Đoàn kết xây dựng nông thôn mới ở Ba Trại

VHO- Tối 17-11, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Ba Trại (huyện Ba Vì) tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2021).

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng tặng quà của thành phố Hà Nội cho người dân xã Ba Trại tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Dự ngày hội có Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng; Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Ba Vì Đỗ Mạnh Hưng...

Phó Chủ tịch UBND xã Ba Trại Nguyễn Tạ Tấn cho biết, xã có 10 thôn, 3.560 hộ dân với 15.800 nhân khẩu; trong đó có 40% dân số là đồng bào dân tộc Mường. Những năm qua, đồng bào các dân tộc trên địa bàn xã luôn đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, thu nhập bình quân năm 2021 đạt 56,2 triệu đồng/người/năm. Hiện xã Ba Trại chỉ còn 31 hộ nghèo, giảm 15 hộ so với năm 2020. Đoàn kết, chung sức xây dựng nông thôn mới, người dân xã Ba Trại đã hiến hơn 30.000m2 đất, 1.200m2tường bao, ủng hộ hàng tỷ đồng và hàng nghìn ngày công lao động để làm công trình phúc lợi, giao thông, thủy lợi nội đồng; vận động hơn 90% gia đình đưa thi hài người thân đi hỏa táng...

Ngoài chấp hành các quy định và tích cực tham gia các chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19, người dân xã Ba Trại còn ủng hộ 195 triệu đồng cho Quỹ vắc xin, tặng 125 triệu đồng và nhu yếu phẩm cho lực lượng tuyến đầu làm nhiệm vụ. Ủng hộ các phong trào do Mặt trận Tổ quốc phát động, người dân xã Ba Trại đã tặng hơn 500 suất quà với tổng trị giá 350 triệu đồng cho các gia đình gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19...

Đoàn kết xây dựng nông thôn mới ở Ba Trại - Anh 1

Ba Trại là xã có diện tích trồng chè lớn nhất huyện Ba Vì

Ba Trại là xã có diện tích trồng chè lớn nhất huyện Ba Vì. Những năm gần đây, người dân nơi đây đã đưa vào trồng giống chè mới cho năng suất, chất lượng cao và xây dựng thương hiệu chè Ba Trại. Cây chè không chỉ giúp người dân Ba Trại làm giàu  mà còn mở hướng đi mới trong phát triển du lịch.  Vài năm trở lại đây, Ba Trại trở thành điểm “check in” mới của giới trẻ nhưng việc phát triển du lịch ở Ba Trại vẫn còn rất sơ khai. Mong muốn Ba Trại thành vùng du lịch sinh thái với điểm nhấn là chè sạch và ẩm thực Mường, chính quyền địa phương đang vận động người dân sửa sang nhà cửa khang trang, sạch sẽ để đạt yêu cầu đón khách du lịch và tính toán làm sao có quỹ đất để xây dựng nhà cộng đồng (nhà sàn người Mường)

Đoàn kết xây dựng nông thôn mới ở Ba Trại - Anh 2

Cây chè giúp người dân Ba Trại làm giầu bằng thương hiệu chè búp đang dẫn được khẳng định trên thị trường

 Phó Chủ tịch UBND thành phố Chử Xuân Dũng biểu dương những kết quả xã Ba Trại đã đạt được; đồng thời, đề nghị Đảng bộ, chính quyền và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Ba Trại tiếp tục đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đẩy mạnh phát triển kinh tế, vận động nhân dân thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, duy trì thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường; triển khai có hiệu quả các mô hình tự quản ở khu dân cư và phòng, chống dịch Covid-19...

Tại ngày hội, Phó Chủ tịch UBND thành phố Chử Xuân Dũng đã trao hoa và tặng quà của thành phố Hà Nội cho 10 hộ gia đình tiêu biểu của xã; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Ba Vì khen thưởng, biểu dương 5 hộ gia đình tiêu biểu trong phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh năm 2021"...

P.V

Ý kiến bạn đọc