Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

29 Tháng Ba 2024

Mùa cưới ở Ấn Độ bị “nhấn chìm”

Thứ Hai 24/01/2022 | 10:33 GMT+7

VHO- Trước yêu cầu phải cắt giảm số lượng khách mời tham dự một đám cưới chỉ còn vỏn vẹn 20 người, nhiều cặp đôi tại Ấn Độ đã quyết định hoãn tổ chức cưới hỏi. “Cơn bão” Omicron ập đến đã “phá tan” mùa cưới truyền thống, vốn có mức chi tiêu khổng lồ ở quốc gia đông dân thứ hai thế giới này.

 Nhiều đám cưới tại Ấn Độ phải tạm hoãn vì Covid-19 Ảnh: CNN

 Ấn Độ đang trong những ngày cao điểm của làn sóng Covid-19 thứ ba với số ca mắc mới mỗi ngày vào khoảng 258.000 ca. Sự gia tăng đột biến của dịch bệnh do biến chủng Omicron buộc Chính phủ nước này phải thắt chặt các biện pháp hạn chế, để tránh lặp lại kịch bản tồi tệ như hồi giữa năm ngoái. Trong đó, hoạt động cưới hỏi được yêu cầu cắt giảm số lượng khách mời từ hơn 600 người xuống chỉ còn 20 người, nhằm đảm bảo an toàn phòng dịch. Quy định này được xem là một “đòn giáng” mạnh vào mùa cưới truyền thống của Ấn Độ, thường kéo dài từ tháng 11 năm trước đến tháng 3 năm sau.

Nhiều cặp đôi tại Ấn Độ không còn lựa chọn nào khác là phải tạm hoãn đám cưới, bởi lượng khách mời theo quy định quá ít ỏi so với nhu cầu tham gia chúc phúc từ những người thân quen của họ. Hàng nghìn gia đình chuẩn bị tổ chức cưới hỏi cho người thân cũng bị “làm khó”, khi hầu hết các hợp đồng dịch vụ đám cưới đã được thanh toán toàn bộ hoặc một phần. Bên cạnh đó, các nhà cung cấp dịch vụ cưới hỏi tại Ấn Độ cũng đang đối mặt với các khoản lỗ nghiêm trọng. Abhishek Mishra, đồng sáng lập của công ty tổ chức sự kiện Seasons Catering cho biết, rất nhiều gia đình hoãn cưới hỏi đã đưa ra yêu cầu hoàn tiền, trong khi công ty vẫn phải trả lương cho nhân viên hợp đồng và nhân viên thời vụ. “Đó là một thảm họa toàn diện. Có hàng trăm nhà cung cấp nhỏ tham gia vào một đám cưới”, Abhishek Mishra nói.

Khi chưa xuất hiện đại dịch Covid-19, vào mùa cưới tại Ấn Độ, có những ngày cao điểm lên tới hơn 20.000 đám cưới được tổ chức ở thủ đô New Delhi. Doanh thu của các nhà cung cấp dịch vụ cưới hỏi có thể đạt khoảng 50 tỉ USD chỉ trong một mùa cưới. Ngay cả ở thời điểm trước làn sóng Omicron ập đến, nhiều gia đình cũng đã tổ chức các đám cưới xa hoa và lộng lẫy hơn thông thường rất nhiều lần. Thay vì đám cưới truyền thống, các cặp đôi và gia đình muốn đến một địa phương khác để tổ chức hôn lễ rồi hưởng thụ một kỳ nghỉ ý nghĩa tại đó. Những chuyến bay đến các địa điểm hưởng tuần trăng mật cũng tăng mạnh. Nhiều người trong ngành dịch vụ cưới hỏi Ấn Độ đã kỳ vọng vào một sự phục hồi tích cực sau “thảm họa” mà làn sóng Covid-19 thứ hai gây ra.

Để cứu vãn mùa cưới hỏi, Liên đoàn các thương nhân Ấn Độ đã viết thư gửi Chính phủ mong muốn nới lỏng quy định 20 khách mời. Nhiều doanh nghiệp tổ chức sự kiện tại nước này cũng dự định kêu gọi giảm thiểu các giới hạn về lượng khách. Ông Abhishek Mishra đưa ra so sánh: “Tôi đã ở sân bay Indore vào ngày hôm trước và hầu như không còn chỗ để đứng. Các khu chợ luôn đông đúc. Trong khi đó, đám cưới lại phải hủy bỏ”. Mặc dù vậy, với sự bùng phát mạnh mẽ số ca nhiễm Covid-19 tại Ấn Độ trong thời gian gần đây, thì khả năng nới lỏng các quy định phòng dịch rất khó có thể xảy ra. “Mọi người đều bị ám ảnh bởi làn sóng thứ hai khủng khiếp đến nỗi không chính trị gia nào có thể chấp nhận bất kỳ rủi ro nào”, một người dân Ấn Độ nhận định.

Hiện đã có khoảng 70% dân số trưởng thành ở Ấn Độ đã hoàn thành chương trình tiêm chủng cơ bản vắc xin ngừa Covid-19 và chiến dịch tiêm mũi tăng cường cho nhân viên y tế cũng như các nhóm nguy cơ cao của nước này đang được triển khai. Hầu hết các nhân viên tại các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ cưới hỏi cũng đã được tiêm 2 mũi vắc xin cơ bản. Tuy nhiên, với tốc độ lây lan “như cháy rừng” của Omicron tại Ấn Độ và nhiều khu vực trên thế giới, giới chức nước này buộc phải giới hạn các sự kiện tập trung đông người, để giảm thiểu tác động tiêu cực của dịch bệnh. Và như vậy, nhiều đám cưới truyền thống tại Ấn Độ cũng có nguy cơ phải tạm hoãn vô thời hạn. 

HẢI MINH

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26272829123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top