Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

29 Tháng Ba 2024

Khám phá lễ hội cúng voi trong dịp Tết của người Ê Đê

Chủ Nhật 30/01/2022 | 23:56 GMT+7

VHO- Lễ cúng voi cầu sức khỏe của người Ê Đê thể hiện khát vọng giàu có, sung túc, ăn nên làm ra trong mỗi gia đình...

Lễ cũng voi là một nét văn hóa độc đáo của người Tây Nguyên. Ảnh Duy Thương

Lễ cũng voi là một nét văn hóa độc đáo của người Tây Nguyên. Ảnh Duy Thương

Trong đời sống của người Tây Nguyên, lễ cúng sức khỏe voi dịp cuối năm không chỉ là phong tục truyền thống lâu đời mà còn là nét độc đáo lôi cuốn người dân và du khách đến thăm quan và du lịch…

Voi là bạn không thể thiếu đối với người đồng bào Tây Nguyên hàng trăm năm qua. Ảnh CC

Voi là bạn không thể thiếu đối với người đồng bào Tây Nguyên hàng trăm năm qua. Ảnh CC

Theo nài voi Y Vinh Niê (huyện Lắk), lễ cúng sức khỏe cho voi vào những dịp cuối năm thường mang nhiều ý nghĩa cầu quý cho đàn voi luôn mạnh khỏe và cùng với gia chủ hăng say lao động sản xuất.

Dịp cuối năm, người đồng bào Tây Nguyên sẽ tổ chức một buổi lễ cúng nhằm thể hiện lòng biết ơn với thần linh đã phù hộ, bảo vệ những chú voi nhà trong một năm biến động.

Trước ngày tổ chức lễ cúng, gia chủ thường sẽ nhờ những vị thầy cúng có tên tuổi trong làng đứng ra chủ trì buổi lễ. Theo đó, trước lễ cúng voi, mọi người trong làng sẽ tề tựu đông đủ. Thầy cúng trong trang phục truyền thống, đầu đội khăn nhung đỏ đứng ra khấn thần linh. Nội dung bài khẩn thường cảm ơn thần linh đã bảo vệ dân làng và voi nhà trong một năm qua.

Từ những mối gắn kết đó, thầy cúng xin thần linh tiếp tục phù hộ cho đàn voi nhà, cầu các nài voi luôn có sức khỏe tốt để sống chan hòa bên nhau. Về phía những chú voi nhà, sau một năm vất vả bên gia chủ, voi sẽ được thưởng cho những thức ăn khoái khẩu như mía, chuối, dưa hấu…

Sau một năm cùng con người làm việc cực nhọc, voi nhà được thưởng những thức ăn khoái khẩu. Ảnh Duy ThươngSau một năm cùng con người làm việc cực nhọc, voi nhà được thưởng những thức ăn khoái khẩu. Ảnh Duy Thương

Trong thực tế, tại Đắk Lắk hiện nay có các lễ hội về voi như lễ hội đua voi, voi đá bóng. Tuy nhiên, đây là những nét văn hóa lai căng, hoàn toàn không phải bắt nguồn từ đời sống của người Tây Nguyên mà chỉ phục vụ cho một số nhóm người.

Hơn nữa việc bắt ép voi nhà thăm gia làm du lịch, tổ chức đua voi rất dễ gây hại cho sức khỏe về tinh thần và tính mạng của những cá thể voi nhà.

Trong bối cảnh đàn voi nhà Tây Nguyên đang ngày càng suy giảm như hiện nay, việc bảo tồn lễ hội về voi phải có sự chọn lọc,  cần được thực hiện một cách nghiêm túc. 

LAODONG.VN

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top