Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

28 Tháng Ba 2024

Quang Hải: Người hâm mộ luôn là động lực to lớn cho tuyển Việt Nam

Thứ Hai 13/12/2021 | 12:59 GMT+7

VHO- Theo tiền vệ Nguyễn Quang Hải, một trong những điều giúp đội tuyển Việt Nam thi đấu tốt trước tuyển Malaysia đó là nhờ nguồn động viên từ người hâm mộ quê nhà, đặc biệt là những cổ động viên đã có mặt tại sân Bishan (Singapore) để cổ vũ cho anh và các đồng đội.

Giống như trận lượt đi tại Vòng loại thứ hai World Cup 2022, Quang Hải cũng là người mở điểm cho đội tuyển Việt Nam trước tuyển Malaysia. Bàn thắng của Quang Hải có ý nghĩa rất lớn về mặt tinh thần, giúp các cầu thủ Việt Nam tự tin và chơi thăng hoa hơn trong thời gian còn lại của trận đấu.

Quang Hải (áo đỏ) là "linh hồn" trong lối chơi của tuyển Việt Nam

Tiền vệ sinh năm 1997 chia sẻ cảm xúc sau trận: “Chúng tôi đã thi đấu tốt hơn chính chúng tôi mong đợi. Toàn đội đã rất cố gắng và không chủ quan một phút nào. Tuyển Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc mục tiêu giành chiến thắng trước Malaysia. Thật sự thì bất kể chiến thắng nào cá nhân Hải và toàn đội cảm thấy rất vui và hạnh phúc vì toàn đội đã đạt kết quả như mình mong muốn”.

Giống như trận đấu ra quân với tuyển Lào, sân Bishan có khoảng 1.000 khán giả vào sân nhưng trong đó có hơn một nửa là các cổ động viên Việt Nam. Dưới sân, các cầu thủ Việt Nam áp đảo đối thủ, trên khán đài những cổ động viên áo đỏ cũng lấn át phần còn lại. Sự có mặt của “cầu thủ thứ mười hai” trên khán đài đã tiếp thêm sức mạnh cho “Những ngôi sao vàng” để thi đấu tốt hơn và giành chiến thắng.

Sự có mặt của các khán giả trên sân Bishan đã tiếp thêm sức mạnh cho tuyển Việt Nam

“Mỗi khi bước ra sân và nhìn lên khán đài thấy tất cả các cổ động viên luôn ở bên cạnh và cổ vũ, động viên cho toàn đội, đấy là động lực to lớn cho cá nhân Hải và toàn thể đội tuyển Việt Nam. Hôm nay Hải cùng các đồng đội rất hạnh phúc khi chứng kiến sự cổ vũ cuồng nhiệt của người hâm mộ Việt Nam trên khán đài sân Bishan. Đó là điều tuyệt vời", Quang Hải chia sẻ.

Với những gì mà Quang Hải và các đồng đội đã thể hiện, chắc chắn những trận đấu tiếp theo của tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục nhận đươc sự đồng hành của người hâm mộ. Tuyển Việt Nam sẽ còn đá 2 trận vòng bảng trên sân Bishan với Indonesia (ngày 15.12) và Campuchia (ngày 19.12).

HOÀNG LÊ, ảnh: VFF

 

 

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top