Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

28 Tháng Ba 2024

Đột nhập vào đấu trường La Mã uống bia, du khách bị phạt gần 1.000 USD

Thứ Năm 18/11/2021 | 09:46 GMT+7

VHO- Phía Cảnh sát Ý mới đây đã thông tin, họ vừabắt quả tang 2 du khách người Mỹ đã tự ý đột nhập vào đấu trường La Mã khi trời tối để uống bia và ngắm cảnh.

Theo lời khai, 2 người này đã trèo qua lan can để vào đấu trường, tiếp tục đi lên những bậc thang cổ để lên tầng cao hơn của tòa nhà. Sau đó, họ quyết định ngồi ở mái vòm nơi có thể nhìn ra toàn cảnh thành phố. Rất không may, hành động của 2 người đàn ông đã bịnhững người dân xung quanh để ý và gọi cho cảnh sát.

 Đấu trường La Mã là địa điểm hấp dẫn khách du lịch trong và ngoài nước của Ý (Ảnh: CNN)

“Vào nửa đêm thứ 2 vừa qua, một số người đã nhìn thấy 2 thanh niên đang ngồi uống bia, quay mặt ra phía ngoài ở tầng 2. Cho rằng những người này đã cố tình lẻn vào bên trong, người dân đã báo cho một chiếc xe cảnh sát ở đó. Hai thanh niên lập tức bị chặn lại trên đường Via dei Fori Imperiali”, phát ngôn viên lực lượng cảnh sát Rome cho hay.

Hai du khách Mỹ đã bị buộc đóng phạt 800 Euro (hơn 900 USD) vì hành động xâm nhập trái phép này.

Đây không phải là những trường hợp đầu tiên du khách nước ngoài bị phạt ở Thủ đô Rome của nước Ý. Vào tháng 8 vừa qua, một người đàn ông Mỹ và một phụ nữ Anh đã bị phạt 900 Euro (hơn 1.000 USD) vì hành vi nhảy vào một đài phun nước nổi tiếng.

Đấu trường La Mã cũng thường xuyên là nạn nhân củanhững hành động xấu, xâm phạm công trình. Những hành vi này thường kéo theo án phát tù cũng như khoản tiền phạt rất nặng. Năm 2014, một du khách người Nga đã bị phạt tới 20.000 Euro (22.600 USD) vì đã khắc chữ “K” vào các bức tường của Đấu tường La Mã. Đến năm 2019, thị trưởng Rome khi đó là Virginia Raggi đã phải viết thư cho các đại sứ nước ngoài ở Italy, kêu gọi khuyến khích công dân của mình “cư xử lịch sử”. Nguồn cơn của sự việc bắt đầu từ việc một sinh viên Đức khắc tên lên bức tường 2.000 năm tuổi ở đấu trường.

ĐÌNH TOÁN (Theo CNN)

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top