Tây Ban Nha khẳng định là nước đầu tiên ở Châu Âu thống kê chi tiết tất cả các vụ sát hại phụ nữ

VHO- Số liệu thống kê chi tiết về bạo lực trên cơ sở giới ở Tây Ban Nha sẽ được mở rộng sang bao gồm cả những vụ giết hại phụ nữ, trẻ em mà thủ phạm là nam giới. Việc thống kê chi tiết sẽ không phân biệt nạn nhân trước đó có quan hệ gì với kẻ giết người hay không.

Bộ Trưởng Bình đẳng Giới Tây Ban Nha Irene Montero cho biết: “Những gì không được nêu rõ thường bị coi là không tồn tại. Chúng ta phải xác định được tất cả các nạn nhân và khiến mọi người nhận thức sâu hơn về tất cả các hình thức bạo lực. Đặc biệt là với bạo lực về liên quan giới tính. Cách làm này sẽ giúp đất nước có thêm chính sách mới để phòng ngừa, phát hiện sớm và diệt trừ mối nguy hại”.

Tây Ban Nha khẳng định là nước đầu tiên ở Châu Âu thống kê chi tiết tất cả các vụ sát hại phụ nữ - Anh 1

Người dân tham gia cuộc biểu tình ở Tây Ban Nha vào tháng 6 về vụ hai cô gái bị nghi là bị cha sát hại (Ảnh: Shutterstock)

Kể từ năm 2003, Tây Ban Nha coi các vụ giết người là bạo lực giới nếu có bằng chứng cho thấy kẻ sát nhân và nạn nhân từng hoặc đó quan hệ tình cảm. Tuy nhiên từ 1.1.2022, định nghĩa về bạo lực giới của Tây Ban Nha sẽ được mở rộng sang bao gồm giết hại bất kỳ phụ nữ hoặc trẻ em mà giới được coi là có vai trò nhất định trong gây án.

Mọi trường hợp sẽ được phân tích cụ thể và sẽ được phân loại thành 5 cấp độ khác nhau. Từ giết người liên quan đến bóc lột tình dục, buôn bán hoặc mại dâm đến giết trẻ vị thành niên (bất kể là trẻ em trai hay gái), phạm tội có chủ đích hoặc cố ý làm hại một phụ nữ.

Bà Irene Montero còn nêu rõ: “Chúng tôi là quốc gia đầu tiên ở Châu Âu chính thức thống kê chi tiết tất cả vụ giết hại phụ nữ. Chúng tôi cho đây là biện pháp để ngăn chặn sự xuất hiện thêm “nạn nhân của bạo lực từ nam giới”. Việc đặt tên, thống kê cho những vụ giết phụ nữ là để thực thi công lý”.

Động thái này đã giúp Chính phủ Tây Ban Nha đi tiên phong trong cách tiếp cận, tập trung vào vai trò của quyền lực thay vì quan hệ cá nhân trong mỗi vụ bạo lực giới. Sự thay đổi trong việc lưu trữ hồ sơ bạo lực giới thay đổi sau khi một số vụ việc xảy ra gây bức xúctrong dư luận nước này. Nhiều người biểu tình đã xuống đường trên khắp đất nước vào tháng 6 sau khi phát hiện thi thể một bé gái 6 tuổi được cho là bị cha sát hại và phi tang xác ra biển.

Theo thống kê từ Chính phủ Tây Ban Nha, từ năm 2003, ít nhất 1.125 phụ nữ đã bị bạn đời hoặc bạn tìnhcũ sát hại. Chỉ tính riêng trong năm 2021, con số này là 43.

ĐÌNH TOÁN (Theo The Guardian)

Ý kiến bạn đọc