Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

29 Tháng Ba 2024

Công đoàn Bộ VHTTDL: Tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022

Thứ Ba 18/01/2022 | 14:40 GMT+7

VHO-Sáng nay 18.1 tại Hà Nội, Công đoàn Bộ VHTTDL đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ công đoàn năm 2022. Tới dự Hội nghị có Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn viên chức Việt Nam Nguyễn Văn Đông, Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ Bộ VHTTDL Nguyễn Tuấn Linh. Dự Hội nghị còn có đại diện các đơn vị thuộc Bộ VHTTDL và đại diện lãnh đạo; Chủ tịch Công đoàn cơ sở cùng các đoàn viên công đoàn ưu tú năm 2021.

Báo cáo tại Hội nghị của Công đoàn Bộ VHTTDL cho biết, năm 2021 đại dịch Covid-19 kéo dài với diễn biến phức tạp đã và đang ảnh hưởng lớn đến tình hình sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân, đặc biệt là ảnh hưởng tới công tác phát triển của ngành VHTTDL. Trước những khó khăn, thách thức đó, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban  Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ, Đảng ủy Bộ và Công đoàn Viên chức Việt Nam, Công đoàn Bộ VHTTDL đã  bám sát chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn và phương châm “Quyết liệt hành động – khát vọng cống hiến” có nhiều cố gắng trong triển khai nhiệm vụ và đã đạt được những thành tích nổi bật trên nhiều lĩnh vực cụ thể như công tác tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, kiểm tra, giám sát bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và người lao động; Công tác tuyên truyền giáo dục; Công tác chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động; Công tác hoạt động xã hội, từ thiện…

 

Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn viên chức Việt Nam Nguyễn Văn Đông phát biểu tại Hội nghị

 

Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ Bộ VHTTDL Nguyễn Tuấn Linh phát biểu tại Hội nghị

 

Phó Chủ tịch Phụ trách Công đoàn Bộ VHTTDL Trần Huy Toản phát biểu tại Hội nghị

 

Đặc biệt về công tác chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động, Ban Thường vụ Công đoàn Bộ chỉ đạo các công đoàn trực thuộc vận động cán bộ, đoàn viên chủ động, quyết liệt trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 thực hiện tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV; đồng thời quan tâm đến đời sống, việc làm, thu nhập cho cán bộ đoàn viên. Vào dịp Tết Nguyên đán, Công đoàn Bộ đã chỉ đạo các công đoàn trực thuộc chủ động phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị chăm lo đời sống, việc làm, đảm bảo cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đón tết vui tươi, phấn khởi, an toàn và tiết kiệm. Tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho cán bộ, đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, các đoàn viên công đoàn bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh hiểm nghèo. Nhiều hoạt động do Công đoàn Bộ VHTTDL phối hợp với các công đoàn trực thuộc đã tạo được những dấu ấn đáng ghi nhận như phối hợp với nhà hát Tuổi trẻ thực hiện Chương trình Nghệ thuật phục vụ Tết Sum vầy; xây dựng Kế hoạch tổ chức Tháng Công nhân năm 2021 với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, vượt khó, phát triển”; thực hiện Chương trình “Nâng cao phúc lợi, lợi ích cho đoàn viên và người lao động giai đoạn 2019 – 2023”; phối hợp với Ban vì sự tiến bộ Phụ nữ Bộ VHTTDL tổ chức gặp mặt truyền thống và nghe nói chuyện với chủ đề “Phụ nữ với Văn hoá ứng xử”, Phối hợp với Ban Quản lý Làng Văn hoá du lịch các dân tộc VN tổ chức chương trình “Gói bánh chưng xanh cùng người nghèo ăn Tết”; Phát động chương trình “Góp một cuốn sách, lan toả tri thức, khơi dậy khát vọng Việt”…

 


Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn viên chức Việt Nam Nguyễn Văn Đông tặng giải thưởng "Gương mặt của năm 2021" cho các cá nhân xuất sắc

 

Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ Bộ Nguyễn Tuấn Linh và Phó Chủ tịch Phụ trách Công đoàn Bộ Trần Huy Toản trao Bằng khen của Công đoàn Viên chức Việt Nam cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc

 

Phó Chủ tịch Phụ trách Công đoàn Bộ Trần Huy Toản trao Bằng khen của Công đoàn Viên chức Việt Nam cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc

 

Hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, được sự đồng ý của Ban Cán sự Đảng và Lãnh đạo Bộ, Công đoàn Bộ đã phát động cán bộ, công chức, viên chức và người lao động các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ VHTTDL 2 đợt quyên góp để huy động thêm nguồn lực chung tay cùng Đảng, Nhà nước và nhân dân quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh. Cụ thể đợt 1 quyên góp ủng hộ được là 460.327.000 đồng, Công đoàn Bộ đã chuyển 200.000.000 đồng đến Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và 260.327.000 đồng chuyển đến Quỹ vắc xin phòng chống Covid-19 Việt Nam. Đợt 2, quyên góp được 684.000.000 đồng, Công đoàn Bộ đã chuyển tiền ủng hộ cho các cán bộ trong ngành VHTTDL tại TPHCM 532 suất, tại tỉnh Bình Dương là 152 suất, mỗi suất 1 triệu đồng. Các công đoàn trực thuộc Công đoàn Bộ đã thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn, phối hợp với lãnh đạo đơn vị thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, ưu tiên dồn sức, góp lực, lan toả các giá trị văn hoá tốt đẹp, tinh thần sẻ chia để cùng cả nước vượt qua đại dịch. Mặc dù dịch bệnh kéo dài, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống việc làm, thu nhập của cán bộ, đoàn viên nhưng với tinh thần tương thân, tương ái, cán bộ đoàn viên các công đoàn cơ sở trực thuộc vẫn tích cực tham gia ủng hộ công tác phòng, chống dịch và ủng hộ đồng bào miền Nam chống dịch. Nhiều khối công đoàn đã tạo được những hoạt động nổi bật đáng ghi nhận như Công đoàn Khối nghệ thuật biểu diễn đã phối hợp với thủ trưởng đơn vị trình cấp có thẩm quyền hỗ trợ cho viên chức chuyên ngành nghệ thuật biểu diễn gặp khó khăn do tác động bởi dịch bệnh, hoàn thiện Quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh vực biểu diễn nghệ thuật; đổi mới hình thức biểu diễn trực tuyến trên nền tảng kỹ thuật số, triển khai và phát huy hiệu quả “Nhà hát online” phục vụ khán giả trong và ngoài nước; Tham gia chương trình “Chung tay đẩy lùi Covid”, San sẻ yêu thương, vượt qua đại dịch bằng hình thức ghi hình trực tuyến, phát sóng trên truyền hình… Công đoàn các đơn vị Khối Di sản và văn hoá cơ sở luôn chủ động phối hợp với lãnh đạo đơn vị xây dựng những chương trình hoạt động thích ứng với tình hình mới, xây dựng các chương trình tham quan trực tuyến (tour online trên cơ sở Bảo tàng ảo 3D…)…

Về phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2022, Công đoàn Bộ đã đề ra 10 nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp. Trong đó tăng cường công tác giáo dục ý thức chấp hành pháp luật cho đoàn viên, giám sát việc cam kết, tu dưỡng, rèn luyện, phấn dấu năm 2022 của cán bộ, đoàn viên. Cùng với đó là chỉ đạo công đoàn cơ sở triển khai và thực hiện tốt các chức năng của tổ chức, thực hiện tốt quy chế dân chủ tại cơ sở, công tác giám sát cơ quan đơn vị và công tác dân vận; Chú trọng đến việc đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Vận động cán bộ, đoàn viên thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, bảo vệ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi mục tiêu của Bộ VHTTDL năm 2022 …

 

 

Nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đã được khen thưởng trong dịp này 

 

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ Bộ VHTTDL Nguyễn Tuấn Linh đã ghi nhận những kết quả của hoạt động công đoàn năm 2021 của Công đoàn Bộ VHTTDL. Công đoàn Bộ triển khai kịp thời, hiệu quả, thiết thực các nhiệm vụ trọng tâm đã đạt ra, góp phần nâng cao uy tín, vị thế của tổ chức công đoàn trong tình hình hiện nay. Đồng tình với những nội dung nhiệm vụ, phương hướng Công đoàn Bộ đã đề ra cho năm 2022, Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ Bộ Nguyễn Tuấn Linh nhấn mạnh một số nội dung và hướng triển khai cụ thể đối với Công đoàn Bộ trong thời gian tới. Đó là các cấp Công đoàn Bộ cần bám sát chỉ đạo của cấp uỷ Đảng cùng cấp để triển khai các hoạt động của Công đoàn. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng vì lợi ích của đoàn viên và người lao động. Tăng cường công tác giáo dục ý thức chấp hành pháp luật cho đoàn viên. Chú trọng, tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên thực hiện thắng lợi mục tiêu của Bộ VHTTDL năm 2022 toàn ngành, tiếp tục thực hiện phương châm “Quyết liệt hành động – Khát vọng cống hiến”. Nâng cao năng lực phối hợp cùng chính quyền, thực hiện hiệu quả Quy chế dân chủ ở cơ sở. Thực hiện tốt việc đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo đảm chế độ nghỉ ngơi, thăm hỏi, trợ cấp khó khăn cho đoàn viên, người lao động…

 

Tại Hội nghị, nhiều tập thể, cá nhân đã được tặng Cờ thi đua xuất sắc, Cờ thi đua chuyên đề “Văn hoá, Thể thao”, Bằng khen, Giấy khen, danh hiệu Công đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021, Giải thưởng “Gương mặt của năm 2021”, Bằng khen chuyên đề “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” của Công đoàn Viên chức Việt Nam và Công đoàn Bộ VHTTDL. Nhân dịp này, Công đoàn Bộ đã phát động phong trào thi đua năm 2022 với chủ đề “Kỷ cương, chuyên nghiệp, sáng tạo, hiệu quả”.

 

THUÝ HIỀN, Ảnh : MINH KHÁNH

Print
Tags:

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top