Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

19 Tháng Ba 2024

Du xuân nơi vùng cao Quảng Nam

Thứ Năm 27/01/2022 | 11:21 GMT+7

VHO- Du xuân ở những vùng cao của tỉnh Quảng Nam, những ngôi làng nằm trên dãy Trường Sơn, có địa bàn thiết giáp với nước bạn Lào, du khách sẽ có nhiều trải nghiệm thú vị, bất ngờ. Đặc biệt là những cuộc tiệc mừng lễ năm mới của đồng bào nơi đây. 

Cùng vui theo điệu múa truyền thống của đồng bào Cơ tu

Vùng miền núi trên dãy Trường Sơn, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, khu vực giáp với nước Lào chủ yếu là đồng bào Cơ tu. 
Những bản làng cùng đồng bào nơi đây sống thuận hòa với cảnh vật thiên nhiên, núi rừng vẫn còn hoang sơ và lưu giữ nhiều giá trị văn hóa, tập quán sinh hoạt đặc trưng.  

Các cô gái trổ tài chế biến và trình bày các món ăn truyền thống

Người Cơ Tu nay có thêm lễ mừng năm mới theo người Kinh, tùy theo từng làng sẽ được tổ chức từ ngày 22- 28 tháng Chạp Âm lịch. 
Đến làng vào lễ năm mới, bạn sẽ được đồng bào Cơ Tu  chiêu đãi  những món đặc sản truyền thống như thịt chuột rẫy, sóc, cá niên suối, thịt hông giàn khói,… Các loại rượu,  rau rừng. 

Các món đặc sản như thịt hông giàn khói, cá niêng suối không thể thiếu trong các mâm tiệc năm mới

Lễ năm mới người Cơ Tu thường tổ chức tập trung tại sân nhà Gươi cộng đồng. Đồng bào mang những sản vật đến, chia từng nhóm cùng thi nấu và trang trí theo văn hóa của mình. Nếu bạn may mắn có mặt trong những bữa tiệc mừng năm mới này sẽ được mời tham gia cùng người làng, giao lưu trong điệu Tung Tung – Dza Dzá, cùng thưởng thức các đặc sản núi rừng .

Độc đáo hơn là các đặc sản núi rừng chiêu đãi nhau ngày lễ năm mới đều được  đựng trong những ống tre, nứa thân thiện với môi trường 

Đây cũng là dịp để mọi người, mọi lứa tuổi trong bản nhau gặp nhau để chúc mừng, cùng giao lưu, nhắc nhớ nhau gìn giữ bản sắc văn hóa thông qua các hoạt động văn hóa- nghệ thuật trong dịp lễ. 

Cổng trại thiết kế theo mô hình nhà rông

Thông thường mỗi bản có ít nhất 10 trại, thì du khách đều được mời ăn thử, uống thử cốc rượu đoác, tà vạc, tà đinh, được lấy từ ngọn cây, rượu nếp đồng bào. 
Cuộc giao lưu thường diễn ra suốt đêm trong âm vang tiếng cồng chiêng và cùng nhau nhảy múa bên bếp lửa. Khi tan vòng tròn lớn thì người làng  về trại lập nhóm múa vòng tròn nhỏ. Sáng hôm sau thi nấu ăn, chấm điểm theo nhóm. 

Các loại bánh được trang trí rất đẹp

Món nào cũng ngon vị hương vị quá lạ so với đồng bằng. Ăn thử thì mỗi món chỉ gắp 1 lần thôi. Đi hết 10 trại thì có thể bạn đã trải nghiệm kha khá những món ăn lạ. 

Các cô gái Cơ tu với điệu múa Tung Tung dza dzá truyền thống 

Một “lưu ý” nho nhỏ là bạn không nên uống quá nhiều món rượu độc đáo của đồng bào. Nếu không, chưa đi hết 10 trại bạn đã say khướt và có thể sẽ nhún nhảy không ngừng những vũ điệu “trật nhịp” với bước chân Tung Tung Dza Dzá của người vùng cao này. 

THU HOÀI
 

Print
Tags:

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top