Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

19 Tháng Ba 2024

Nhiều khách sạn ở Nam Trung Bộ - Tây Nguyên "cháy" phòng dịp Tết

Thứ Sáu 21/01/2022 | 10:47 GMT+7

VHO-Trong dịp Tết Nguyên đán Nhân Dần, thị trường du lịch ở các tỉnh Nam Trung Bộ - Tây Nguyên đang “ấm” dần, lượng khách tăng cao, hiện nhiều khách sạn đã được đặt kín phòng.

Du khách tham quan Đà Lạt dịp đầu năm mới

Ông Nguyễn Viết Vân, Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Lâm Đồng cho biết: Trong dịp Tết Nguyên đán, dự báo lượng khách đến Đà Lạt- Lâm Đồng tăng cao. Tính đến ngày 21.1, các khách sạn từ 3-5 sao lượng khách đặt phòng lưu trú trong dịp Tết (từ 1-5 Tết) đã đạt công suất 100%. Ngoài ra, các khách sạn 2 sao trở xuống cho đến các nhà nghỉ hầu như cũng đã kín phòng. Hiện nay, toàn tỉnh Lâm Đồng có 55 khách sạn, cơ sở lưu trú từ 3-5 sao, với khoảng 5.000 phòng lưu trú.

Theo ông Nguyễn Viết Vân,  thời điểm này, từ các cơ sở lưu trú cho đến nhà hàng, quán ăn, khu điểm tham quan trên địa bàn đều đảm bảo các điều kiện phục vụ du khách. Trong đó, yếu tố an toàn, đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 được chú trọng. Cùng với đó, ngành Du lịch đã phối hợp với các đơn vị chức năng trong tỉnh Lâm Đồng tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn kịp thời các cơ sở dịch vụ du lịch chấn chỉnh ngay những hạn chế, bất cập, đáp ứng tốt nhu cầu vui xuân, nghỉ dưỡng của du khách khi đến với Đà Lạt – Lâm Đồng trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới. "Tất cả các cơ sở đều đã triển khai tập huấn, trang bị các nội dung liên quan về phòng, chống dịch theo quy định của ngành Y tế. Cùng với đó, các cơ sở lưu trú đều đã nâng cấp, các khu điểm tham quan du lịch đã được đầu tư, những sản phẩm mới đều đã hoàn thành, đặc biệt có những dịch vụ mới hơn, hứa hẹn thu hút sự quan tâm của du khách khi đến với Đà Lạt – Lâm Đồng", ông Vân nói.

Ngoài việc đảm bảo phòng, chống dịch, Sở VHTTDL cũng đã có văn bản đề nghị các khách sạn, cơ sở lưu trú phải đảm bảo giá và niêm yết giá đúng quy định, tránh tình trạng “chặt chém” du khách làm mất hình ảnh Đà Lạt. Các điểm du lịch cũng được kiểm tra chặt chẽ, trang hoàng và cải tạo lại không gian, tổ chức các trò chơi thu hút du khách đến đây. Ông Vân cho biết, để đảm bảo an toàn cho du khách, trong dịp Tết, Sở phối hợp các cơ quan liên quan thành lập các đoàn thường xuyên kiểm tra tại các điểm vui chơi, khu du lịch, cơ sở lưu trú… để kịp thời xử lý các vấn đề bất cập.

Đường phố Nha Trang đang dần đông vui trở lại

Ông Lê Hữu Nghĩa, chủ khách sạn 5 sao Ladalat cho biết: Khách sạn chúng tôi có 298 phòng, khách đã đặt kín trong dịp Tết, chủ yếu là khách nội địa từ TP Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phía Nam và Hà Nội. Công tác chuẩn bị đón khách đã chu đáo sẵn sàng. Hy vọng sau thời gian dịch Covid-19, khách du lịch trở lại nhiều hơn.

Bà Nguyễn Thị Lệ Thanh, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa cho biết: Sau thời gian khó khăn vì dịch Covid-19, du khách có xu hướng chọn lựa các khu nghỉ dưỡng để nghỉ ngơi, đón Tết bên cạnh người thân. Đến thời điểm này, các khu nghỉ dưỡng ở khu Bãi Dài và TP Nha Trang được nhiều khách du lịch lựa chọn. Đại diện các khu nghỉ dưỡng ở Bãi Dài như The Anam, Duyên Hà, Cam Ranh Riviera, Selectum Noa, Fusion cho biết, khách đã đặt khoảng 85% số phòng lưu trú trong những ngày đầu năm mới, cao nhất là 2 đêm mùng 3 và mùng 4 Tết với lượng khách chủ yếu đến từ Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. Tương tự, hệ thống khách sạn và resort của Vinpearl ở đảo Hòn Tre, Khu nghỉ dưỡng Amiana… cũng có lượng khách đăng ký nghỉ dưỡng rất cao. Xu hướng năm nay khách đi lẻ nhiều, ưa thích các khu nghỉ dưỡng nên các khách sạn ở khu vực trung tâm TP Nha Trang lượng khách chưa cao. Theo khảo sát tại các khách sạn lớn ở Nha Trang công suất phòng mới được 30 - 40%.

Ông Võ Quang Hoàng, Chủ tịch Hội Khách sạn Khánh Hòa cho biết: Sau một năm trầm lắng do dịch Covid-19, du lịch Khánh Hòa đang bắt đầu phục hồi. Những người làm du lịch đang hi vọng, đợt du lịch Tết Nhâm Dần 2022 sẽ tạo đà cho sự phục hồi du lịch xứ Trầm Hương trong năm con hổ. “Vì e ngại dịch bệnh diễn biến phức tạp khách cũng có xu hướng đặt phòng chậm hơn mọi năm. Chúng tôi hi vọng những ngày sắp tới lượng khách đặt phòng sẽ tăng lên và đạt khoảng 50% số phòng”, ông Võ Quang Hoàng nói.

Trong khi đó, tại Quy Nhơn, Bình Định, hoạt động du lịch đang dần hồi phục khi lượng khách đang tăng trở lại. Theo ước tính trong tháng 1.2022, lượng khách lưu trú đến Bình Định ước đạt 250.500 lượt khách. Dự kiến trong dịp Tết Nguyên đán lượng khách đến Quy Nhơn-Bình Định sẽ tăng lên đáng kể, công suất buồng phòng trong 3 ngày Tết đạt mức cao. Theo Sở Du lịch Bình Định, hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 386 cơ sở lưu trú với tổng số 11.792 phòng, trong đó các cơ sở lưu trú du lịch được xếp hạng đạt chuẩn bao gồm: 1 khách sạn 5 sao và 10 khách sạn 4 sao đạt 2.636 phòng, 12 khách sạn 3 sao đạt 678 phòng, 35 khách sạn 2 sao đạt 975 phòng, 35 khách sạn 1 sao 649 phòng và 293 cơ sở lưu trú đạt chuẩn du lịch đạt 6.854 phòng.

Theo báo cáo của ngành Du lịch các tỉnh Ninh Thuận, Phú Yên, Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai, trong dịp Tết Nguyên đán, lượng khách đặt phòng lưu trú cũng đều tăng lên, cho thấy hoạt động du lịch đang dần hồi phục.

XUÂN HƯỚNG – PHAN HIẾU

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top