Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

29 Tháng Ba 2024

Ngắm mưa sao băng Leonids cực đại tuyệt đẹp ngay ngày mai

Thứ Ba 16/11/2021 | 14:20 GMT+7

VHO- Mưa sao băng Leonids đạt cực đại vào đêm 17.11 với tối đa 15 ngôi sao băng có thể quan sát được mỗi giờ cho đến rạng sáng 18.11, theo các chuyên gia. 

Mưa sao băng Leonids năm 1999 được nhìn thấy ở độ cao 11km. Ảnh: NASA

Nguồn gốc mưa sao băng Leonids

Leonids thường là một trong những trận mưa sao băng hàng năm nổi bật với những sao băng nhanh, sáng liên quan đến sao chổi 55P/Tempel - Tuttle. 

Mưa sao băng Leonids diễn ra vào tháng 11, khi Trái đất đi qua vùng có những mảnh vỡ từ sao chổi 55P/Tempel - Tuttle. 

Theo NASA, các mưa sao băng Leonids được coi là một trong số những thiên thể nhanh nhất được biết đến, di chuyển với tốc độ tới 71km mỗi giây. Tên của hiện tượng mưa sao băng tháng 11 là Leonids xuất phát từ vị trí xuất hiện quanh chòm sao Leo (Sư Tử). 

Mưa sao băng Leonids nhìn từ vũ trụ năm 1997. Ảnh: NASA

Điều khiến trận mưa sao băng Leonids năm nay trở nên đặc biệt là xuất hiện chỉ vài ngày trước ngày trăng tròn của tháng 11 - trăng hải ly (ngày 19.11). Ngày trăng tròn cũng là thời điểm có nguyệt thực một phần dài nhất thế kỷ 21. 

Mưa sao băng Leonids năm 2021 đạt cực đại chỉ vài đêm trước khi trăng tròn. Điều này có nghĩa là Mặt trăng sáng, gần tròn chiếu sáng bầu trời đêm khiến một số sao băng nhỏ mờ hơn khó quan sát được. Dù vậy, người yêu thiên văn vẫn quan sát được vì sao băng trong mưa sao băng Leonids thường rất rực rỡ. 

Mẹo ngắm mưa sao băng Leonids

Daily Mail cho hay, không có lợi thế trong việc sử dụng ống nhòm hoặc kính thiên văn để quan sát mưa sao băng Leonids. Người yêu thiên văn chỉ cần nhìn lên bầu trời bằng mắt thường và phóng tầm quan sát rộng nhất có thể để ngắm mưa sao băng đêm 17.11. 

Khi thời tiết cho phép, tầm nhìn tốt nhất để quan sát mưa sao băng Leonids đạt cực đại là ở những nơi có bầu trời quang đãng, xa các thành phố lớn. Tốt nhất là tìm những nơi bầu trời tối, đường chân trời không bị cản trở và rất ít ô nhiễm ánh sáng nhất có thể. 

Những người yêu thiên văn bỏ lỡ thời điểm mưa sao băng Leonids đạt cực đại ngày 17.11 vẫn có thể tiếp tục ngắm được trong những ngày tiếp theo dù tốc độ của sao băng mỗi giờ sẽ giảm đi. 

Bão sao băng Leonids

Sao chổi 55P/Tempel - Tuttle thường mất 33 năm để hoàn thành một quỹ đạo xung quanh Mặt trời. Do đó, cứ sau 33 năm, khi 55P/Tempel - Tuttle ở gần Trái đất hơn, những người yêu thiên văn có thể ngắm "bão sao băng" Leonids - cơn bão đạt cực đại có thể có hàng trăm đến hàng nghìn sao băng mỗi giờ, tùy thuộc vào vị trí quan sát. 

Theo EarthSky, cơn bão sao băng Leonids năm 1833 tạo ra hơn 100.000 sao băng mỗi giờ. Đây là trận bão sao băng đầu tiên được ghi nhận trong lịch sử hiện đại.

Mô tả về bão sao băng Leonids năm 1833. Ảnh: Edmund Weiß, Adolf Vollmy

"Những người ngắm sao băng năm 1966 đã trải qua một cơn bão Leonids ngoạn mục - hàng nghìn sao băng mỗi phút vụt qua bầu khí quyển Trái đất trong 15 phút" - NASA cho hay. 

Bão sao băng Leonids gần đây nhất diễn ra năm 2002. Do đó, cơn bão Leonids tiếp theo sẽ xảy ra sau 15 năm nữa.

Trong năm 2021, sau Leonids, sẽ có 2 trận mưa sao băng lớn khác là Geminids đạt cực đại ngày 14-15.12 và Ursids đạt cực đại ngày 21-22.12. Mưa sao băng Geminids giữa tháng 12 được coi là một trong những trận mưa sao băng thường niên hoạt động mạnh nhất. Theo Hiệp hội Sao băng Mỹ, đêm 13.12 sang 14.12, có thể lên tới hơn 100 sao băng mỗi giờ.

LAODONG.VN

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top