Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

28 Tháng Ba 2024

Đội tuyển U23 Việt Nam giành quyền vào VCK U23 châu Á 2022

Thứ Ba 02/11/2021 | 19:30 GMT+7

VHO- Không làm người hâm mộ thất vọng, đội tuyển U23 Việt Nam đã giành quyền lọt vào Vòng chung kết (VCK) Giải bóng đá U23 châu Á 2022 sau khi có chiến thắng tối thiểu trước U23 Myanmar ở trận đấu cuối vòng loại bảng I, diễn ra tại Kyrgyzstan vào chiều nay (2.11).

Với việc bằng nhau về điểm số (3) lẫn chỉ số phụ (+1), U23 Việt Nam và U23 Myanmar buộc phải phân định thắng bại để tranh ngôi nhất bảng và giành vé trực tiếp vào vòng trong. Do vòng loại U23 châu Á 2022 quy định 11 đội nhất bảng và 4 đội nhì bảng có thành tích tốt sẽ giành vé vào VCK nên U23 Việt Nam và U23 Myanmar quyết đấu cho ngôi đầu để chắc chắn đi tiếp.

U23 Việt Nam (áo đỏ) đã trải qua trận đấu khó khăn

Dù vậy, một ngày trước cuộc đối đầu này, cục diện những bảng đấu khác khiến tính chất căng thẳng của trận “chung kết” giữa U23 Việt Nam và U23 Myanmar giảm đi rất nhiều bởi chỉ cần hoà nhau sau 90 phút, hai đội sẽ dắt tay nhau vào VCK diễn ra tại Uzbekistan tháng 6 năm sau (nếu hoà sau thời gian thi đấu chính thức thì kết quả đá luân lưu chỉ phân định ngôi nhất, nhì bảng).

Nhưng các cầu thủ U23 Việt Nam không hề xác định mục tiêu là một kết quả hoà, họ rất quyết tâm thắng để giành ngôi nhất bảng và cắt đứt chuỗi trận đối đầu không tốt với đối thủ (U23 Việt Nam chưa từng thắng U23 Myanmar ở các trận đấu chính thức khi chỉ có được 2 trận hoà và 1 trận thua). HLV Park Hang-seo đã có hai sự thay đổi so với trận thắng 1-0 trước U23 Đài Bắc Trung Hoa ở ngày ra quân. Chơi tốt trong hiệp hai trận đấu trước, Hai Long được xếp đá chính, còn Trọng Long cũng được ra sân ngay từ đầu. U23 Việt Nam nhập cuộc tốt hơn và tạo được thế trận tốt hơn đối thủ trong hiệp 1, dù vậy những cơ hội mà các cầu thủ áo đỏ tạo ra là không nhiều. Ở chiều ngược lại, U23 Myanmar chủ động chơi chắc chắn ở phần sân nhà, đối thủ cũng có những pha lên bóng đáng chú ý nhưng không thể gây khó khăn cho khung thành của thủ môn Văn Toản.

 Các học trò của HLV Park Hang-seo lần thứ tư lọt vào VCK U23 châu Á

Sang hiệp 2, HLV Park Hang-seo đã có những sự thay đổi nhân sự, trong đó đáng chú ý là việc tiền đạo Hồ Thanh Minh được tung vào sân. Ngay lập tức, toan tính của HLV người Hàn Quốc đã phát huy tác dụng khi Thanh Minh bật cao đánh đầu mở tỷ số sau pha đá phạt của bên cánh phải của đội trưởng Hai Long ở phút 59. Sau bàn thắng, U23 Việt Nam tiếp tục chơi hay và tạo ra nhiều có hội nguy hiểm, điểm sáng trên hàng công của đội bóng áo đỏ vẫn là Thanh Minh. Trong khi đó, U23 Myanmar nỗ lực tấn công nhưng đội bạn không thể tạo được những cơ hội đáng chú ý vì hàng thủ của U23 Việt Nam vẫn chơi tập trung. Thậm chí ở những phút cuối trận, U23 Myanmar còn chơi thiếu người.

Kết quả chung cuộc của trận đấu này là 1-0 nghiêng về U23 Việt Nam và thầy trò HLV Park Hang-seo giành vé vào VCK với ngôi nhất bảng .

VĨNH HY, ảnh: VFF

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top