Tường rêu mang áo mới

VHO- Những ngày này, ai đi qua bờ kênh đường Yên Khê 1, phường Thanh Khê Tây (Đà Nẵng) sẽ thấy có một nhóm bạn trẻ đang cặm cụi vẽ tranh tường. Những bức vẽ đã được phác họa chỉ chờ ngày khoác thêm màu sắc rực rỡ để chào đón một mùa Xuân mới đang về.

Tường rêu mang áo mới - Anh 1

 Bức tường phường Vĩnh Trung (quận Thanh Khê) được khoác tấm áo mới rực rỡ

Dãy tường loang lổ, cũ kỹ tại đoạn bờ kênh dài đang được trang trí thành bức tranh bắt mắt. Hai bạn trẻ Hà Khả Nhi, Nguyễn Châu và nhóm Mỹ thuật Mộc khẩn trương tranh thủ những ngày nắng ráo hiếm hoi để tô điểm cho bức tường. Hà Khả Nhi cho biết, dãy tường này đang được họa theo chủ đề Làng chài và cuộc sống của người dân biển. Những hoạt động kéo lưới, chia cá, hò khoan… tái hiện cảnh ngư dân trong những giờ phút lao động mưu sinh từ lúc Mặt trời lên đến khi hoàng hôn buông xuống. Chủ đề đặc biệt này của nhóm đã được phê duyệt ngay sau khi nhóm trình bày ý tưởng và các bạn đã bắt tay vào làm luôn. Hà Khả Nhi cho biết, khoảng 3-4 ngày nữa, dãy tường rêu xanh sẽ được mặc “áo mới”, thay đổi diện mạo tẻ nhạt thường ngày. “Chúng mình vẽ bằng sơn ngoài trời Acrylic nên dù mưa nắng cũng sẽ không ảnh hưởng gì, quan trọng là cách giữ gìn và ý thức của mọi người, hy vọng các bạn chỉ dừng chân chụp hình chứ đừng bôi bẩn hay vẽ chồng lên tranh”, Nguyễn Châu chia sẻ.

Chào đón năm mới với tâm thế mới, tạo không khí phấn khởi an vui cho mọi người, đồng thời mang ý nghĩa tuyên truyền, cổ động người dân luôn có ý thức giữ gìn, bảo vệ môi trường sạch đẹp, các phường trên địa bàn TP Đà Nẵng đã có những ý tưởng riêng để tô điểm cho địa bàn: Phường Xuân Hà với Bảo vệ, giữ gìn biển đảo; phường Thạc Gián với ý tưởng Cảnh sắc Đà Nẵng; phường Chính Gián với Sức sống Thanh Khê…

Tường rêu mang áo mới - Anh 2

 Hai bạn Nguyễn Châu, Hà Khả Nhi đang tô điểm cho dãy tường dọc bờ kênh Yên Khê 1

Trên tuyến đường Nguyễn Phước Nguyên (phường An Khê), một đoạn bờ tường dài khoảng 100m hiện lên bức tranh sinh động về cuộc sống với những gam màu tươi tắn. Nói về tác phẩm này, anh Đỗ Văn Thành, Bí thư Đoàn phường An Khê cho biết, hưởng ứng cuộc thi vẽ tranh tường nghệ thuật với chủ đề Tôi yêu Tổ quốc tôi do Trung tâm VHTT, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) và Quận đoàn Thanh Khê phối hợp tổ chức, Đoàn phường khảo sát và chọn tuyến đường Nguyễn Phước Nguyên thực hiện. Sau khi thảo luận, đơn vị chọn ý tưởng cho bức tranh là Tự hào thanh niên Việt Nam gồm 12 tác phẩm nhỏ nối tiếp nhau. Mỗi tác phẩm là hoạt động Đoàn Thanh niên phường thực hiện trong thời gian qua như: Xây dựng khu vui chơi cho trẻ em, trồng cây xanh; Phân loại rác thải; Chung tay bảo vệ môi trường sống; Ngày thứ Bảy tình nguyện; Nsgày Chủ nhật xanh - sạch - đẹp…

Tựu chung, với chủ đề Tôi yêu Tổ quốc tôi, các địa bàn đã chọn cách thể hiện và cổ động một cách đẹp đẽ và đi vào lòng người. Những dãy tường tranh không đơn thuần là tranh vẽ mà còn là sản phẩm tuyên truyền hữu hiệu đến với cộng đồng, đặc biệt là các bạn trẻ. 

NGỌC HÀ

Ý kiến bạn đọc