Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

29 Tháng Ba 2024

Nghi phạm vụ tấn công tàu điện ngầm ở Nhật Bản: “Tôi muốn giết nhiều người hơn”

Thứ Ba 02/11/2021 | 17:41 GMT+7

VHO- Theo cơ quan cảnh sát điều tra và giới truyền thông địa phương, nghi phạm  vụ tấn công trên tàu điện ngầm vừa qua đã khai lời khai rung rợn rằng, hắn “muốn giết nhiều người hơn nữa”. Bản thân kẻ chủ mưu cũng là người hâm mộ thái quá các nhân vật trong phim như Joker và Batman.

Chân dung nghi phạm vụ tấn công bằng dao trong dịp lễ hội Halloween ở Nhật Bản (Ảnh: Kyodo)

Nghi phạm Kyota Hattori, 24 tuổi cho hay hắn đã mua hung khí gây án là một con dao trên mạng internet. Thời điểm gây án được hắn lựa chọn là vào đêm Chủ Nhật, khi nhiều người thích tiệc tùng đi đến Thủ đô Tokyo để vui chơi nhân dịp lễ hội Halloween.

Trong quá trình gây án, hắn liên tục đâm mọi người, đổ chất lỏng gây cháy và phóng hỏa khiến ngọn lửa bùng lên ở một toa tàu. Vụ tấn công khiến một người đàn ông 70 tuổi bị thương nặng với nhiều vết đâm trên khắp cơ thể. 16 người khác đã được điều trị bởi các vết thương nhẹ và ngạt khói.

Phát ngôn viên của cảnh sát cho hay khi lấy lời khai, tên này còn ngang nhiên tuyên bố: “Tôi muốn giết rất nhiều người, tôi muốn án tử hình”.

Người dân thoát qua đường cửa sổ sau cuộc tấn công và phóng hỏa (Ảnh: Twitter)

Khai thác thêm, cảnh sát xác định Hattori có dấu hiệu quẫn trí. “Công việc, mối quan hệ với bạn bè không suôn sẻ với nghi phạm. Cuộc tấn công có thể đã được lên kế hoạch kể từ đầu tháng 6 khi anh ta nghỉ việc ở thành phố phía Tây Nam Fukuoka”, báo cáo của cảnh sát cho biết.

Hiện tại, cảnh sát vẫn tiếp tục điều tra vụ án. Trước mắt, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nhật Bản Tetsuo Saito trong một cuộc họp báo nêu rõ: “Chính phủ đã yêu cầu các công ty tàu điện ngầm, đơn vị vận chuyển hành khách tăng cường an ninh để ngăn chặn các cuộc tấn công tương tự có thể xảy ra, nhất là trong dịp diễn ra các lễ hội văn hóa. Tàu điện ngầm là thiết yếu đối với người dân và phải đảm bảo an toàn khi mọi người sử dụng chúng”.

ĐÌNH TOÁN (Theo Reuters)

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top