Covid-19 làm gián đoạn chuyến bay viện trợ cho Tonga

VHO- Các chuyến viện trợ bắt đầu đến với đảo quốc Tonga sau khi nơi đây bị tàn phá nặng nề bởi sóng thần từ một vụ phun trào núi lửa. Tuy nhiên, đại dịch Covid-19 đang khiến mọi chuyện trở nên khó khăn hơn. Mới đây, một chuyến bay viện trợ của Úc đến Tonga đã phải quay đầu khi phát hiện một ca dương tính với Covid-19.

Covid-19 làm gián đoạn chuyến bay viện trợ cho Tonga - Anh 1

Hàng hóa được viện trợ đến Tonga trên chuyến bay của Úc. Ảnh: Reuters

Tonga là đảo quốc không ghi nhận ca mắc Covid-19 nào và có chính sách kiểm soát biên giới rất nghiêm ngặt. Giới chức Tonga còn yêu cầu các chuyến bay viện trợ cho đảo quốc này phải ở dưới dạng vận chuyển không tiếp xúc.

Một phát ngôn viên quốc phòng Australia cho biết, chuyến bay viện trợ của Úc đã rời Brisbane vào chiều thứ 5 nhưng phải quay lại giữa chừng sau khi ghi nhận một ca mắc Covid-19. Trước đó, tất cả thành viên của đoàn đã làm xét nghiệm PCR và kết quả lại cho ra âm tính. Nhiều khả năng, chuyến bay viện trợ cho Tonga sẽ khởi hành lại vào hôm nay.

Vụ núi lửa Hunga Tonga-Hunga Ha’apai phun trào vào thứ 7 tuần trước đã gây ra sóng thần, phá hủy các ngôi làng và nhiều khu nghỉ dưỡng ở Tonga. Đồng thời, làm mất liên lạc với khoảng 105.000 người dân của đảo quốc. Vụ phun trào cũng khiến các đợt sóng chấn động và sóng thần xảy ra ở một số khu vực của Thái Bình Dương.

Gần một tuần kể từ khi vụ phun trào xảy ra, người dân Tonga đang phải vật lộn để tìm nước sạch, dọn sạch nơi mình ở đang bị bao phủ bởi tro bụi núi lửa. Brankor Sugar (61 tuổi), người điều hành một cửa hàng phế liệu và kinh doanh dịch vụ cho thuê đồ đánh cá ở Thủ đô Nuku’alofa (Tonga) cho biết: “Chúng tôi đang cố gắng làm sạch tro bụi. Nhưng mọi thứ dần tệ đi khi chúng tôi sắp hết nước sạch. Chúng tôi chỉ có nước máy và chúng bị ô nhiễm nặng”.

Covid-19 làm gián đoạn chuyến bay viện trợ cho Tonga - Anh 2

Tonga tan hoang sau thảm họa núi lửa, sóng thần. Ảnh: Twitter/ @JoLatuSanft

Ngoài, Úc, New Zealand cũng đã triển khai máy bay viện trợ cho Tonga để cung cấp nước sạch, thiết bị liên lạc, máy phát điện… cho người dân Tonga. Người phát ngôn của Liên Hợp Quốc Stéphane Dujarric trong một cuộc họp báo thông tin, Tonga đã đề nghị được hỗ trợ khẩn cấp và cơ quan này đang giữ liên hệ chặt chẽ với nhà chức trách.

“Các nhóm đánh giá đã đến hầu hết các vùng của Tonga, bao gồm cả những hòn đảo xa xôi và hẻo lánh. Chúng tôi rất lo ngại về việc người dân nơi đây thiếu nước sạch và đang phụ thuộc hầu hết vào nước đóng chai. Ngoài thiếu nước, 60.000 người đã bị thiệt hại về kinh tế do cây trồng, vật nuôi… bị tro bụi núi lửa phá hủy. Nước mặn xâm nhập và khả năng xảy ra mưa axit đang khiến cuộc sống người dân khó khăn hơn”, người phát ngôn Liên Hợp Quốc cho hay.

Theo Trung tâm bay vũ trụ Goddard của NASA, vụ phun trào vừa qua ở Tonga ước tính bằng với 5 – 10 triệu tấn thuốc nổ TNT. Nó mạnh hơn 500 lần so với quả bom hạt nhân Mỹ từng ném xuống thành phố Hiroshima của Nhật Bản.

ĐÌNH TOÁN (Theo Reuters)

 

 

Ý kiến bạn đọc