Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

19 Tháng Ba 2024

Anh: Phát hiện hóa thạch “ngư long” 180 triệu năm

Thứ Ba 11/01/2022 | 10:45 GMT+7

VHO- Một bộ hóa thạch ngư long (thằn lằn cá) dài tới 10m đã được các nhà khoa học phát hiện tại hồ Rutland, miền Trung nước Anh. Đáng chú ý, bộ hóa thạch này đã có niên đại lên tới 180 triệu năm.

Bộ xương thằn lằn cá lớn nhất được tìm thấy tại Anh (Ảnh: The Guardian)

Không chỉ khiến giới khoa học sửng sốt vì độ dài, hộp sọ của con ngư long này cũng nặng lên tới 1 tấn khiến nó trở thành hóa thạch lớn, hoàn chỉnh nhất từng được tìm thấy ở nước Anh. Joe Davis thuộc Tổ chức Bảo tồn Động vật Hoang dã vùng Leicestershire và Rutland đãphát hiện ra nó trong quá trình thoát nước định kỳ vàotháng 2.2021.

Sau đó, một cuộc khai quật quy mô lớn vào tháng 8 và tháng 9.2021 đã được diễn ra bởi sự dẫn đầu của một nhóm các nhà cổ sinh vật học. Ông Dean Lomax, nhà cổ sinh vật học nghiên cứu về loài thằn lằn cá, người đứng đầu dự án cho biết: “Dù đã có nhiều hóa thạch ngư long được tìm thấy trên khắp nước Anh nhưng đâylà bộ xương lớn nhất từng thấy. Kích thước khổng lồ cho thấy nó là loài sát thủ đỉnh cao”.

Trước đó, hóa thạch hai con ngư long khác không hoànchỉnh và nhỏ hơn nhiều cũng được tìm thấy trong quá trình xây dựng hồ Rutland vào những năm 1970.

Hình ảnh tái tạo về loài ngư long (Ảnh: Anglian Water)

Ông Mark Evans, thành viên Cơ quan Khảo sát NamCực của Anh, cũng là người từng nghiên cứu hóa thạch bò sát kỷ Jura ở Rutland và Leicestershire trong hơn 20 năm cho biết thêm: “Ngay từ cái nhìn đầu tiên khi hóa thạch lộ ra một phần, chúng tôi đã có thể khẳng định nó là loài bò sát lớn nhất được phát hiện trong khu vực”.

“Tuy nhiên chỉ khi đào thám hiểm, chúng tôi mới thấy nó thực tế hoàn thiện hơn những gì kỳ vọng. Đây là khám phá có ý nghĩa rất quan trọng cả trong nước và quốc tế”, ông Evans nói.

Mẫu vật hiện tại đang được xử lý bởi nhà bảo tồn cổ sinh vật học chuyên môn, quá trình này có thể mất 12-18 tháng. Sau đó, bộ hóa thạch khả năng sẽ được đưa ra trưng bày trước công chúng.

Thằn lằn cá là sinh vật bò sát biển sống cùng với khủnglong. Chúng có hình dạng giống cá heo và có thể dài tới 25m. Ngư long tuyệt chủng cách đây 90 triệu năm sau khi xuất hiện lần đầu 250 triệu năm trước. Bộ xương hóa thạch đầu tiên về ngư long được tìm thấy vào thế kỷ 19.

ĐÌNH TOÁN (Theo The Guardian, CNN)

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top