Cụ bà 91 tuổi chiến thắng Covid-19

VHO-Ngày 15.9, Bệnh viện điều trị Covid-19 Trưng Vương (TP.HCM) cho biết vừa tổ chức xuất viện cho 32 bệnh nhân khỏi bệnh về nhà. Đặc biệt trong đó, có cụ bà 91 tuổi cũng được ra viện sau ba tuần điều trị Covid-19.

Trước đó, cụ bà N.G.M (sinh năm 1930) nhập viện Khoa Tim mạch trong tình trạng suy hô hấp nặng phải thở oxy qua mask, SpO2 dưới 85%, X quang phổi mờ, đặc trưng tổn thương phổi do Covid-19. Cụ bà nhiễm SARS-CoV-2 ở mức độ nguy kịch trên cơ địa sa sút trí tuệ, suy dinh dưỡng nặng, nên phải thở máy oxy dòng cao (HFNC) liên tục trong 10 ngày và dùng các thuốc kháng viêm, kháng đông, kháng sinh, dinh dưỡng hỗ trợ... Bệnh nhân này chưa được tiêm vắc xin ngừa Covid-19. 

Cụ bà 91 tuổi chiến thắng Covid-19 - Anh 1

Cụ bà 91 tuổi kiên cường chiến thắng Covid-19

TS.BS Lê Thanh Chiến, Giám đốc Bệnh viện điều trị Covid-19 Trưng Vương cho biết, đây là nữ bệnh nhân cao tuổi nhất được chữa khỏi và  ra viện kể từ khi Bệnh viện chuyển đổi công năng điều trị Covid-19. Trước đó, khoa D dã chiến của Bệnh viện đã điều trị khỏi bệnh cho một cụ ông 91 tuổi sau hơn ba tuần nằm viện. Ngoài ra, nhiều bệnh nhân cao tuổi khác, có bệnh mạn tính cũng được đơn vị điều trị khỏe mạnh và đã xuất viện về với gia đình. Theo TS.BS Lê Thanh Chiến, người cao tuổi có bệnh lý nền kèm theo nhưng chưa được tiêm vắc xin là một trong các yếu tố có nguy cơ diễn biến nặng khi mắc Covid-19.
Tính đến nay, Bệnh viện điều trị Covid-19 Trưng Vương đã tiếp nhận, điều trị cho 3.555 trường hợp bệnh nhân mắc Covid-19 với nhiều mức độ nặng, nhẹ khác nhau. Trong đó, có 2.458 ca được chữa khỏi bệnh và xuất viện, trong số này có nhiều bệnh nhân khi mới nhập viện mắc bệnh nặng và nguy kịch, phải chăm sóc đặc biệt. 
Liên tiếp hai ngày gần đây, Trung tâm Hồi sức tích cực người bệnh Covid-19 thuộc Bệnh viện Bạch Mai đặt tại Bệnh viện dã chiến số 16 (TP.HCM) cũng tổ chức xuất viện cho 17 bệnh nhân nặng và nguy kịch đã được điều trị khỏi bệnh, trở về đoàn tụ với gia đình.

Cụ bà 91 tuổi chiến thắng Covid-19 - Anh 2

Liên tiếp có nhiều bệnh nhân Covid-19 nặng, nguy kịch được chữa khỏi bệnh và xuất viện về nhà

Thông tin về tình hình dịch Covid-19 cập nhật đến ngày 15.9, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết, hiện đang điều trị cho 39.608 bệnh nhân, trong đó có 2.880 trẻ em dưới 16 tuổi, 2.576 bệnh nhân nặng đang thở máy và 23 bệnh nhân can thiệp ECMO. Trong ngày 14.9 có 3.100 bệnh nhân xuất viện, tổng số xuất viện cộng dồn đến nay là 155.994 bệnh nhân. Ngoài ra, toàn Thành phố có 88.598 trường hợp F0 đang cách ly, theo dõi, điều trị tại nhà. Trong đó, có 52.974 trường hợp thực hiện cách ly tại nhà ngay khi phát hiện và 35.624 trường hợp cách ly sau khi xuất viện. Số trường hợp F0 đang cách ly, theo dõi, điều trị tại các cơ sở cách ly tập trung quận, huyện là 25.750 người.
Thành phố đã tiêm được tổng cộng 8.316.763 mũi vắc xin ngừa Covid-19, trong đó có 6.624.241 mũi 1 và 1.692.522 mũi 2. Vắc xin Vero Cell đã tiêm cho hơn 2.1 triệu người. Trong hôm nay, các địa phương tăng cường tổ chức tiêm vét cho các trường hợp chưa tiêm mũi 1, tiếp nhận tiêm cho tất cả những người trên 18 tuổi, không phân biệt thường trú hay tạm trú.

DUNG QUẤT

Ý kiến bạn đọc