Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

19 Tháng Ba 2024

Venice hướng tới phát triển bền vững

Thứ Sáu 14/01/2022 | 09:04 GMT+7

VHO- Mặc dù lượng khách tới điểm du lịch nổi tiếng Venice (Italia) đã giảm đáng kể so với trước đại dịch, nhưng giới chức thành phố này vẫn tiếp tục áp dụng nhiều biện pháp để kiểm soát số lượng du khách và giảm thiểu hệ lụy của du lịch đại trà lên “thành phố của những dòng kênh”.

 Venice đưa ra nhiều giải pháp tích cực để phát triển du lịch bền vững Ảnh: REUTERS

 Là một trong những điểm du lịch nổi tiếng nhất thế giới, thành phố di sản Venice từng bị “đe dọa” bởi lượng khách khổng lồ (gần 30 triệu du khách) đổ về mỗi năm. Có thời điểm, thành phố bé nhỏ này đón khoảng 100.000 khách/ngày. Tình trạng quá tải du lịch đã làm gia tăng nguy cơ phá hỏng vẻ đẹp riêng có của thành phố kênh đào. Tháng 6.2021, Tổ chức giáo dục, khoa học và văn hóa Liên Hợp Quốc (UNESCO) đã xem xét đề xuất đưa Venice vào danh sách nguy cấp, nếu chính quyền thành phố không ban hành lệnh cấm cập cảng vĩnh viễn đối với các du thuyền cỡ lớn. Thậm chí, ông Nicola Pianon, giám đốc điều hành Tập đoàn tư vấn Boston cảnh báo: “Venice có nguy cơ sẽ biến mất vĩnh viễn. Nếu chúng ta không dừng lại và hành động thì điểm đến du lịch nổi tiếng của Italia sẽ không còn trong 10 năm tới”.

Để giảm thiểu áp lực, Chính phủ Italia đã ra sắc lệnh cấm các tàu du lịch lớn vào trung tâm Venice để bảo vệ hệ sinh thái và di sản của vùng đầm phá này từ tháng 8.2021. Lệnh cấm áp dụng đối với các tàu nặng hơn 25.000 tấn, dài hơn 180 mét, cao hơn 35 mét hoặc thải ra hơn 0,1% lưu huỳnh. Các tàu du lịch khác, nhất là các tàu nhỏ hơn vẫn được cập cảng ở trung tâm thành phố, còn các tàu lớn sẽ tạm thời chuyển đến cảng công nghiệp Marghera. Bộ trưởng Cơ sở hạ tầng Italia Enrico Giovannini cho biết: “Đây là bước đi cần thiết để bảo vệ sự toàn vẹn về môi trường, cảnh quan, nghệ thuật và văn hóa của Venice”. Chính phủ nước này cũng đã quyết định bồi thường 57,5 triệu euro (65 triệu USD) cho các công ty du lịch bị ảnh hưởng do quyết định cấm các tàu lớn đến khu vực đầm phá của Venice.

Ngoài ra, chính quyền thành phố Venice cũng đã áp dụng hàng loạt công nghệ hiện đại để kiểm soát lưu lượng khách du lịch. Nhờ hệ thống 468 camera quan sát, cảm biến quang học và truy vết điện thoại di động, giới chức Venice có thể theo dõi từng du khách, để biết họ đến từ quốc gia nào và đang tham quan ở đâu. Cứ sau 15 phút, các nhà chức trách sẽ có một bức ảnh chụp về mật độ người tại thành phố, cũng như số lượng thuyền gondola đang di chuyển trên các con kênh. Thậm chí, hệ thống này còn có thể cho biết tốc độ di chuyển của du khách, tốc độ của thuyền gondola và mực nước đang ở cấp độ ra sao. Thêm nữa, Venice cũng thử nghiệm kiểm soát dòng người ngay từ cửa ngõ thành phố, để dừng nhận khách khi số lượng trở nên quá tải. Ông Marco Bettini, tổng giám đốc Venis, công ty xây dựng hệ thống giám sát của thành phố chia sẻ: “Chúng tôi không muốn ngăn cản bất kỳ du khách nào đến với Venice, nhưng thành phố cần giới hạn số lượng người có thể vào cùng một lúc. Chúng tôi cũng cần du khách đặt chỗ trước, thông báo họ muốn đi đâu, trải nghiệm những gì để có thể mang lại chất lượng dịch vụ tốt hơn”.

Thêm vào đó, từ năm nay giới chức Venice cũng yêu cầu du khách phải đặt trước một loại vé trị giá 5 euro qua nền tảng trực tuyến. Loại vé vào cửa này chỉ có giá trị trong một ngày nhằm giới hạn lượng khách du lịch “chớp nhoáng” đến Venice. Ông Simone Venturini, Phó Thị trưởng Venice cho biết: “Mục đích của loại vé này là không khuyến khích du khách đi về trong ngày, những người chỉ ghé qua rồi rời đi sẽ gây mệt mỏi và căng thẳng cho thành phố. Venice khuyến khích mọi người đi du lịch chậm hơn”. Ngoài ra, thành phố cũng thiết lập một số trạm kiểm soát để phân luồng và định tuyến dòng khách du lịch. Các giải pháp này được kỳ vọng sẽ khiến du khách có ý thức hành xử lịch sự, văn minh hơn tại thành phố, đồng thời, giúp người dân địa phương sinh hoạt và di chuyển thuận tiện hơn. 

 HẢI MINH

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top