Vì sao nam sinh lớp 11 ở Quảng Nam qua đời sau 3 ngày tiêm vắc xin phòng Covid-19?

VHO- Sau 3 ngày tiêm vắc xin phòng Covid-19, một nam sinh lớp 11 ở Quảng Nam nhập viện và qua đời.

Vì sao nam sinh lớp 11 ở Quảng Nam qua đời sau 3 ngày tiêm vắc xin phòng Covid-19? - Anh 1

CDC Quảng Nam hỗ trợ TP. Hội An tiêm vaccine phòng Covid-19 cho học sinh khối THCS trong 3 ngày (18-20.12)

Thông tin trên được Trung tâm Y tế TP. Hội An, tỉnh Quảng Nam xác nhận vào chiều nay, ngày 18.12.
Theo Trung tâm Y tế TP. Hội An, tỉnh Quảng Nam,  ngày 15.12, ngành Y tế địa phương tổ chức tiêm vaccine phòng Covid-19 cho học sinh khối Trung học phổ thông (THPT) trên địa bàn thành phố. Sau 3 ngày tiêm vắc xin, một học sinh lớp 11 của Trường THPT Nguyễn Trãi qua đời.
Qua tìm hiểu, trước khi tiêm vắc xin , nam sinh này đã có triệu chứng đau đầu nhưng không khai báo trong tờ khai y tế trước khi tiêm. Đến sáng ngày 18.12, khi cơn đau đầu tăng nặng, nam sinh được người nhà đưa đến Bệnh viện Đa khoa Thái Bình Dương ( Hội An) sau đó chuyển ra Bệnh viện C (TP.Đà Nẵng) và tử vong.
Theo kết luận của bệnh viện, nam sinh được chẩn đoán bị viêm màng não bởi khi các bác sĩ chọc dịch não tủy thì phát hiện có bạch cầu.
Ông Nguyễn Văn Lanh, Phó Chủ tịch UBND TP.Hội An, cho biết thêm, ngay chiều nay, ngày 18.12, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật  (CDC) tỉnh Quảng Nam  đã hỗ trợ các cơ quan y tế, thành phố vào cuộc làm việc với các đơn vị chuyên môn, bệnh viện để  hội chẩn và đưa ra kết luận chuyên môn, qua đó khẳng định nguyên nhân nam sinh tử vong không phải do sốc phản vệ sau tiêm vắc xin phòng Covid-19.
"Việc học sinh qua đời là điều hết sức đáng buồn. Lãnh đạo nhà trường nơi nam sinh đang theo học cũng đã có mặt để động viên, an ủi người thân của em ấy. Người thân cũng chia sẻ là nam sinh có bệnh nền từ trước", ông Lanh thông tin thêm.
Được biết, trong 3 ngày 15-17.12, TP.Hội An đã tập trung triển khai tiêm phòng mũi 1 vắc xin  phòng Covid-19 cho 4.397/4.783 em học sinh ở 5 trường THPT trên địa bàn thành phố. Có 10 trường hợp phản ứng sau tiêm được sơ cứu, cấp cứu kịp thời và tình hình sức khỏe các em đã ổn định bình thường. 
Trong 3 ngày tiếp theo, từ 18-20.12, CDC Quảng Nam sẽ hỗ trợ cho Hội An tiêm vắc xin cho học sinh các trường THCS để kịp ổn định cho các em thi học kỳ I. Dự kiến đợt này Hội An sẽ tiêm cho 4.839 học sinh khối lớp 7,8 và 9. 
 Loại vắc xin được tiêm là Pfizer, hạn sử dụng đến tháng 6.2022

THU HOÀI

Ý kiến bạn đọc