Nhật Bản có thể là nước tiếp theo tẩy chay ngoại giao Olympic Bắc Kinh

VHO- Tờ Yomiuri của Nhật ngày 11.12 trích dẫn các nguồn tin tin cậy cho biết, các quan chức cấp cao của Chính phủ Nhật Bản có thể sẽ không dự Olympic Bắc Kinh 2022. Nếu chính xác, Nhật sẽ là quốc gia tiếp theo sau Mỹ, Anh, Canada, Australia, New Zealand và Lithuania thực hiện tẩy chay ngoại giao đối với sự kiện thể thao diễn ra tại Trung Quốc.

Nhật Bản có thể là nước tiếp theo tẩy chay ngoại giao Olympic Bắc Kinh - Anh 1

Nhật Bản đang cân nhắc về việc cử quan chức dự Thế Vận hội Mùa đông tại Bắc Kinh, Trung Quốc (Ảnh: Reuters)

Tờ Yomiri thông tin thêm khả năng, quyết định chính thức sẽ được đưa ra vào cuối tháng này. Hiện các quan chức dự kiến tham gia đều là nhân sự liên quan đến Thế Vận hội. Trong đó có Seiko Hashimoto, cựuTrưởng BTC Olympic Tokyo. Chính phủ Nhật Bản cũng đang thảo luận về việc liệu Koji Murofushi, Ủy viên Cơ quan Thể thao Nhật Bản có dự Thế Vận hội Mùa đông sắp tới không.

Chính quyền của Thủ tướng Fumio Kishida đang phải đối mặt với áp lực gia tăng từ trong và ngoài Nhật Bản về việc tham gia cuộc tẩy chay ngoại giao Thế Vận hội. Một số thành viên của Đảng Dân chủ Tự do cầm quyền thậm chí còn cho rằng, Nhật Bản nên tiếp bước Mỹ và một số quốc gia.

Thủ tướng Kishida dự định sẽ chờ xem các nước sẽ phản ứng ra sao trước khi đưa ra quyết định chính thức. Trong bối cảnh những lời kêu gọi hành động cứng rắn với Trung Quốc đang ngày một tăng, tại cuộc họp hôm 9.12, cựu Thủ tướng Shinzo Abe cũng nhấn mạnh: “Chính phủ nên thể hiện thái độ chính trị và đưa ra thông điệp rõ ràng về vấn đề nhân quyền ở Tân Cươngcủa Trung Quốc”.

Olympic Mùa đông Bắc Kinh dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 2 năm sau. Tại lễ khai mạc và bế mạc, Chính phủ các nước thường cử phái đoàn ngoại giao tham dự. Tuy nhiên tại Thế Vận hội sắp tới, nhiều nước đã tuyên bố sẽ không có bất kỳ quan chức nào tham gia các buổi lễ.Trước tình hình đó, ông Thomas Bach, Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) đã phải lên tiếng khẳng định: “IOC giữ vững quan điểm trung lập về chính trị, không nghiêng về bất kỳ bên nào”.

ĐÌNH TOÁN (Theo Japan Times)

Ý kiến bạn đọc