Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

19 Tháng Ba 2024

Xác ướp pharaoh Amenhotep I lần đầu tiên được “mở ra” sau 3.000 năm

Thứ Ba 04/01/2022 | 09:38 GMT+7

VHO- Xác ướp của pharaoh Amenhotep I được bảo quản vô cùng tinh xảo. Các nhà khoa học đã từng do dự khi phải “mở” từng lớp của xác ướp này.

Khoảng 3.000 năm sau khi chôn cất, xác ướp của vị pharaoh Amenhotep I mới đây đã được một nhóm các nhà nghiên cứu khám phá bằng phương pháp quét CT, cho phép họ nhìn qua nhiều lớp để thấy được hình hài của vị vua Ai Cập này.

Theo đó, Amenhotep I qua đời khi mới chỉ 35 tuổi, có chiều cao 169cm, có hàm răng tốt và vẻ ngoài khá giống cha của ông với chiếc cằm hẹp, mũi nhỏ, tóc xoăn, hàm răng trên nhô ra nhẹ. Bên dưới lớp bọc xác ướp, các nhà khoa học còn phát hiện được 30 chiếc bùa hộ mệnh và một chiếc vòng vàng độc đáo, tinh xảo với các hạt vàng thật.

Xác ướp pharaoh Amenhotep I lần đầu tiên được “mở ra” sau 3.000 năm - Ảnh 1.

(Ảnh: S. Saleem and Z. Hawass)

Zahi Hawass – cựu Bộ trưởng Cổ vật của Ai Cập, đồng thời là tác giả của nghiên cứu này chia sẻ: “Xác ướp của Amenhotep I đeo một chiếc vòng bằng vàng. Người Ai Cập cổ đại thường đeo món trang sức đó quanh eo của họ và trang bị thêm bùa hộ mệnh”.

Một nhóm nghiên cứu do nhà Ai Cập học người Pháp Gaston Maspero dẫn đầu đã tìm thấy xác ướp của Amenhotep I vào năm 1881 cùng một số xác ướp khác trong ngôi mộ ở bờ tây của Thebes (Luxor ngày nay). Xác ướp của ông đã được đặt trong lăng mộ này vào khoảng năm 1070 đến năm 945 trước Công nguyên, sau khi bị cướp phá một thời gian trước đó.

Xác ướp pharaoh Amenhotep I lần đầu tiên được “mở ra” sau 3.000 năm - Ảnh 2.

(Ảnh: S. Saleem and Z. Hawass)

Bằng phương thức chụp CT đã kể trên, các nhà nghiên cứu phát hiện rằng thi thể của pharaoh đã bị xâm phạm và làm hư hại bởi những tên cướp. Hình ảnh chụp được cho thấy xác ướp đã bị gãy cổ, chặt đầu, bị tổn hại ở phần bụng trước và cả tứ chi. Sau đó, xác ướp đã được các thầy lễ Amun ở triều đại thứ 21  cố gắng khôi phục lại bằng cách đặt các chi đã bị tách rời vào vị trí của chúng và bôi nhựa thông để dính liền lại, sau đó quấn bằng nhiều lớp băng mới.

Xác ướp pharaoh Amenhotep I lần đầu tiên được “mở ra” sau 3.000 năm - Ảnh 3.

(Ảnh: S. Saleem and Z. Hawass)

Tuy nhiên, nguyên nhân tử vong của Amenhotep I hiện vẫn chưa được tìm ra. Các nhà nghiên cứu cho biết: “Chúng tôi không thể tìm thấy bất kỳ vết thương hay biến dạng nào do bệnh tật có thể dẫn đến cái chết của pharaoh Amenhotep I”.

Xác ướp pharaoh Amenhotep I lần đầu tiên được “mở ra” sau 3.000 năm - Ảnh 4.

(Ảnh: S. Saleem and Z. Hawass)

Hầu hết các xác ướp pharaoh được tìm thấy cho đến hiện giờ đều đã được tháo đi lớp băng bọc ngoài hoặc được nghiên cứu rộng rãi bằng phương pháp quét CT. Xác ướp của Amenhotep I là một trong những xác ướp hoàng gia hiếm hoi chưa được kiểm tra một cách chi tiết. Vì vậy, đây không chỉ là cơ hội giúp các nhà nghiên cứu tìm hiểu về cách ướp xác và chôn cất ban đầu mà còn tìm hiểu được cả về cách mà thi hài của Amenhotep I được đối đãi khi cải táng lần 2.

VTV.VN

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top