Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

28 Tháng Ba 2024

Thái Lan xem xét tái áp đặt cách ly bắt buộc đối với du khách quốc tế do lo ngại biến thể Omicron

Thứ Hai 20/12/2021 | 15:01 GMT+7

VHO -Bộ Y tế Thái Lan ngày 20.12 cho biết, Bộ sẽ đề xuất khôi phục việc cách ly y tế bắt buộc đối với du khách nước ngoài do biến thể Omicron đang diễn biến phức tạp tại nhiều nước trên thế giới.

Du khách nước ngoài ở sân bay Suvarnabhumi, Thái Lan (Ảnh: Reuters)

Phát biểu trong một chương trình truyền hình, Bộ trưởng Bộ Y tế Thái Lan Anutin Charnvirakul cho biết, đề xuất mới sẽ hủy bỏ việc miễn kiểm dịch hiện tại đối với cả những du khách đã được tiêm chủng và chuyển sang bắt buộc cách ly tại khách sạn cũng như chương trình “hộp cát du lịch”. Theo đó, hành khách chỉ được phép tự do di chuyển trong một khu vực nhất định. Ngoài ra, ông cũng cho hay đề xuất sẽ sớm được trình lên Lực lượng Đặc nhiệm về Covid-19 của Chính phủ.

Phát biểu của Bộ trưởng Y tế Thái Lan được đưa ra vài tuần sau khi Thái Lan mở cửa du lịch trở lại cho du khách nước ngoài vào tháng 11, chấm dứt gần 18 tháng chính sách nhập cảnh nghiệp ngặt gây thiệt hại lớn cho du lịch nước này. Trước đó, du lịch từng là ngành công nghiệp chủ chốt và là động lực kinh tế của Thái Lan khi thu hút được tới 40 triệu lượt du khách vào năm 2019.

Tính đến nay, Thái Lan đã phát hiện 63 trường hợp nhiễm biến thể Omicron. Trong đó, ngày 20.12 là ngày xứ sở chùa Vàng phát hiện ca mắc Omicron đầu tiên lây nhiễm trong nước. 62 ca còn lại là người nhập cảnh.

Quan chức Chakrarat Pittayawonganon thuộc Ban Kiểm soát dịch bệnh ở Thái Lan cho hay, ca mắc Omicron trong nước đầu tiên là một phụ nữ người Thái. Bà nhiễm biến thể này từ chồng người Colombia trở về Thái Lan từ Nigeria hồi cuối tháng 11. Cặp vợ chồng đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin và có tiếp xúc gần với 1 lái xe taxi. Lái xe sau đó đã được cách ly và trải qua 2 lần xét nghiệm.

Ngoài ra trong 24 giờ qua, Thái Lan ghi nhận 2.525 ca mắc Covid-19 mới và 31 trường hợp không qua khỏi, nâng tổng số ca mắc và tử vong kể từ khi đại dịch bắt đầu tại đây lên lần lượt 2.191.528 và 21.377.

ĐÌNH TOÁN (Theo Reuters)

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top