Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

19 Tháng Ba 2024

Nhiều dự án "đắp chiếu”, hàng trăm ha đất bỏ hoang ở TT- Huế: Người dân “xót” khi có dự án 17 năm... bất động

Thứ Tư 29/12/2021 | 11:45 GMT+7

VHO-  Nhiều dự án có quy mô lớn ở tỉnh Thừa Thiên Huế được phê duyệt nhưng không thực hiện, kéo dài hàng chục năm khiến cho hàng trăm hecta đất cũng bỏ hoang, gây lãng phí. Chỉ trong năm 2021, tỉnh này đã chấm dứt hoạt động 11 dự án chậm tiến độ kéo dài.

Tại xã Phong Chương, huyện Phong Điền, khoảng 150 ha đất, chủ yếu là đất trồng keo tràm của người dân đã bỏ hoang suốt 17 năm qua. Nhiều người dân trong khu vực rất “xót xa” nhìn khoảng diện tích lớn của dự án không triển khai, cũng không thể sản xuất, gây lãng phí.

Năm 2004, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã có quyết định cấp 150 ha đất ở vùng cát trắng Phong Chương cho Công ty CP Bảo Toàn A để thực hiện dự án xây dựng nhà máy chế biến thủy tinh silicat (với tổng trữ lượng hơn 4,6 triệu tấn). Thế nhưng, từ sau khi khởi công, dự án gần như không triển khai bất cứ hạng mục nào. Ông Nguyễn Hoàng Tuấn, người dân sinh sống ở thôn Trung Thạnh, xã Phong Chương kể lại: Ngày khởi công dự án, người dân trong làng rất vui mừng với nhiều kỳ vọng dự án sẽ góp phần phát triển kinh tế của địa phương. Thế nhưng qua hàng chục năm vẫn không thấy “hình hài”. Người dân địa phương còn cho biết, diện tích đất của dự án vốn phần nhiều là đất trồng keo tràm, có khả năng cho thu nhập 40-60 triệu đồng/vụ/ha (thời gian thu hoạch mỗi vụ là 4 năm). Nhiều năm qua dự án không triển khai, đất bỏ hoang rất lãng phí. Ông Lê Viết Phước, Bí thư Đảng ủy xã Phong Chương cho biết, sau khi tỉnh phê duyệt dự án, năm 2005, địa phương đã gấp rút đo đạc, làm hồ sơ bàn giao đất cho chủ đầu tư. Nhiều năm dự án không triển khai, chính quyền địa phương và cử tri cũng đã có nhiều kiến nghị tại các buổi tiếp xúc cử tri với đoàn Đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh, HĐND huyện, mong muốn xem xét, thu hồi dự án tránh lãng phí nguồn tài nguyên đất. Đến năm 2017, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ra quyết định thu hồi, song cho đến nay diện tích đất này vẫn bỏ hoang, chưa được thực hiện vào mục đích khác. Trong khi đó, người dân địa phương lại rất cần đất sản xuất phát triển kinh tế.

Mới đây, trước cuộc họp HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế tháng 12.2021, cử tri xã Phong Chương lại tiếp tục kiến nghị tỉnh sớm triển khai dự án trên quỹ đất 150 ha đã thu hồi của Công ty CP Bảo Toàn A, nhằm tránh lãng phí nguồn tài nguyên đất. Vấn đề này, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, sau khi thu hồi dự án vào năm 2017, diện tích 150 ha đất nói trên đã được giao lại cho UBND huyện Phong Điền quản lý. Hiện nay, tỉnh đang xem xét chủ trương hoán đổi khu đất thực hiện dự án khai thác cát thủy tinh tại khu vực Trầm Bàu Bàng của Công ty CP khoáng sản và đầu tư Khánh Hòa sang mỏ cát trắng tại xã Phong Chương (khu vực dự án của Công ty CP Bảo Toàn A đã thu hồi), để điều chỉnh sang mục tiêu phát triển du lịch phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội huyện Phong Điền. UBND tỉnh đang giao Sở TM&MT, Sở KH&ĐT và các cơ quan liên quan hướng dẫn Công ty CP khoáng sản và đầu tư Khánh Hòa thực hiện thủ tục hoán đổi mỏ và các thủ tục liên quan theo quy định.

Cạnh bãi biển du lịch của xã Phú Thuận (huyện Phú Vang), dự án khu đô thị, nghỉ dưỡng Vinconstec Huế cũng “đắp chiếu” gần 13 năm qua. Dự án với tổng mức đầu tư 600 tỉ đồng, do Công ty CP Xây dựng và phát triển Công nghệ Việt Nam làm chủ đầu tư. Đơn vị này đã cho xây dựng một số bộ khung biệt thự (trong tổng số 54 căn), nhưng sau đó thì bỏ dở. Hơn chục năm liền, khu đất dự án với các hạng mục xuống cấp, nhếch nhác, dang dở gây mất mỹ quan và bức xúc trong cộng đồng dân cư địa phương. Dù đã được gia hạn, điều chỉnh dự án nhưng đến nay vẫn án binh bất động, hơn 60 hộ dân bị ảnh hưởng của dự án vẫn chưa được bồi thường; nhiều người dân còn bị các đơn vị thi công ở đây nợ tiền công, tiền vật liệu…

Hiện nay, trên địa bàn toàn tỉnh Thừa Thiên Huế có hơn 140 dự án với tổng mức đầu tư 114.000 tỉ đồng đang triển khai, nhưng nhiều dự án gặp vướng mắc và chậm tiến độ. Theo ông Phan Quốc Sơn, Phó Giám đốc Sở KH&ĐT, để nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo điều kiện cho các nhà đầu tư có năng lực tiếp cận đất đai, tỉnh đang tiến hành rà soát 76 dự án chậm tiến độ để đôn đốc thực hiện và xem xét thu hồi những dự án không đủ điều kiện. Trong năm 2021, tỉnh đã chấm dứt hoạt động 11 dự án. Theo báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế về giám sát tình hình, kết quả sử dụng đất của 79 dự án trên địa bàn tỉnh, đến cuối tháng 11.2021, đã thu hồi 32 dự án, đang tiếp tục rà soát để thu hồi 4 dự án, đồng thời giám sát đặc biệt đối với 20 dự án.

Các dự án thu hồi và chấm dứt hoạt động trong giai đoạn này, có tổng kinh phí đăng ký đầu tư với hơn 9.684 tỉ đồng, trên diện tích hơn 374 ha. Nhiều diện tích đất khu vực dự án đang tiếp tục được kêu gọi đầu tư nhằm tránh lãng phí tài nguyên. 

THÙY AN

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top