Thái Sơn Nam lần thứ 11 vô địch quốc gia

VHO- Giành chiến thắng 3-1 trước Sahako tại lượt trận cuối Giải Futsal HDBank VĐQG 2021 diễn ra tại NTĐ Thái Sơn Nam (TP.HCM) vào tối nay (5.12), Thái Sơn Nam đã tiếp tục bảo vệ được chức vô địch quốc gia.

Trước khi bước vào vòng cuối, ĐKVĐ Thái Sơn Nam (47 điểm) đang dẫn đầu nhưng chỉ hơn Sahako đúng 1 điểm, do đó cuộc đối đầu này được xem như trận “chung kết”, quyết định cho chức vô địch.

Thái Sơn Nam lần thứ 11 vô địch quốc gia - Anh 1

Thái Sơn Nam vô địch xứng đáng

Với ưu thế hơn 1 điểm, Thái Sơn Nam chỉ cần không thua là vô địch nhưng đội bóng của HLV Phạm Minh Giang còn làm được nhiều hơn thế. Dù gặp khó khăn khi lưới của Hồ Văn Ý bị rung lên sau pha lập công của Y Zen Nie Kdam bên phía Sahako trong hiệp 1 nhưng Thái Sơn Nam đã chứng tỏ bản lĩnh của nhà vô địch khi có cuộc lội ngược dòng thành công. Đến đầu hiệp 2, nỗ lực của Thái Sơn Nam được đền đáp. Sau tình huống sút xa của Thái Huy, Anh Duy lao vào đệm bóng để gỡ hòa 1-1 ở phút 25. Tám phút sau, Anh Duy với tình huống dứt điểm cận thành tương tự đã giúp Thái Sơn Nam có lần đầu dẫn điểm. Đến cuối trận, thủ môn Văn Ý tận dụng sai lầm trong chiến thuật power-play của Sahako để ấn định chiến thắng 3-1 cho Thái Sơn Nam.

Chiến thắng này giúp Thái Sơn Nam bảo vệ thành công chức vô địch, đây cũng là danh hiệu vô địch quốc gia thứ 11 của đội bóng này sau các năm 2008, 2009, 2012, 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.

Không những giành chức vô địch, Thái Sơn Nam còn thắng lớn ở giải cá nhân khi hai cầu thủ của đội bóng này là Hồ Văn Ý và Nguyễn Minh Trí lần lượt giành giải “Thủ môn xuất sắc nhất” và “Cầu thủ xuất sắc nhất”, trong khi Phùng Trọng Luân (Zetbit Sài Gòn) nhận giải “Vua phá  lưới” với 17 bàn thắng.

VĨNH HY

Ý kiến bạn đọc