Cô giáo tận tâm với sự nghiệp “trồng người” ở quê hương Hòn Đất

VHO- Cô giáo Đoàn Thị Hạnh, Trường Tiểu học Thị trấn Hòn Đất I, huyện Hòn Đất tỉnh Kiên Giang vừa đón nhận danh hiệu “Nhà giáo ưu tú” tại lễ trao tặng Nhà Giáo ưu tú năm 2021. Cô và 50 giáo viên khác trong tỉnh vinh dự được nhận danh hiệu cao quý này đúng vào dịp cả nước hướng đến kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11.2021.

Sinh năm 1979, tại xã Trực Mỹ huyện Trực Ninh tỉnh Nam Định, mẹ là giáo viên, từ thủa bé, cô Đoàn Thị Hạnh sớm có nguyện vọng sẽ được theo nghề nhà giáo của mẹ. Sau khi chuyển vào mảnh đất Kiên Giang sinh sống cô Hạnh theo học tại Trường Cao Sư phạm tỉnh Kiên Giang. Năm 1999, cô ra trường về công tác làm giáo viên, Tổng phụ trách Đội, Trường Tiểu học Sóc Sơn 2, huyện Hòn Đất. Đến năm 2000, cô được chuyển về Trường Tiểu học Thị trấn Hòn Đất I, huyện Hòn Đất. Hiện nay cô làm giáo viên, Phó Bí thư Chi bộ Trường Tiểu học Thị trấn Hòn Đất I. 

Cô giáo tận tâm với sự nghiệp “trồng người” ở quê hương Hòn Đất - Anh 1

 Cô giáo Đoàn Thị Hạnh tại hội nghị đại biểu điển hình tiên tiến ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kiên Giang năm 2020

Đến nay, qua trên 20 năm công tác, cô Hạnh luôn là một giáo viên dạy giỏi. Cô Hạnh luôn tâm niệm nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ bằng cái tâm và trách nhiệm của một nhà giáo yêu nghề. Gương mẫu, đi đầu trong phong trào thi đua dạy tốt; 2 lần đạt giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, 5 lần đạt giáo viên dạy giỏi cấp huyện, 2 lần đạt giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp huyện, nhiều năm liền đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường, chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học đạt xuất sắc nhiều năm liên tục...

Trong lĩnh vực chuyên môn, cô luôn tích cực học hỏi, trau dồi kiến thức, tích lũy kinh nghiệm, cùng tập thể giáo viên và Ban giám hiệu nhà trường tìm giải pháp thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Lớp học do cô Hạnh chủ nhiệm hàng năm đạt chất lượng cao về hai mặt giáo dục, 100% học sinh hoàn thành chương trình lớp học, tỉ lệ khen thưởng đạt từ 80% trở lên, duy trì sĩ số đạt 100%, 100% học sinh được lên lớp thẳng, không có học sinh lưu ban và bỏ học. Vận động học sinh 6 tuổi vào lớp 1 đạt 100%, góp phần đạt và vượt chỉ tiêu công tác Phổ cập giáo dục tiểu học nhà trường đề ra.

Bên cạnh đó, bản thân cô Hạnh nhiệt tình tham gia phong trào văn nghệ do ngành và địa phương phát động đạt nhiều giải cao: Giải A thi hát “Hướng về biển đảo” năm 2014, 3 lần đạt giải A thi tiếng hát giáo viên cấp huyện, giải nhất thi kể chuyện về Bác Hồ do Liên đoàn Lao động huyện tổ chức, giải Nhì kể chuyện về Bác do Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức năm 2016.

 

Cô giáo tận tâm với sự nghiệp “trồng người” ở quê hương Hòn Đất - Anh 2

Cô giáo tận tâm với sự nghiệp “trồng người” ở quê hương Hòn Đất - Anh 3

Cô Đoàn Thị Hạnh bên những học trò thân yêu của Trường Tiểu học thị trấn Hòn Đất 1, năm học 2020

Thầy Tạ Thanh Phồn, Hiệu Phó Trường Tiểu học Thị trấn Hòn Đất I huyện Hòn Đất cho biết: Năm 2021, cả huyện Hòn Đất có 12 giáo viên được nhận danh hiệu Nhà Giáo ưu tú, trong đó Trường Tiểu học Thị trấn Hòn Đất I có 4 giáo viên trong đó có cô Đoàn Thị Hạnh. Cô Hạnh là một giáo viên nhiệt tình trong công việc, hòa mình với đồng nghiệp, giữ mối đoàn kết tốt. 

Miệt mài sáng tạo, cùng với lòng nhiệt huyết, say mê với nghề, cô Đoàn Thị Hạnh đã gặt hái được những thành công nhất định, những thế hệ học sinh mà cô dìu đắt, có nhiều em đã đạt thành tích cao trong các cuộc thi học sinh giỏi cấp huyện và cấp tỉnh. Với những thành tích trên, cô Hạnh nhiều năm liên tục đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở, Bằng khen của UBND tỉnh Kiên Giang. Năm 2017, cô được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, năm 2020 cô vinh dự được tham dự điển hình tiên tiến ngành Giáo dục tỉnh Kiên Giang.

Cô giáo Đoàn Thị Hạnh, giáo viên Trường Tiểu học thị trấn Hòn Đất 1, huyện Hòn Đất, vui mừng cho biết; Vinh dự cho bản thân khi được nhận danh hiệu giáo Nhà giáo ưu tú. Đây sẽ là động lực lớn để bản thân tiếp tục phần đấu, tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến hơn nữa cho sự nghiệp giáo dục, giữ gìn danh hiệu cao quý mà Đảng  và Nhà nước đã trao tặng.   

THẾ HẠNH

 


 

Ý kiến bạn đọc