Kiên Giang: Hai vụ cháy làm 4 người chết và thiêu rụi nhiều căn nhà

VHO- Trong đêm ngày 6.12 và rạng sáng 7.12, trên địa bàn tỉnh Kiên Giang xảy ra 2 vụ cháy lớn làm 4 người trong một gia đình ở chợ Ba Hòn huyện huyện Kiên Lương tử vong và một vụ cháy vựa cá ở chợ Rạch Sỏi gây thiện hại nặng về tài sản.

Kiên Giang: Hai vụ cháy làm 4 người chết và thiêu rụi nhiều căn nhà - Anh 1

Hiện trường vụ cháy vựa cá sáng ngày 7.12 tại Rạch Sỏi

Trước đó, khoảng 11h đêm 6.12, một vụ cháy lớn xảy ra tại tiệm vải ngay góc chợ khu phố Ba Hòn (thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương). Do tiệm chứa nhiều vải bên trong nhà nên lứa bùng phát dữ dội lan ra 4 căn nhà kế bên. Hay tin cháy, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy địa phương đã huy động lực lượng cùng nhiều xe chữa cháy xuống dập lửa ứng cứu. 

Tuy nhiên, do lửa cháy lớn, lan rộng nên 4 người trong gia đình gồm chị Nguyễn Ngọc Yến, 32 tuổi (chủ tiệm vải), chồng chị là anh Nguyễn Duy Tân, 36 tuổi và 2 con nhỏ không chạy kịp ra ngoài nên tử vong. Hiện cơ quan chức năng địa phương đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Kiên Giang: Hai vụ cháy làm 4 người chết và thiêu rụi nhiều căn nhà - Anh 2

 Công an tới hiện trường vụ cháy tại Rạch Sỏi

Vụ cháy thứ 2 vào rạng sáng ngày 7.12, lúc 4h30, tại kho vựa cá số nhà 102, đường U Minh Mười, khu phố 1 phường Rạch Sỏi, TP. Rạch Giá xuất hiện đám cháy. Ban đầu ngọn lửa cháy xuất phát từ kho vựa cá kế bên rồi ngọn lửa nhanh chóng lan ra căn nhà chính kế bên. 

Khi phát hiện có hỏa hoạn, ngay lập tức người dân báo cho lực lượng phòng cháy chữa cháy. Tuy nhiên, ngọn lửa bốc cháy quá mạnh. Toàn bộ vật tư trong hai căn nhà bị thiêu rụi hoàn toàn. Ước tính thiệt hại gần 1 tỷ đồng, do là nhà để chế biến cá không có người ở nên đã không có thiệt hại về người. Sau một tiếng đồng hồ ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn. Cơ quan chức năng đã phong tỏa hiện trường, tiến hành khám nghiệm. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do chập điện. 

THẾ HẠNH- LINH NHI

 


 

Ý kiến bạn đọc