Olympic Bắc Kinh ghi nhận 72 trường hợp dương tính với Covid-19

VHO- BTC Thế Vận hội Mùa đông Bắc Kinh 2022 ngày 23.1 cho biết, họ đã ghi nhận 72 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 trong số 2.586 nhân viên liên quan nhập cảnh vào Trung Quốc từ ngày 4.1 – 22.1. Trong số 171 VĐV và quan chức các đội đến trong khoảng thời gian trên, không có ai nhiễm virus.

Olympic Bắc Kinh ghi nhận 72 trường hợp dương tính với Covid-19 - Anh 1

Hàng rào "vòng kín" phục vụ Thế Vận hội được thiết lập tại Thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc (Ảnh: Reuters)

Do sắp đến thời điểm khai mạc, những khâu cuối cùng chuẩn bị cho Olympic Bắc Kinh 2022 đang diễn ra. Trong bối cảnh sự gia tăng các trường hợp lây nhiễm do biến thể Omicron gây ra, sự kiện lần này sẽ diễn ra trong “vòng kín bong bóng” từ ngày 4.2 – 20.2.

Từ ngày 4.1 – 22.1, Trung Quốc đã làm hơn 335.000 xét nghiệm PCR cho những người liên quan đến sự kiện. Những người đã tham gia “vòng kín” phải xét nghiệm hằng ngày. Mặc dù siết chặt các quy định chống dịch nhưng các ca nhiễm liên quan đến Thế Vận hội lần này vẫn xuất hiện. Cụ thể, 39 trường hợp mắc Covid-19 được ghi nhận khi xét nghiệm tại sân bay. 32 người khác mắc khi đã ở trong “vòng kín”.

Brian McCloskey, Chủ tịch Hội đồng Chuyên gia Y tế Olympic Bắc Kinh 2022 nói rằng số người nhiễm Covid-19 hiện tại vẫn nằm trong tầm kiểm soát của BTC và đúng với những gì đã dự kiến. “Chúng tôi không bao giờ đặt mục tiêu không có trường hợp nào nhiễm trong “vòng kín”, ông McCloskey cho biết trong một cuộc họp báo trực tuyến.

Ngoài ra cũng vì tình hình dịch bệnh, tuần trước, BTC Thế Vận hội Olympic Bắc Kinh bất ngờ thay đổi quyết định khi sẽ không bán vé tham dự cho người dân trong nước. Những người được phép vào sân là người có vé mời dự. “Quy định sẽ được điều chỉnh so với kế hoạch ban đầu. Theo đó, từ bán vé cho công chúng thành bố trí khán giả xem các trận thi đấu để đảm bảo an toàn sức khỏe cho toàn bộ nhân viên và chính khán giả”, BTC Olympic Bắc Kinh 2022 thông báo.

ĐÌNH TOÁN (Theo Reuters)

Ý kiến bạn đọc