Không kỳ thị với người nhiễm hoặc nghi nhiễm Covid-19

VHO- Ngày 9.1, số ca mắc mới trên cả nước là 15.751 ca, trong đó, tại Hà Nội ghi nhận 2.811 ca bệnh, vẫn dẫn đầu cả nước.

Sở Y tế Hà Nội cho biết, số ca mắc ngày 9.1 tăng 20 ca so với ngày trước đó. Bệnh nhân phân bố tại 405 xã phường thị trấn thuộc 30/30 quận, huyện, thị xã. Một số quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như: Đống Đa (136); Hai Bà Trưng (123); Bắc Từ Liêm (112); Ba Đình (105); Hà Đông (102)…

Không kỳ thị với người nhiễm hoặc nghi nhiễm Covid-19 - Anh 1

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch thứ tư (từ ngày 29.4.2021) là 70.958 ca

Về số ca mắc trên cả nước, Bộ Y tế cho biết, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 15.779 ca nhiễm mới, trong đó 28 ca nhập cảnh và 15.751 ca ghi nhận trong nước (giảm 762 ca so với ngày trước đó) tại 60 tỉnh, thành phố (có 10.217 ca trong cộng đồng).

Sau Hà Nội thì Hải Phòng có số ca mắc thứ 2 (836), Khánh Hòa (790), Bình Phước (679), Bình Định (636), Cà Mau (615), Vĩnh Long (532).

Trong ngày ghi nhận 202 ca tử vong, trong đó, tại TP. Hồ Chí Minh (19), An Giang (21), Long An (15), Đồng Tháp (14), Vĩnh Long (14), Kiên Giang (13)… Hà Nội không ghi nhận ca tử vong.

Ngày 9.1, Bộ Y tế đã có chỉ đạo các địa phương tăng cường giám sát, phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ nhiễm Covid-19 tại cộng đồng, các trường hợp có biểu hiện ho, sốt để kịp thời khoanh vùng, cách ly, xử lý triệt để ổ dịch không để lây lan, bùng phát rộng; đồng thời triển khai tốt các hoạt động y tế, tránh lây nhiễm chéo trong khu vực cách ly, khu phong tỏa.

 Tăng cường thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân hiểu về chiến lược thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trong tình hình mới; không mặc cảm, kỳ thị những người nhiễm hoặc nghi nhiễm Covid-19; người dân về từ các địa bàn có nguy cơ chủ động khai báo với cơ quan y tế địa phương để được hướng dẫn theo dõi sức khỏe, lấy mẫu xét nghiệm và áp dụng các biện pháp phòng bệnh theo quy định.

Q.HOA

Ý kiến bạn đọc