Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

29 Tháng Ba 2024

Singapore: Thanh niên bị quản chế vì nói dối mình mắc Covid-19

Thứ Ba 14/12/2021 | 15:06 GMT+7

VHO- Truyền thông Singapore ngày 14.12 đưa tin, một thanh niên 19 tuổi ở nước này đã phải chịu mức án 9 tháng quản chế sau khi nói dối mình bị mắc Covid-19 và khả năng sắp chết.

Tòa án ở Singapore vừa tuyên phạt một thanh niên thông tin sai lệch về tình trạng mắc Covid-19 của mình (Ảnh: Calvin Oh)

Siew Hanlong cũng sẽ phải thực hiện 40 giờ lao động phục vụ cộng đồng. Cha mẹ của anh cũng phải đặt cọc khoản tiền 5.000 đô la Singapore (khoảng 84 triệu VNĐ) để đảm bảo Siew sẽ cải tạo tốt trong thời gian bị quản chế.

Hồi tháng trước, Siew Hanlong đã nhận tội với tội danh cố ý thông tin sai lệch theo Đạo luật về các hành vi vi phạm khác của Singapore. Siew đã đăng hình ảnh về kết quả PCR dương tính lên Instagram Stories vào ngày 23.5 vừa qua cùng dòng trạng thái: “Mọi người ơi, tôi đã mắc biến thể Covid-19 mới. Tạm biệt. Tôi sắp chết!”. 

Anh chàng cũng đăng tải hình ảnh đang nằm trên giường bệnh và nói: “Tôi đang ở phòng điều trị tích cực. Vĩnh biệt các bạn”.

Thực tế tại thời điểm đăng tải, Siew đang ở nhà và không hề mắc Covid-19. Bức ảnh trong bệnh viện được thanh niên chụp từ lần nhập viện trước đó bởi một sự việc không liên quan. Mặc dù hình ảnh chỉ tồn tại vài phút sau đó được xóa đi nhưng những người khác đã nhìn thấy.

Một người quen sau khi thấy hình ảnh được đăng tải đã hỏi Siew về vấn đề này nhưng không nhận được câu trả lời. Lo ngại mình có thể mắc Covid-19 do tiếp xúc gần với Siew, anh này đã báo cho cấp trên cùng cơ quan y tế và được thực hiện xét nghiệm. Chỉ khi mọi việc đã xong xuôi, Siew mới báo cho bạn mình rằng đó chỉ là tin giả.

Ngay sau đó, bộ phận y tế của Singapore đã thông báo về gia đình, các bên liên quan trước khi giao nộp bằng chứng cho cảnh sát. Cơ quan công tố nhận định hành vi của Siew Hanlong là trái pháp luật và cần phải nhận hình phạt thích đáng. Ở Singapore, án phạt cho kẻ cố ý thông tin thông tin sai lệch có thể lên đến 3 năm tù giam, phạt 10.000 đô la Singapore (khoảng 168 triệu VNĐ) hoặc cả hai tùy theo mức độ nghiêm trọng.

ĐÌNH TOÁN (Theo Channel News Asia)

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top