Mỹ: Các tác phẩm nghệ thuật bằng đá từ thời tiền sử tại Vườn quốc gia Big Bend bị phá hoại

VHO- Một loạt các tác phẩm nghệ thuật bằng đá từ thời tiền sử, được cho là có niên đại từ 4.000 đến 8.500 tuổi đã bị hư hại đến mức “không thể khôi phục” sau khi những kẻ phá hoại xuất hiện tại Vườn quốc gia Big Bend (bang Texas, Mỹ).

Mỹ: Các tác phẩm nghệ thuật bằng đá từ thời tiền sử tại Vườn quốc gia Big Bend bị phá hoại - Anh 1

Tác phẩm đá bị phá hoại tại Vườn Quốc gia Big Bend (Ảnh: CNN)

Trong thông cáo báo chí được phát đi, Vườn Quốc gia Big Bend cho biết bức tranh khắc đá đã bị những kẻ phá hoại khắc tên của mình lên. Bức tranh đá hiện nằm ở khu vực Indian Head thuộc địa điểm khảo cổ học trong Vườn quốc gia. Những cái tên Norma, Adrian, Isaac và Ariel được nhìn thấy rõ ràng bên trên tảng đá.

“Hành vi phá hoại được nhận định diễn ra vào ngày 26.12 khi trên tảng đá ghi rõ ngày này. Mặc dù viên đá vẫn còn được nhìn thấy song chúng sẽ không thể trở lại trạng thái ban đầu”, Tom VadenBer, Trưởng Bộ phận Dịch vụ Du khách của Vườn Quốc gia Big Ben nói với phóng viên CNN.

Ông VadernBerg trong một email thông tin thêm các phiến đá thậm chí bị vẽ lên đủ hình thù từ graffiti cho đến các dạng hình học như hình tròn, đường nhấp nhô…

Ngoài ra, phía Vườn quốc gia Big Bend cũng cho hay kể từ năm 2015, nơi đây đã ghi nhận hơn 50 trường hợp du khách có hành vi phá hoại di tích và cơ quan này kêu gọi những ai có thông tin về kẻ phá hoại hãy đứng lên tố giác.

Mỹ: Các tác phẩm nghệ thuật bằng đá từ thời tiền sử tại Vườn quốc gia Big Bend bị phá hoại - Anh 2

Giám đốc Vườn quốc gia Big Ben Bob Krumenaker khẳng định: “Việc phá hủy các đặc điểm tự nhiên và nghệ thuật trên đá sẽ phá hủy vẻ đẹp lịch sử mà người dân Mỹ muốn bảo vệ trong công viên của chúng tôi. Với mỗi trường hợp phá hoại, một phần di sản quốc gia của chúng ta sẽ mất đi vĩnh viễn”.

Vườn quốc gia Big Bend là địa điểm du lịch nổi tiếng của bang Texas mở cửa từ năm 1944. Vườn quốc gia này có tầm quan trọng về mặt khảo cổ và là ví dụ điển hình về hệ sinh thái sa mạc Chihuahuan, với vô số động vật hoang dã, thực vật chuyên biệt sống cùng 13.000 năm lịch sử loài người.

ĐÌNH TOÁN (Theo CNN)

Ý kiến bạn đọc