo dỡ hoặc có biện pháp chống đỡ một số hạng mục nhà 12/11 Bạch Đằng, chống đỡ các các di tích Chùa Cầu, nhà 78B Bạch Đằng, nhà số 41 Nguyễn Thái Học. Tổ chức hạ giải nhà bếp di tích nhà thờ tộc Trương (69/1 Phan Châu Trinh) theo nguyên tắc tu bổ để đảm bảo công tác tu bổ sau này. Đối với các điểm bảo tàng, di tích, trụ sở do Trung tâm quản lý, đơn vị cử cán bộ tham gia để Ban Chỉ huy kiện toàn ngay lực lượng xung kích của cơ quan, tăng cường lực lượng hỗ trợ các điểm bảo tàng, di tích khi có yêu cầu.

Tiếp tục triển khai công tác phòng, chống bão lụt tại các điểm di tích, bảo tàng đảm bảo an toàn trong bão lũ, lưu ý nguy cơ ngập lụt; chủ động tổ chức chằng chống và cắt tỉa cây xanh trong khuôn viên các điểm bảo tàng, di tích; phân công lịch trực tại các điểm bảo tàng, di tích; chủ động trong công tác hậu cần (trang thiết bị, nhu yếu phẩm, ...) tại các điểm bảo tàng, di tích.

KHÁNH CHI

Ý kiến bạn đọc